Cuối tháng 9 sẽ diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động 25 tỷ đồng, hoàn thành gần 2.000 ngôi nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, nhất là những hộ đặc biệt khó khăn ở 61 huyện nghèo trong cả nước.  

Sáng 13/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14 và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm và chuẩn bị nội dung, quyết định ngày tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7.

Kết quả nổi bật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 6 tháng đầu năm này là đẩy mạnh xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đã góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận các cấp trong những tháng cuối năm, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: “Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tăng cường đông thuận xã hội, trung sức chung lòng cùng với Đảng, Nhà nước vượt qua những khó khăn thử thách để tiếp tục ngăn chặn suy giảm kinh tế. Đồng thời tiếp tục phát huy quyền làm chủ  của nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh”.

Về nội dung dự thảo báo cáo tại Đại hội lần thứ 7, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiều ý kiến đóng góp thể hiện tâm huyết và trách nhiệm đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên cơ sở này, Đoàn Chủ tịch, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn chỉnh để công bố lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Dự kiến Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29/9/2009, tại Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên