Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX: Hiện thực hoá mục tiêu tỉnh nông thôn mới

VOV.VN - Hà Tĩnh xác định cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng đóng vai trò then chốt, góp phần làm nên thành công trong xây dựng nông thôn mới.

Với việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Hà Tĩnh đã được Trung ương quyết định chọn làm điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Đây cũng là 1 trong 5 chương trình trọng điểm được thể hiện trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (2020-2025) dự kiến diễn ra từ ngày 14-16/10.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo các làng quê, khối phố ở Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, giáo dục, y tế...

Đáng nói hơn, ngoài việc dồn lực thực hiện 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới quốc gia, Hà Tĩnh đã sáng tạo, đưa ra tiêu chí 20, đó là "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu". Đây là tiêu chí được Trung ương đánh giá cao, chỉ đạo nhân rộng trên cả nước.

Ông Đào Hồng Minh (xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ) cho biết, 5 năm qua, cấp uỷ các cấp đã đồng loạt vào cuộc, khơi dậy được sức mạnh trong nhân dân xây dựng nông thôn mới. Cấp uỷ chi bộ trăn trở cần có đột phá, tiêu chí nào đầu tiên và tạo phong trào toàn dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. Chi bộ đã ra nghị quyết phát động toàn dân, khi có sản phẩm từ vườn thì chi bộ thành lập hợp tác xã thu mua, bao tiêu sản phẩm của bà con. Khi đời sống người dân nâng lên nhờ vào kinh tế vườn hộ, chăn nuôi, cấp uỷ nghĩ ngay đến tiêu chí làm đường giao thông nội thôn, ra nghị quyết toàn dân hiến đất, hiến vườn, hiến cây làm đường…

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh có 155/182 xã đạt chuẩn (chiếm 85%). Trong đó, có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 431 thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 5.244 vườn mẫu đạt chuẩn. Với những thành tựu đạt được nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh vinh dự được Trung ương chọn làm điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, trên nền tảng lấy người dân làm trung tâm, sau khi huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Nghi Xuân tiếp tục xây dựng đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hoá gắn với du lịch.

Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân đưa ra mục tiêu quan trọng là đến năm 2025 Nghi Xuân phải đạt xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hoá và đô thị trực thuộc tỉnh. Hai nhiệm vụ này được đưa vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới. Đây cũng là điều kiện quan trọng, có ý nghĩa để thực hiện 2 nhiệm vụ cốt lõi đề án này là tiếp tục bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể trên địa bàn. Trong đó, phát huy tình yêu quê hương, tinh thần khát khao xây dựng quê hương, lòng tự hào, tự tôn. Vì vậy, khi xây dựng nông thôn mới, Nghi Xuân xây dựng khu dân cư đạt chuẩn theo hướng đô thị xanh, giàu bản sắc.

Xác định cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng đóng vai trò then chốt, góp phần làm nên thành công trong xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh đã huy động tất cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bộ máy tham mưu, giúp việc chuyên trách, chuyên nghiệp, cán bộ làm nông thôn mới có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm vì nhân dân.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cho rằng, để hiện thực hoá các mục tiêu trong báo cáo chính trị đề ra, đặc biệt phấn đấu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, công tác cán bộ có vai trò quyết định.

Theo ông Hoàng Trung Dũng, qua việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, điều quan trọng là khơi dậy được sức sáng tạo của nhân dân và huy động được nội lực trong nhân dân tham gia phát triển. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng xác định triển khai nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân và đặc biệt trong phương hướng nhiệm vụ, trong mục tiêu đặt ra tiếp tục khơi dậy những tiềm năng, lợi thế của con người và văn hóa Hà Tĩnh để đạt được mục tiêu, các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 đối với Hà Tĩnh hoàn toàn có cơ sở. Vấn đề này sẽ được đưa ra bàn thảo và đưa vào nghị quyết đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Tĩnh, đích của xây dựng nông thôn mới trong tương lai là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu - những khát vọng, khái niệm vốn sinh ra trên mảnh đất này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

VOV.VN - Sáng nay 23/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho hơn 86.000 đảng viên.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

VOV.VN - Sáng nay 23/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho hơn 86.000 đảng viên.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Với 100% số phiếu tín nhiệm, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Với 100% số phiếu tín nhiệm, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc sáng 24/9, với sự tham sự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 110.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc sáng 24/9, với sự tham sự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 110.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.