Dạ tiệc chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào

Đảng và nhân dân Lào, Việt Nam đều có nhận thức sâu sắc rằng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tối 18/7, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức dạ tiệc chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2012; 50 thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị toàn diện.

Tham dự dạ tiệc về phía Lào có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone; Thủ tướng Thongsing Thammavong; Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu, các vị lão thành các mạng cùng nhiều lãnh đạo cao cấp các bộ ban ngành. Phía Việt Nam có đồng chí Lê Hồng Anh Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng nhiều lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, đại diện các cơ quan, các nhà doanh nghiệp cùng đông đảo bà con Việt kiều tới dự.

Phát biểu tại dạ tiệc, Đại sứ Việt Nam Tạ Minh Châu khẳng định Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc, tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước ngày càng được khẳng định. Ngày nay, trong bối cảnh tình hình mới, khi hai nước đang đứng trước thời cơ và thách thức, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng được chứng minh. Hiện Việt Nam là một trong 3 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Lào với tổng số vốn gần 4 tỷ USD. Với nỗ lực cao và quyết tâm của hai Đảng, nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào sẽ mãi được giữ gìn như ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Trong bài phát biểu của mình Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong nhấn mạnh, Đảng và nhân dân Lào, Việt Nam đều có nhận thức sâu sắc rằng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước là nhân tố quyết định thành công sự nghiệp xây dựng phát triển của hai đất nước. Đảng và Nhà nước Lào nguyện làm hết sức mình để đưa mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam thấm sâu và trở thành tình cảm, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Lào. Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào nguyện sẽ tiếp tục giữ gìn và phát triển mối quan hệ trong sáng thủy chung để truyền lại cho các thế hệ con cháu mai sau./.                                       

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên