Đại biểu Quốc hội đánh giá cao quy định nâng thời hạn và giá trị thị thực điện tử

VOV.VN - “Tháo gỡ thủ tục visa là chìa khoá quan trọng giúp du lịch cất cánh. Việt Nam thiên nhiên ưu đãi và các điều kiện không thua kém mà khoảng cách phát triển du lịch rất xa so với các nước xung quanh”.

Chiều nay 27/5, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các ý kiến bày tỏ nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật với những căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn như trong tờ trình của Chính phủ. Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của các luật về xuất nhập cảnh hiện hành góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn.

Bên cạnh đó tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; tạo điều kiện thuận lợi, thu hút hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

“Chúng ta phải sửa sớm, thậm chí thời điểm này còn là hơi muộn” - Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh khi đề cập đến thu hút khách du lịch.

Đại biểu dẫn số liệu cho thấy, năm 2019 nước ta đón 19 triệu lượt khách du lịch còn Thái Lan là 25 triệu; năm 2022 chúng ta đặt mục tiêu 5 triệu nhưng chỉ đạt khoảng 60% trong khi Thái Lan đón 11 triệu và Malaysia là 9,2 triệu lượt.

Điều đó cho thấy phục hồi du lịch của Việt Nam chậm và mục tiêu 8 triệu lượt khách du lịch trong năm nay cũng là thách thức. Ngay năm 2022, Thái Lan đã có nhiều chính sách về viza, lưu trú, tạo điều kiện thủ tục online.

“Tháo gỡ thủ tục visa là chìa khoá quan trọng giúp du lịch cất cánh. Việt Nam thiên nhiên ưu đãi và các điều kiện không thua kém mà khoảng cách phát triển du lịch rất xa so với các nước xung quanh” – ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét.

Dự thảo luật quy định nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần; mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước, vùng lãnh thổ.

Bên cạnh đó nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của luật.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng mong rằng danh sách do Chính phủ quy định chi tiết mở rộng được càng nhiều nước có thể, cả về thời hạn thị thực điện tử và thời hạn tạm trú.

Ngoài ra, vị đại biểu này đề nghị phải cải thiện hệ thống cấp thị thực điện tử vì cho dù quy định cởi mở hơn nhưng người dùng không sử dụng được thì cũng là rào cản. “Ngay tôi vào cũng khó, thường xuyên quá tải, treo, mất nhiều thời gian” – ông nói và đề nghị tạo điều kiện hơn ở các cửa khẩu đủ điều kiện.

“Cần mở rộng nhanh, nhiều giúp thu hút khách du lịch, vì khó khăn về thị thực là rào cản rất lớn” - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế nêu quan điểm.

Vị đại biểu này cũng chia sẻ, qua tiếp xúc với doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, họ phản ánh khi sang công tác gắn với dự án nhưng hết thời hạn thị thực lại phải quay về làm thủ tục gần như từ đầu để quay trở lại Việt Nam. Ông đặt vấn đề sao không kết nối, tạo điều kiện ngay tại chỗ để tạo thuận lợi, đồng thời có thể xem xét mở rộng thêm đối tượng.

Cũng góp ý về nội dung này, Đại biểu Nguyễn Thanh Phương (đoàn Cần Thơ) bày tỏ ủng hộ các quy định liên quan đến thị thực điện tử vì hiện có rất nhiều người đến Việt Nam làm việc, công tác, học tập.

Ông cũng đề nghị nghiên cứu tạo điều kiện hơn về thời hạn thị thực với các chuyên gia đến Việt Nam làm dự án để họ thuận lợi hơn khi ra vào nhiều lần. “Chuyên gia có thể đi nhiều nước nhưng tới mình mà vướng thì lại dở”- ông bày tỏ.

Ủng hộ dự án luật, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (đoàn Hưng Yên) đánh giá dự thảo có nhiều quy định tiến bộ, đổi mới, cải cách hành chính và phù hợp với xu thế của thế giới.

Ông cho rằng việc nâng thời hạn và giá trị của thị thực điện tử là rất thực tiễn. Sau đại dịch, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương chính sách để phát triển kinh tế - xã hội và với những quy định mới trong dự thảo sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người nước ngoài tới Việt Nam du lịch, công tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội cần giám sát để làm rõ: Ai đang ở trong nhà ở xã hội?
Quốc hội cần giám sát để làm rõ: Ai đang ở trong nhà ở xã hội?

VOV.VN - “Nội dung giám sát tập trung trả lời các vấn đề: Nhà ở xã hội ai đang sinh sống; tổ chức nào cung cấp; việc trợ cấp, hỗ trợ thế nào; thực trạng quản lý, sử dụng ra sao và mục tiêu, ý nghĩa của chính sách thông qua kết quả đạt được thế nào?” – ĐBQH Lê Thanh Hoàn nhấn mạnh.

Quốc hội cần giám sát để làm rõ: Ai đang ở trong nhà ở xã hội?

Quốc hội cần giám sát để làm rõ: Ai đang ở trong nhà ở xã hội?

VOV.VN - “Nội dung giám sát tập trung trả lời các vấn đề: Nhà ở xã hội ai đang sinh sống; tổ chức nào cung cấp; việc trợ cấp, hỗ trợ thế nào; thực trạng quản lý, sử dụng ra sao và mục tiêu, ý nghĩa của chính sách thông qua kết quả đạt được thế nào?” – ĐBQH Lê Thanh Hoàn nhấn mạnh.

Quốc hội xem xét đề xuất thêm 6 vị trí trong CAND có hàm cao nhất là cấp tướng
Quốc hội xem xét đề xuất thêm 6 vị trí trong CAND có hàm cao nhất là cấp tướng

VOV.VN - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, bao gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Quốc hội xem xét đề xuất thêm 6 vị trí trong CAND có hàm cao nhất là cấp tướng

Quốc hội xem xét đề xuất thêm 6 vị trí trong CAND có hàm cao nhất là cấp tướng

VOV.VN - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, bao gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5
4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5

VOV.VN - Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng được lựa chọn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5

4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5

VOV.VN - Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng được lựa chọn trả lời chất vấn trước Quốc hội.