Cuộc thi về Đảng do VOV phát động: Thú vị những cặp vợ chồng cùng nhận giải

VOV.VN - Không chỉ là vợ chồng, nhưng khi thảo luận làm bài thi, họ lại là những người đồng chí.

Cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi” do Đài TNVN phát động đã thành công hơn cả mong đợi. Sự thành công không hẳn chỉ ở số lượng bài dự thi, mà như chia sẻ của một tác giả đoạt giải, cuộc thi đã khích lệ những quần chúng, đảng viên yêu Đảng, các cháu học sinh, người khiếm thị, thậm chí có cả những gia đình, vợ chồng, con cháu cũng hào hứng tham gia, với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ trên chặng đường đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.

Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, học tập, nắm vững nội dung Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển ở một tầm cao mới.

Cùng với cuộc thi “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” dành cho nhà báo phát thanh trong cả nước, cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi” là hoạt động thiết thực, đóng góp vào các hoạt động chung của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong cả nước trong việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

"Vợ chồng cùng lên kịch bản làm bài thi"

Nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc thi, vợ chồng anh Phạm Công Huấn (công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh) và chị Vũ Thị Mạc Dung (giảng viên khoa lý luận, Đại học Tài nguyên-Môi trường Hà Nội), nhóm tác giả giành giải Nhì cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi”, đã cùng nhau lên một “kịch bản” và phân chia rõ ràng nhiệm vụ sưu tầm tài liệu theo các chuyên đề của Đại hội Đảng, sau đó cùng sắp xếp theo bố cục như kịch bản đã dựng.

“Chúng tôi thống nhất, đây là Đại hội lần thứ XIII nên sẽ đưa ra 13 giải pháp để đánh dấu mốc trong 13 chặng đường của Đảng và sắp xếp theo thứ tự mức độ quan trọng của từng giải pháp. Để bài thi sinh động hơn, trong phần thi trắc nghiệm, chúng tôi không chỉ minh họa bằng các hình ảnh mà còn kèm theo chú thích ngắn, cô đọng nhất”, anh Huấn chia sẻ.

Làm bài chung như vậy, anh chị làm sao để thống nhất được quan điểm? Trả lời câu hỏi của phóng viên, anh Huấn cười và nói vui “Không chỉ là vợ chồng, chúng tôi cũng là hai người đồng chí mà. Vì thế, trong quá trình làm bài, chúng tôi cũng đưa ra quan điểm, cùng nhau thảo luận để tìm sự thống nhất”.

Chia sẻ về phần thi tự luận, anh Huấn cho biết, vợ chống anh thống nhất chọn vấn đề nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt để đưa vào giải pháp đầu tiên và cũng là giải pháp quan trọng nhất.

“Chúng tôi cho rằng, trong công tác xây dựng Đảng, quan trọng nhất là vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đây là yếu tố quyết định để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nếu tất cả đảng viên đều gương mẫu thực hiện Nghị quyết, có ý thức trách nhiệm đưa nghị quyết vào cuộc sống chắc chắn việc triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng cũng như những nội dung, vấn đề Đại hội đề ra, sẽ giành thắng lợi, vượt trên sự mong đợi của đảng. Do đó, tôi đặt giải pháp đó lên đầu tiên trong 13 giải pháp, sau đó là giải pháp tuyên truyền, giáo dục, tới đội ngũ đảng viên, và quần chúng nhân dân”, anh Huấn cho biết thêm.

"Tham gia cuộc thi là liệu pháp giúp đầu óc không bị trì trệ"

Còn với ông Trần Văn Quang, 65 tuổi, ở Việt Trì, Phú Thọ, cuộc thi là cơ hội để những cựu chiến binh yêu Đảng như ông có dịp để nói ra những suy nghĩ, quan điểm của mình với Đảng. Và ông coi việc tham gia cuộc thi như là một liệu pháp giúp đầu óc không bị trì trệ.

Với lợi thế từng làm công tác tổng hợp để tham mưu cho lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Phú Thọ, chưa kể đã từng viết báo, nên ông Quang không mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện bài dự thi. Tư liệu về Đại hội vẫn được ông theo dõi và cập nhật hàng ngày nên phần thi trắc nghiệm không làm khó được ông. Chỉ có phần tự luận, phần thi thể hiện được cảm nhận, quan điểm riêng của mỗi cá nhân, giúp ghi điểm với Ban giám khảo mới chiếm nhiều tâm sức của ông. Tuy nhiên, theo ông tính toán, bài thi này ông đã dành khoảng 10 ngày bao gồm cả thời gian đọc tài liệu và viết.

Nói về phần thi tự luận của mình, ông Quang cho biết, để hoàn thiện phần thi này, ông đã phải vận dụng những thông tin, tham khảo từ bạn bè đồng nghiệp. Ông bảo, có nội dung mà chỉ một cuộc trao đổi điện thoại ngắn với bạn hưu đã gợi mở cho ông những ý tứ rất thú vị, hữu ích.

Về giải pháp đối với Phú Thọ, trong bài thi, ông cũng đã đưa ra một số đề xuất về những cơ chế mở để thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước; đầu tư để sản xuất nông nghiệp sạch và đặc biệt là đầu tư cho du lịch.

Nhấn mạnh đến giải pháp đầu tư cho du lịch, theo ông Quang, là mảnh đất có nhiều tiềm năng về du lịch với hàng nghìn di tích, dấu tích về văn hóa phi vật thể, vật thể, đặc biệt, 2 di sản văn hóa phi vật thể hát Xoan Phú Thọ và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận, việc đầu tư cho du lịch văn hóa tâm linh sẽ phát triển. Đây cũng là cơ sở để đầu tư cho văn hóa bởi đầu tư cho văn hóa cũng là đầu tư cho du lịch.

Ông Quang chia sẻ, tuy đã nghỉ hưu nhưng ông không muốn đầu óc mình cũng "nghỉ làm việc". Ông lấy việc tham gia các cuộc thi làm niềm vui bởi ông muốn viết ra và gửi gắm những suy nghĩ thiết thực, bổ ích. Chưa kể, trong quá trình tìm hiểu, cũng giúp ông nâng cao được nhận thức, suy nghĩ không bị chậm lại với dòng chảy thời cuộc. Theo ông như thế là vui sống, sống có ích.

Ông Quang cũng cho biết, tham dự cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi”, vợ chồng ông và người cháu đang học năm thứ 4 Đại học Y Hà Nội đều gửi bài tham gia và đều được giải. Vợ ông, bà Bùi Thị Sinh và cháu ông (Bùi Văn Trọng - PV) đều giành giải Ba, còn ông giành giải Khuyến khích. Điều khiến ông tâm đắc nhất khi tham gia cuộc thi lần này là cả gia đình đều được giải, niềm vui không phải ai cũng có được. Trước cuộc thi này, vợ chồng ông cũng tham gia cuộc thi 75 năm thành lập Đài TNVN và cũng giành 2 giải ba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV tổng kết và trao giải 2 cuộc thi lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII
VOV tổng kết và trao giải 2 cuộc thi lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, kết quả của hai cuộc thi đã phản ánh được những tâm huyết, trí tuệ, cố gắng của các tác giả, và quan trọng hơn, thể hiện được tình yêu với Đảng, với dân tộc, trách nhiệm với đất nước, với nhân dân...

VOV tổng kết và trao giải 2 cuộc thi lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII

VOV tổng kết và trao giải 2 cuộc thi lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, kết quả của hai cuộc thi đã phản ánh được những tâm huyết, trí tuệ, cố gắng của các tác giả, và quan trọng hơn, thể hiện được tình yêu với Đảng, với dân tộc, trách nhiệm với đất nước, với nhân dân...

Đảng viên lão thành 76 tuổi đoạt giải Nhất cuộc thi "Đảng trong cuộc sống của tôi"
Đảng viên lão thành 76 tuổi đoạt giải Nhất cuộc thi "Đảng trong cuộc sống của tôi"

VOV.VN - Chiều 16/12, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức lễ trao giải 2 cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi” và “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Người đoạt giải Nhất cuộc thi "Đảng trong cuộc sống của tôi" là ông Lê Reo, 76 tuổi ở Thanh Hóa.

Đảng viên lão thành 76 tuổi đoạt giải Nhất cuộc thi "Đảng trong cuộc sống của tôi"

Đảng viên lão thành 76 tuổi đoạt giải Nhất cuộc thi "Đảng trong cuộc sống của tôi"

VOV.VN - Chiều 16/12, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức lễ trao giải 2 cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi” và “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Người đoạt giải Nhất cuộc thi "Đảng trong cuộc sống của tôi" là ông Lê Reo, 76 tuổi ở Thanh Hóa.

VOV lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII qua 3 cuộc thi đặc biệt
VOV lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII qua 3 cuộc thi đặc biệt

VOV.VN - Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức 3 cuộc thi mang tên “Đảng trong cuộc sống của tôi”, “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống” và cuộc thi “Hát lên Việt Nam”

VOV lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII qua 3 cuộc thi đặc biệt

VOV lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII qua 3 cuộc thi đặc biệt

VOV.VN - Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức 3 cuộc thi mang tên “Đảng trong cuộc sống của tôi”, “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống” và cuộc thi “Hát lên Việt Nam”