"Đà Nẵng phải kiên trì phối hợp với Trung ương khắc phục hậu quả sai phạm"

VOV.VN - Theo ông Võ Văn Thưởng, Đà Nẵng có những thiếu sót, khuyết điểm, mắc sai lầm, đòi hỏi đảng bộ, chính quyền thành phố phải kiên trì, tiếp tục phối hợp với Trung ương để tháo gỡ vướng mắc, khắc phục hậu quả sai phạm.

Sáng nay (23/11), ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri 5 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV. 

Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm nêu ý kiến như công tác phòng, chống tham nhũng cần quyết liệt và mạnh mẽ hơn; cần tăng chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cơ sở.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Dịch bệnh kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và sự phát triển chung của thành phố. Tuy nhiên, cử tri Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng các biện pháp chống dịch của Chính phủ và các địa phương. Cử tri đề nghị triển khai nhanh hỗ trợ, mở rộng đối tượng bị ảnh hưởng, hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

Liên quan đến việc cho học sinh đi học, có ý kiến cho rằng, phụ huynh mong muốn con em mình đến trường trở lại nhưng còn băn khoăn, lo lắng khi học sinh dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine. Theo đó cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh.

Cử tri Lê Đình Thi (ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) cho rằng, việc thành phố Đà Nẵng cho học sinh đến trường học trở lại còn chậm hơn so với nhiều địa phương khác. Không nên vì vài ca mắc Covid-19 trong cộng đồng mà không cho học sinh đến trường học trở lại.

"Quan điểm của chúng tôi là  nên cho học sinh đi học lại và thực hiện đúng 5K và tiêm vaccine" - cử tri Lê Đình Thi nêu ý kiến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, Trung ương, Bộ Chính trị luôn quan tâm đến sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, cụ thể đã ban hành Nghị quyết 33 và Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội thông qua Nghị quyết cho phép thành phố Đà Nẵng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Trong quá trình phát triển, Đà Nẵng có những thiếu sót, khuyết điểm, mắc sai lầm, đòi hỏi đảng bộ, chính quyền thành phố phải kiên trì, tiếp tục phối hợp với Trung ương để tháo gỡ vướng mắc, khắc phục hậu quả sai phạm.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án đối với Đà Nẵng gây khó khăn cho thành phố trong quá trình triển khai khắc phục. Hiện nay, Trung ương đang phối hợp với thành phố để tập trung tháo gỡ.

"Giải quyết những vấn đề này phải căn cứ vào lịch sử của quá trình sử dụng đất, kinh nghiệm thực tế nằm trong mối quan hệ với các địa phương có vấn đề tương tự để giải quyết. Có nhiều vấn đề Đà Nẵng nêu lên mà giải quyết được, không chỉ có tác dụng cho Đà Nẵng mà còn có tác dụng cho các địa phương khác. Những vấn đề đó không chỉ có Đà Nẵng vướng, mà một số tỉnh cũng đang vướng. Vậy phối hợp với nhau để giải quyết như thế nào, Đà Nẵng phải cố gắng. Các cơ quan Trung ương cũng tích cực chuẩn bị, thống nhất với nhau. Những vướng này cần các cơ quan Trung ương tháo gỡ, tôi sẽ cùng Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng làm việc với các cơ quan để nghiên cứu, tìm cách giải quyết, tháo gỡ" - ông Võ Văn Thưởng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung 1 dự án luật vào Chương trình làm luật năm 2022
Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung 1 dự án luật vào Chương trình làm luật năm 2022

VOV.VN - Theo đó, UBTVQH thống nhất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung 1 dự án luật vào Chương trình làm luật năm 2022

Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung 1 dự án luật vào Chương trình làm luật năm 2022

VOV.VN - Theo đó, UBTVQH thống nhất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Thường vụ Quốc hội giải thích luật về hành vi vi phạm bí mật kinh doanh
Thường vụ Quốc hội giải thích luật về hành vi vi phạm bí mật kinh doanh

VOV.VN - Việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 289 BLHS năm 2015 có liên quan đến hành vi vi phạm bí mật kinh doanh để phù hợp với yêu cầu thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Thường vụ Quốc hội giải thích luật về hành vi vi phạm bí mật kinh doanh

Thường vụ Quốc hội giải thích luật về hành vi vi phạm bí mật kinh doanh

VOV.VN - Việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 289 BLHS năm 2015 có liên quan đến hành vi vi phạm bí mật kinh doanh để phù hợp với yêu cầu thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội trao Huy hiệu Đảng, Huân chương cho nguyên lãnh đạo Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội trao Huy hiệu Đảng, Huân chương cho nguyên lãnh đạo Quốc hội

VOV.VN - Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Chủ tịch Quốc hội trao Huy hiệu Đảng, Huân chương cho nguyên lãnh đạo Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội trao Huy hiệu Đảng, Huân chương cho nguyên lãnh đạo Quốc hội

VOV.VN - Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.