Cử tri Tây Bắc: Gửi niềm tin, trao kỳ vọng qua lá phiếu đã bầu

VOV.VN - Với đồng bào nơi đây, mỗi lá phiếu bầu là niềm tin, sự gửi gắm vào những người được lựa chọn, mong các đại biểu trúng cử bằng tài năng, trí tuệ và nhiệt huyết của mình sẽ giúp Tây Bắc đẩy nhanh công cuộc xóa nghèo.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các tỉnh Tây Bắc gồm Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái và Lào Cai đã  thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, nhiều tỉnh đạt gần 100%. Với đồng bào nơi đây, mỗi lá phiếu bầu là niềm tin, sự gửi gắm vào những người được lựa chọn, mong các đại biểu trúng cử bằng tài năng, trí tuệ và nhiệt huyết của mình sẽ giúp Tây Bắc đẩy nhanh công cuộc xóa nghèo, góp phần đưa đất nước ta ngày càng phát triển.

Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều, song  do yếu tố khách quan Tây Bắc hiện vẫn được coi là vùng “lõi nghèo” của cả nước, có những nơi tỷ lệ đói nghèo còn tới 50 đến 60%.

Được dự tiếp xúc với các ứng cử viên tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong quá trình vận động bầu cử, ông Vàng Hu Chờ, dân tộc La Hủ ở xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu rất vui khi công tác xóa nghèo được các ứng viên đặc biệt quan tâm, vì Bum Tở hiện là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất Mường Tè, chiếm khoảng 64%. Ngày 23/5, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông cùng bà con trong bản, trong xã đã lựa chọn những người xứng đáng tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; ông và bà con rất kỳ vọng ở những gương mặt mới này.

Ông Vàng Hu Chờ cho biết thêm, quá trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, các ứng cử viên cũng đã nêu ra các chương trình hành động của mình về vấn đề xóa đói giảm nghèo. Cử tri qua đó đặt niềm tin rất lớn, rất tin tưởng vào các địa biểu sẽ giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng  phù hợp với các địa bàn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân. 

Xuất phát điểm thấp cả về trình độ nhận thức của người dân và các điều kiện tự nhiên, song từ khi Chính phủ triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân và chính quyền các địa phương Tây Bắc đã rất tích cực hưởng ứng. Từ các phong trào vận động nhân dân góp đất, góp công xây dựng nông thôn mới, đến kêu gọi, vận động xã hội hóa trong triển khai chương trình… Đến nay, nhiều xã, bản ở Tây Bắc đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới, như Sơn La đã có gần 50 xã đạt chuẩn, Lai Châu 39 xã, riêng Yên Bái đã có 70 xã - chiếm một nửa số xã trong tỉnh cán đích nông thôn mới…

Mặc dù vậy, để giữ vững các tiêu chí nông thôn mới một cách bền vững, nhất là có thể đạt được các tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì còn rất nhiều việc phải làm. Cử tri Tây Bắc mong đợi những người trúng cử Quốc hội và HĐND các cấp kỳ này tiếp tục có sự quan tâm, với những đột phá mới.

Cử tri Bàn Văn Sơn, dân tộc Dao, thôn Núi 1, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, mặc dù thôn Núi 1 đã đạt tiêu chí nông thôn mới, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Hy vọng, sau đợt bầu cử này, những người trúng cử vào Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp sẽ đem hết khả năng của mình để phục vụ cho nhân dân. Quan tâm đến người dân vùng sâu vùng xa.

Với niềm tin và kỳ vọng lớn lao, ngày 23/5 vừa qua, gần  600 nghìn cử tri các dân tộc tỉnh Yên Bái đã tham gia bầu cử. Anh An Hoàng Linh ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết,  cử tri các anh đều đã gửi gắm niềm tin vào hành động của những người trúng cử qua lá phiếu của mình.

"Kỳ vọng của tôi đối với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sau khi trúng cử cố gắng thực hiện đầy đủ chương trình hành động của mình đã trình bày trước cử tri. Phát huy được vai trò của mình, bám sát cơ sở để mang tiếng nói của cử tri, nhân dân huyện Yên Bình nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung đến với Quốc hội và HĐND; kịp thời phản ánh với cơ quan chuyên môn xem xét, tháo gỡ khó khăn, giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri. Đặc biệt, kiến nghị những giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân"- Anh Linh mong muốn.

Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, bản thân vừa là cử tri, vừa là Trưởng Tiểu ban về Thông tin tuyên truyền bầu cử của tỉnh nên trọng trách rất lớn. Thực tế qua theo dõi, trực tiếp kiểm tra các địa điểm, cộng với nghiên cứu về các ứng cử viên thấy rằng kì này chất lượng ứng cử viên tăng lên rõ rệt.

Ông Dương Đức Huy mong muốn những người trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã đề ra; đồng thời quan tâm đến đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng như các lĩnh vực để làm sao tiếng nói của các lĩnh vực, các giai tầng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số được truyền tải đến các cơ quan chức năng, từ đó giải quyết nhu cầu chính đáng của bà con; đồng thời dành thời gian nghiên cứu từ đó có những chính sách thiết thực hơn, đưa đất nước phát triển.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp. Với khu vực Tây Bắc, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, công tác phòng chống dịch Covid -19 được đảm bảo, tạo tâm lý thoải mái cho cử tri. Và bà con nơi đây cũng đã gửi trọn niềm tin, trao kỳ vọng qua từng lá phiếu,  tin tưởng các đại biểu trúng cử góp phần giúp Tây Bắc vượt khó, vươn tới tương lai đẹp giàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Không chạy theo tiến độ bầu cử mà lơ là phòng dịch
Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Không chạy theo tiến độ bầu cử mà lơ là phòng dịch

VOV.VN - “Chúng ta sẵn sàng bảo đảm đúng đến 19h, thậm chí cho phép đến 21h hoàn thành việc bỏ phiếu nhưng không vì tiến độ mà lơ là phòng chống dịch”

Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Không chạy theo tiến độ bầu cử mà lơ là phòng dịch

Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Không chạy theo tiến độ bầu cử mà lơ là phòng dịch

VOV.VN - “Chúng ta sẵn sàng bảo đảm đúng đến 19h, thậm chí cho phép đến 21h hoàn thành việc bỏ phiếu nhưng không vì tiến độ mà lơ là phòng chống dịch”

Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng Tây Bắc
Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng Tây Bắc

Năm 2011, tốc độ tăng trưởng GDP toàn vùng đạt hơn 10,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,4 triệu đồng, tăng hơn 3 triệu so với năm 2010.  

Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng Tây Bắc

Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng Tây Bắc

Năm 2011, tốc độ tăng trưởng GDP toàn vùng đạt hơn 10,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,4 triệu đồng, tăng hơn 3 triệu so với năm 2010.  

Toàn cảnh cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

VOV.VN - Hôm nay (23/5), gần 69 triệu cử tri thực hiện quyền bầu cử tại 84.767 khu vực bỏ phiếu toàn quốc để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV và gần 269.000 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn cảnh cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

VOV.VN - Hôm nay (23/5), gần 69 triệu cử tri thực hiện quyền bầu cử tại 84.767 khu vực bỏ phiếu toàn quốc để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV và gần 269.000 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.