Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam

Ông Vũ Xuân Hồng được tái bầu chức Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4, nhiệm kỳ 2008- 2013. Dự Đại hội có các vị: Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng gần 250 đại biểu là thành viên Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị của Đoàn Chủ tịch  Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam nêu rõ: 5 năm qua, quan hệ đối ngoại của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Tổ chức thành viên được mở rộng; Hoạt động đối ngoại của Liên hiệp đổi mới theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, bảo vệ hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; Vận động viên trợ phi chính phủ nước ngoài được hơn 1,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, việc nghiên cứu, nắm tình hình phong trào, tổ chức bên ngoài của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam chưa thường xuyên. Liên hiệp bộc lộ một số hạn chế về tổ chức, nhân lực, cơ chế và điều kiện hoạt động, chưa phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam vào công tác ngoại giao Nhà nước, đối ngoại của Đảng và sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Ông Trương Tấn Sang đề nghị nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hội cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong hoạt động đối ngoại chung của nhân dân Việt Nam.

Ông Trương Tấn Sang nêu rõ: Là một tổ chức chính trị xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong hoạt động đối ngoại chung của nhân dân Việt Nam. Để làm được điều đó, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao các mặt công tác trong tình hình mới.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm 135 vị. Ông Vũ Xuân Hồng được bầu lại là Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Đại hội cũng nhất trí lấy ngày 17/11/1950 - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Uỷ ban Bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam, nay là Uỷ ban Hoà bình Việt Nam là ngày truyền thống của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên