Cục Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn

VOV.VN - Trong năm 2014, Cục Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, khởi tố thụ lý điều tra 50 vụ án với 184 bị can.

Chiều nay (7/11) tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389) đến thăm và làm việc tại Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an.

Báo cáo của Cục Cảnh sát kinh tế tại buổi làm việc cho biết: Trong năm 2014, Cục Cảnh sát kinh tế đã tập trung chỉ đạo sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn. Theo đó, đã phát hiện, khởi tố thụ lý điều tra 50 vụ án với 184 bị can.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an

Điển hình như vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, một số cán bộ hải quan, quản lý thị trường, thuế đã móc nối với đối tượng buôn lậu tạo dựng hồ sơ giả, để hợp pháp hoá hàng trăm xe phân khối lớn, xảy ra tại Chi cục quản lý thị trường Hải Dương, đã khởi tố 8 bị can; phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây buôn lậu từ Lạng Sơn về Hà Nội, thu giữ 2 xe ô tô, 9,8 kg ma tuý đá và 40 tấn hàng hoá trị giá trên 30 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế đã nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức, đường dây buôn lậu lớn để xác lập chuyên án mang bí số 807M để đấu tranh triệt phá tụ điểm vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 3 tháng trinh sát Ban chuyên án đã làm rõ phương thức thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng. Kết quả, ngày 2/11/2014, Ban chuyên án quyết định khám xét bắt quả tang thu giữ 16 xe ô tổ tải, 1 xe Lexus 470, 5 tàu sắt và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, khám xét và thu giữ số hàng hoá trị giá ước tính trên 30 tỷ đồng. Hiện Ban chuyên án đang điều tra củng cố tài liệu để sớm khởi tố vụ án.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bằng khen của Chính phủ cho tập thể, cá nhân Cục Cảnh sát kinh tế

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những thành tích Cục Cảnh sát kinh tế đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu gian lận thương mại trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Toàn bộ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm tiếp tục nhận thức rõ vị trí, nhiệm vụ phòng chống tội phạm trong tình hình mới đặc biệt là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để thực hiện tốt Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 63 của Quốc hội, các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá các đường dây ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn phụ trách, kịp thời xác lập một số vụ án trọng điểm để xử lý nghiêm, và tuyên truyền răn đe tội phạm. Đặc biệt, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu kéo dài, hoặc diễn ra nghiêm trọng trên địa bàn; đồng thời chú trọng công tác đội ngũ cán bộ chiến sỹ, buộc thôi việc các cán bộ chiến sỹ có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Cục Cảnh sát kinh tế vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã đi xe gian, đụng ngay cảnh sát 141
Đã đi xe gian, đụng ngay cảnh sát 141

VOV.VN -Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện người vi phạm đi xe gian.

Đã đi xe gian, đụng ngay cảnh sát 141

Đã đi xe gian, đụng ngay cảnh sát 141

VOV.VN -Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện người vi phạm đi xe gian.

Cảnh sát nổ súng bắt nam thanh niên cố thủ trên nóc nhà
Cảnh sát nổ súng bắt nam thanh niên cố thủ trên nóc nhà

VOV.VN - Chiều 5/11, Ngô Hoàng Tuấn, 27 tuổi, ở TP HCM đã không ngừng la hét, ôm bình gas đòi cho nổ buộc cảnh sát phải nổ súng để khống chế đối tượng.

Cảnh sát nổ súng bắt nam thanh niên cố thủ trên nóc nhà

Cảnh sát nổ súng bắt nam thanh niên cố thủ trên nóc nhà

VOV.VN - Chiều 5/11, Ngô Hoàng Tuấn, 27 tuổi, ở TP HCM đã không ngừng la hét, ôm bình gas đòi cho nổ buộc cảnh sát phải nổ súng để khống chế đối tượng.

Quảng Ninh: Gần 100 cảnh sát vây bắt 12 tàu chở hàng lậu
Quảng Ninh: Gần 100 cảnh sát vây bắt 12 tàu chở hàng lậu

Khi 12 chiếc tàu đang tiến hành bốc hàng cách cửa khẩu Móng Cái 1km thì lực lượng công an ập vào, bắt quả tang.

Quảng Ninh: Gần 100 cảnh sát vây bắt 12 tàu chở hàng lậu

Quảng Ninh: Gần 100 cảnh sát vây bắt 12 tàu chở hàng lậu

Khi 12 chiếc tàu đang tiến hành bốc hàng cách cửa khẩu Móng Cái 1km thì lực lượng công an ập vào, bắt quả tang.

Dắt súng trên người “dạo phố”, gặp phải cảnh sát cơ động
Dắt súng trên người “dạo phố”, gặp phải cảnh sát cơ động

VOV.VN -Đạt đã mang theo 1 khẩu súng K59 cùng hộp đạn 8 viên đi trên đường thì bị phát hiện, bắt giữ.

Dắt súng trên người “dạo phố”, gặp phải cảnh sát cơ động

Dắt súng trên người “dạo phố”, gặp phải cảnh sát cơ động

VOV.VN -Đạt đã mang theo 1 khẩu súng K59 cùng hộp đạn 8 viên đi trên đường thì bị phát hiện, bắt giữ.