Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ diễn ra từ 23-25/9

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức từ 23-25/9, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất. 

Ngày 21/9 Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Ban Tuyên giáo thành ủy Cần Thơ, một trong những điểm ghi nhận trong công tác chuẩn bị văn kiện của thành phố là tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ý kiến đóng góp xác thực, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, công tác nhân sự trình đại hội đảm bảo về tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu theo tinh thần Chỉ thị số 35 và các hướng dẫn của Trung ương, quá trình thực hiện đảm bảo chặt chẽ theo nguyên tắc của Đảng.

Ông Trần Việt Trường - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho biết, thời gian qua địa phương đã tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng Chính trị và hành động trong Đảng. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai rộng khắp, nổi bật là phong trào thi đua yêu nước, công trình thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ đời sống dân sinh.

Để chào mừng Đại hội đã có một số công trình trọng điểm, nổi bật là khởi công xây dựng như cầu Trần Hoàng Na, dự án nâng cấp, mở rộng đường 3/2 và đường Nguyên Thông…với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công
98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

VOV.VN - Thực tế có một số nhân sự trong quá trình chuẩn bị và khi đưa ra bầu tại Đại hội đã không trúng cử, gây ra một số dư luận.

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

VOV.VN - Thực tế có một số nhân sự trong quá trình chuẩn bị và khi đưa ra bầu tại Đại hội đã không trúng cử, gây ra một số dư luận.

Hôm nay là hạn cuối hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở
Hôm nay là hạn cuối hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

VOV.VN - Một số đảng bộ đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm nhất cả nước như: Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng...

Hôm nay là hạn cuối hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

Hôm nay là hạn cuối hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

VOV.VN - Một số đảng bộ đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm nhất cả nước như: Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng...

Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng
Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng cần mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới.

Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng

Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng cần mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới.

"Hà Nam vinh dự tổ chức Đại hội Đảng cấp tỉnh đầu tiên của cả nước"
"Hà Nam vinh dự tổ chức Đại hội Đảng cấp tỉnh đầu tiên của cả nước"

VOV.VN - Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Đại hội và đánh giá cao những thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

"Hà Nam vinh dự tổ chức Đại hội Đảng cấp tỉnh đầu tiên của cả nước"

"Hà Nam vinh dự tổ chức Đại hội Đảng cấp tỉnh đầu tiên của cả nước"

VOV.VN - Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Đại hội và đánh giá cao những thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.