Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI: Dân chủ, trách nhiệm và giàu ý chí

VOV.VN - Đại hội đã để lại ấn tượng mạnh về tinh thần dân chủ, nghiêm túc và ý chí cao của các đại biểu.

Hôm nay (30/9), Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh GIa Lai, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bế mạc, thông qua nghị quyết đại hội. Đại hội đã để lại ấn tượng mạnh về tinh thần dân chủ, nghiêm túc và ý chí cao của các đại biểu.

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nêu 17 chi tiêu kinh tế xã hội, 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó có 4 nhiệm vụ giải pháp được xác định là trọng tâm, gồm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ-phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; tập trung các nguồn lực để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản và năng lượng tái tạ; quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng khó khăn; đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp  để nâng cao độ che phủ rừng.

Nghị quyết nêu mục tiêu, hàng năm đều có ít nhất 80%  tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt 3% trở lên.

Về kinh tế xã hội, Gia Lai phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng bình quân hàng năm 8,6% trở lên; GRDP bình quân đầu người dạt 79,5 triệu đồng/người vào năm 2025; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 0,8% trở lên. Đến năm 2025, có ít nhất 120 xã và 10 địa phương cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới; trồng rừng đạt 40 nghìn ha trong suốt nhiệm kỳ để tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,75% vào năm 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu hệ thống chính trị toàn tỉnh phải có chương trình hành động ngay để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể phải tổ chức nghiên cứu quán triệt tuyên truyền rộng rãi nghị quyết đến đảng viên và nhân dân, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở mỗi cơ quan đơn vị, địa phương phải thật sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trước đó, trong các ngày làm việc từ 27 đến 29/ 9, Đại hội lần thứ XVI đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bầu ra ban chấp hành gồm 53 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra gồm 11 ủy viên. Cùng với đó là các chức danh chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.

Dư luận đánh giá cao tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, của đại hội  và ý chí, trách nhiệm của các đại biểu, nhất là qua việc không bầu 2 Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy khóa 15 vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới do trước đó có sai phạm trong công tác, bị Ủy ban Kiểm tra trung ương kỷ luật cảnh cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

VOV.VN - Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Đoàn Hồng Phong được tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

VOV.VN - Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Đoàn Hồng Phong được tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc sáng 24/9, với sự tham sự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 110.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc sáng 24/9, với sự tham sự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 110.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Với 100% số phiếu tín nhiệm, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Với 100% số phiếu tín nhiệm, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.