Đại hội Đảng bộ phát huy tinh thần xây dựng hào khí Quảng Nam

VOV.VN - Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa con người Quảng Nam, tiếp tục xây dựng hào khí Quảng Nam

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 11-13/10.  Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác chuẩn bị Đại hội. 

Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng

PV: Đảng bộ tỉnh Quảng Nam là tỉnh tổ chức Đại hội sớm nhất ở các tỉnh miền Trung. Xin ông cho biết, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành như thế nào?

Ông Lê Văn Dũng: Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đến giờ này, các nội dung trình Đại hội cơ bản đã hoàn thành. Đồng thời với chuẩn bị các văn kiện, công tác nhân sự cũng đã cơ bản hoàn thành Đề án nhân sự để trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Ngày 1/9/2020, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã cho chủ trương, thẩm định các nội dung và nhân sự do Tỉnh ủy Quảng Nam trình. Bộ Chính trị đã đồng ý tỉnh Quảng Nam đủ điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

PV: Chủ đề của Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhấn mạnh những nội dung gì, thưa ông? 

Ông Lê Văn Dũng: Tỉnh ủy Khóa XXI đã chuẩn bị nội dung các văn kiện với chủ đề trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII là “Tăng cường Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ và tinh thần đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Quảng Nam thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030”.

Trong đó, đặc biệt tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đây là thành tố được đặt lên hàng đầu để tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần này đề ra.

Đồng thời với đó, tỉnh Quảng Nam tập trung phát huy truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa của con người Quảng Nam, tiếp tục xây dựng hào khí Quảng Nam.

PV: Trong 5 năm tới, tỉnh Quảng Nam sẽ làm gì để đạt mục tiêu sớm trở thành tỉnh khá của cả nước?

Ông Lê Văn Dũng: Đây là một mục tiêu rất lớn. Theo đó, Quảng Nam xác định phát triển 2 vùng trọng điểm của tỉnh. Đó là vùng đồng bằng, ven biển và vùng trung du, miền núi.

Ở vùng đồng bằng, ven biển, tỉnh tập trung vào phát triển lĩnh vực dịch vụ du lịch, công nghiệp gắn với phát triển kinh tế biển. Vùng trung du, miền núi tập trung phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó là tập trung xây dựng một số dự án lớn của vùng đông nam của tỉnh.

Chúng tôi định hướng phát huy tiềm năng lợi thế từ nông nghiệp để cho nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển và đứng vững trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Cùng với đó tiếp tục phát triển công nghiệp, tập trung một số dự án lớn.

Khắc phục những hạn chế về công tác cán bộ

PV: Thưa ông, công tác nhân sự cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị như thế nào?

Ông Lê Văn Dũng: Công tác nhân sự được chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ Khóa XXI. Chính vì vậy, khi bước vào chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, chúng tôi đã bám sát các quy định của Trung ương.

Đặc biệt là đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình 5 bước về công tác nhân sự tái cử cũng như nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy. Trước khi thực hiện Quy trình này, chúng tôi đã soát xét về tiêu chuẩn điều kiện để tham gia cấp ủy nhiệm kỳ này để đảm bảo theo quy trình, quy định. 

PV: Ông đánh giá thế nào về đội ngũ cán bộ chủ chốt của các Đảng bộ cấp trên cơ sở?

Ông Lê Văn Dũng: Quảng Nam là một trong những tỉnh trong nhiệm kỳ này được Trung ương kiểm tra về công tác cán bộ và chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ. Từ đó, chúng tôi đã tập trung rút kinh nghiệm sâu sắc và chỉ đạo khắc phục những hạn chế về công tác cán bộ.

Vì vậy, từ tỉnh đến cơ sở, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp rất chặt chẽ, bám sát các quy trình, quy định của Trung ương. Cho nên, nguồn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ này đạt chất lượng tốt. Hầu hết các đồng chí được bầu vào chức danh cán bộ chủ chốt các cấp đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện và được sự tín nhiệm rất cao của Đại hội!

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

VOV.VN - Công tác nhân sự của tỉnh Bắc Giang theo tinh thần chỉ đạo Trung ương, cấp ủy nhiệm kỳ mới giảm 5% so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

VOV.VN - Công tác nhân sự của tỉnh Bắc Giang theo tinh thần chỉ đạo Trung ương, cấp ủy nhiệm kỳ mới giảm 5% so với nhiệm kỳ trước.

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV sẽ diễn ra từ 13 đến 15/10
 Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV sẽ diễn ra từ 13 đến 15/10

VOV.VN - Chiều 5/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV sẽ diễn ra từ 13 đến 15/10

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV sẽ diễn ra từ 13 đến 15/10

VOV.VN - Chiều 5/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bình Định: Chuẩn bị chu đáo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Bình Định: Chuẩn bị chu đáo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

VOV.VN - Trong phương hướng nhiệm vụ Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới, Bình Định mạnh dạn đặt ra 5 trụ cột tăng trưởng chính.

Bình Định: Chuẩn bị chu đáo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Bình Định: Chuẩn bị chu đáo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

VOV.VN - Trong phương hướng nhiệm vụ Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới, Bình Định mạnh dạn đặt ra 5 trụ cột tăng trưởng chính.