Củng cố thế trận lòng dân, tạo sức mạnh bảo vệ an ninh quốc gia

VOV.VN - Thế trận lòng dân vững chắc chính là “lá chắn” từ bên trong, tạo sức mạnh để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng trong mọi tình huống.

Xây thế trận lòng dân vững chắc từ mỗi người dân, mỗi cơ sở

Đánh giá về tình hình an ninh quốc gia hiện nay, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn. Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo đà cho nền kinh tế nội địa vươn mình trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, song hành với những cơ hội phát triển là các sức ép an ninh từ bên ngoài và những rủi ro tiềm ẩn từ bên trong. Một trong những thách thức lớn hiện nay là bảo vệ không gian nhận thức, giữ vững an ninh thông tin, an ninh tư tưởng và văn hóa; qua đó củng cố vững chắc thế trận lòng dân, bảo vệ thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã bền bỉ đấu tranh, xây dựng và vun đắp qua các thời kỳ.

Thế trận lòng dân không chỉ thể hiện ở sự ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng chức năng, mà trước hết phải được hình thành từ ý thức tự giác, tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm của mỗi công dân trong tham gia xây dựng, bảo vệ đất nước. Khi người dân có niềm tin, tự giác chấp hành pháp luật và chủ động tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, sức mạnh bảo vệ an ninh quốc gia sẽ được vun đắp bền vững từ mỗi gia đình, cộng đồng và địa bàn dân cư.

Đặc biệt, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa ổn định chính trị, vững mạnh của thể chế với bảo đảm an sinh xã hội. Thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và người dân, chăm lo đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân là điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin và tăng cường sức mạnh của Nhà nước. Thực tế tại các địa bàn chiến lược như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, khu vực biên giới, hải đảo cho thấy, nơi nào người dân còn thiếu đất ở, đất sản xuất, việc làm ổn định hoặc phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, nơi đó có thể xuất hiện những khoảng trống để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng, tác động, kích động. 

Để cụ thể hóa thế trận lòng dân thành những hành động thiết thực, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, trước hết là chủ động phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các yếu tố tiềm ẩn phức tạp ngay từ cơ sở. Các lực lượng chức năng và tổ chức quần chúng ở địa phương cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mỗi người dân cần trở thành một “cảm biến an ninh”, chủ động cung cấp thông tin, kịp thời tố giác những hành vi có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia, đe dọa trật tự, an toàn xã hội. Thế trận lòng dân cần được gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Tổ quốc.

"Việc chủ động phòng ngừa, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở không chỉ góp phần giữ vững bình yên tại từng thôn, xóm, khu dân cư mà còn ngăn chặn nguy cơ phát sinh, lan rộng thành những “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự", Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Gắn kết đại đoàn kết toàn dân với tư duy "An ninh con người"

Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, một điểm đột phá quan trọng trong tư duy bảo vệ an ninh quốc gia giai đoạn hiện nay là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ cách tiếp cận thuần túy về bảo vệ an ninh, trật tự sang coi an ninh con người là một trong những nền tảng quan trọng của an ninh quốc gia. Theo đó, bảo vệ an ninh không chỉ là ngăn chặn, đấu tranh với các nguy cơ, mối đe dọa từ bên ngoài hay xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, mà còn phải bắt đầu từ việc bảo vệ cuộc sống bình yên, quyền và lợi ích hợp pháp, điều kiện sống và cơ hội phát triển của mỗi người dân. 

Cùng với đó, cần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội khác trong tham gia xây dựng đời sống cộng đồng, bảo vệ an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Chính sách an sinh xã hội vì vậy cần được triển khai theo hướng thực chất, đúng đối tượng, bảo đảm tính bao phủ và khả năng tiếp cận, nhất là đối với những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương. Đây không chỉ là yêu cầu của chính sách xã hội, mà còn là giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết giữa Nhà nước với nhân dân và phòng ngừa những yếu tố có thể phát sinh thành vấn đề an ninh.

Tư duy bảo vệ an ninh hiện đại cũng đang mở rộng đáng kể phạm vi và phương thức bảo vệ, kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp truyền thống với việc nhận diện, ứng phó hiệu quả những thách thức an ninh phi truyền thống. Trong bối cảnh công dân Việt Nam ngày càng học tập, lao động, đầu tư và sinh sống tại nhiều quốc gia, không gian bảo đảm an ninh không còn giới hạn trong phạm vi lãnh thổ. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài vì thế trở thành một bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Đúng như phương châm đã được đúc kết: “Lợi ích của người Việt đi ở đâu, đi đến đâu thì an ninh trật tự được bảo vệ đến đó”. Điều này cho thấy tư duy bảo vệ an ninh ngày càng lấy con người, lợi ích chính đáng của người dân và sự an toàn của cộng đồng làm trung tâm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

VOV.VN - Sáng 6/8/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì cuộc họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

VOV.VN - Sáng 6/8/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì cuộc họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo.

Bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và những thách thức mới với an ninh quốc gia
Bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và những thách thức mới với an ninh quốc gia

VOV.VN - Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều thách thức phi truyền thống đã được đặt ra đối với công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia trên môi trường số.

Bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và những thách thức mới với an ninh quốc gia

Bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và những thách thức mới với an ninh quốc gia

VOV.VN - Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều thách thức phi truyền thống đã được đặt ra đối với công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia trên môi trường số.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.