Cử tri tại Lâm Đồng than phiền công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ chậm

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc ghi nhận các kiến nghị của cử tri, đề nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền ở địa phương phải chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết và phải có phản hồi cho cử tri.

 

Ngày 15/11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng khóa XV tiếp xúc cử tri xã Hiệp An, huyện Đức Trọng và một số phường, xã trên địa bàn TP Đà Lạt. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc và các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách trong thúc đẩy phát triển KT-XH, giải pháp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 của Chính phủ, của Quốc hội qua kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị nhiều vấn vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, các chính sách an sinh xã hội và kế hoạch thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng - cửa ngõ vào TP Đà Lạt, phần lớn ý kiến cử tri đề cập đến việc đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ chậm; phân định ranh giới đất nông lâm chưa rõ ràng; việc tách sổ hộ khẩu, làm đường giao thông nông thôn, bồi thường giải phóng mặt bằng hồ thủy lợi Ta Hoét còn gặp bất cập...

Theo cử tri Mai Khả Cử, ở thôn Tân An, xã Hiệp An, bên cạnh những vấn đề bức thiết này, việc quản lý trật tự xây dựng cũng đang là lĩnh vực nóng cần được Quốc hội, chính quyền các cấp quan tâm, chấn chỉnh.

"Xã Hiệp An nằm trong địa bàn được quy hoạch đô thị nhưng việc xây dựng diễn ra rất lộn xộn. Dọc mặt đường QL20 xây dựng kiểu gì mà nhà cửa, quán xá cái thì thò ra, cái thì thụt vào. Cái làm trước thì không lập biên bản, cái làm sau thì lập biên bản đòi xử phạt... Đề nghị cấp trên phải kiểm tra, xem xét lại lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng", cử tri phản ánh.

Trong khi đó, cử tri TP Đà Lạt đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống Covid-19 và những giải pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch, thúc đẩy KT-XH phát triển. Cử tri Nguyễn Thị Hiếu Hòa, Giám đốc Trung tâm y tế Đà Lạt cho rằng, với điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực hạn chế, thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải như hiện nay, nếu không có sự tháo gỡ kịp thời thì Đà Lạt khó thực hiện đạt kết quả mục tiêu kép trong điều kiện bình thường mới.

Cử tri Nguyễn Thị Hiếu Hòa nói: “Đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như khám chữa bệnh, dự phòng, công tác dân số, song song với công tác phòng chống dịch. Nhân lực để đáp ứng nhiệm vụ thì thiếu, trong khi vẫn đang thực hiện quy định tinh giản số lượng người làm việc. Trong thời gian tới, khi triển khai thực hiện thêm các nhiệm vụ về khu điều trị cũng như công tác dự phòng, phòng chống dịch, các hoạt động trạm y tế lưu động và các tổ chăm sóc... chắc chắn sẽ tăng thêm áp lực và quá tải đối với tuyến y tế cơ sở”.

Đại diện các đơn vị sở, ngành, chính quyền các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã lần lượt giải đáp một số nội dung, lĩnh vực mà cử tri quan tâm.

Phát biểu trước cử tri, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định, những ý kiến, kiến nghị và góp ý của cử tri đều là những tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng sẽ nghiêm túc ghi nhận và yêu cầu các cơ quan có chức năng xem xét, tìm hướng giải quyết, khắc phục trong thời gian tới, nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh: “Chúng tôi xin trân trọng những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, tâm huyết và cũng rất là sâu sắc. Vấn đề nào thuộc Quốc hội, Chính phủ, chúng tôi ghi nhận để báo cáo Quốc hội, Chính phủ. Những vấn đề nào thuộc tỉnh, huyện, xã thì các đồng chí phải ghi nhận để xử lý cho bà con. Đề nghị ngoài ghi nhận các ý kiến của cử tri, phải chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết và phải có phản hồi cho cử tri. Cử tri ở nơi nào thì phô tô gửi về cho xã đó, thôn đó và chính cử tri đó”.

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao tặng cho tỉnh Lâm Đồng các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, gồm: 10 máy thở, 200.000 khẩu trang và 200.000 bộ test nhanh Covid-19 từ nguồn của Bộ Y tế. Đồng thời, hỗ trợ 600 suất quà cho công nhân và người lao động khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng từ nguồn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri TP. Móng Cái, Quảng Ninh
Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri TP. Móng Cái, Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 14/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri tại TP Móng Cái.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri TP. Móng Cái, Quảng Ninh

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri TP. Móng Cái, Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 14/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri tại TP Móng Cái.