Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Hà Nội họp phiên trù bị

VOV.VN - Tại phiên trù bị, đại hội đã hoàn thành tốt 6 nội dung và bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí.

Chiều nay (31/10), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành phiên họp trù bị. Tham dự phiên trù bị có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các vị trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15. Tham dự Đại hội có 497 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.   

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tình cảm, ý chí và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, thu hút sự quan tâm của cả nước và thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội 12 của Đảng.

Nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo thực hiện tốt nội dung chương trình đề ra của Đại hội, ông Phạm Quang Nghị đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hớn 39 vạn đảng viên trong toàn đảng bộ thành phố.

Ông Phạm Quang Nghị nêu rõ: Về thảo luận các văn kiện của Trung ương và Thành phố, các ý kiến cần ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi. Đối với báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ 16 đảng bộ thành phố, cần thảo luận về những nhận định, tổng kết, đánh giá khái quát tình hình, những kết quả đạt được, hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

“Việc bầu Ban Chấp hành đảng bộ thành phố khóa 16 là một nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội. Đảng bộ thủ đô Hà Nội có số lượng đảng viên đông nhất trong các đảng bộ trực thuộc trung ương, trách nhiệm của từng đại biểu và cả đại hội là nghiên cứu kỹ, sáng suốt lựa chọn và thực hiện đúng quy chế bầu cử trong đảng để bầu Ban Chấp hành đảng bộ khóa 16 thực sự trong sạch, vững mạnh, là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất năng lực, uy tín của đảng bộ để lãnh đạo thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020”, ông Nghị nói.

Tại phiên trù bị, đại hội đã hoàn thành tốt 6 nội dung gồm: Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, bầu đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí; Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của đại hội và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng mai (1/11). 

Đại hội nghe Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và dự thảo văn kiện đại hội 12 của Đảng. 

Cũng trong phiên họp chiều nay, đại hội đã chia Tổ đại biểu (12 tổ đại biểu) và ngay trong buổi chiều các Tổ đại biểu đã họp để phổ biến và phân công nhiệm vụ theo quy định.

Đại hội lần này diễn ra từ 31/10 đến 3/11/2015 có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015 - 2020; đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ 12 của Đảng; lựa chọn và bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; bầu 57 đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng bộ Hà Nội thông qua 4 chương trình công tác lớn
Đảng bộ Hà Nội thông qua 4 chương trình công tác lớn

Sau 2 ngày làm việc, chiều 12/7, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội bế mạc và thông qua 4 chương trình quan trọng.

Đảng bộ Hà Nội thông qua 4 chương trình công tác lớn

Đảng bộ Hà Nội thông qua 4 chương trình công tác lớn

Sau 2 ngày làm việc, chiều 12/7, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội bế mạc và thông qua 4 chương trình quan trọng.

Hà Nội thông xe cầu vượt Bắc Hồng trị giá hơn 350 tỷ đồng
Hà Nội thông xe cầu vượt Bắc Hồng trị giá hơn 350 tỷ đồng

VOV.VN - Cầu vượt Bắc Hồng  được khởi công từ tháng 1/2015 với tổng kinh phí thực hiện là hơn 350 tỷ đồng.

Hà Nội thông xe cầu vượt Bắc Hồng trị giá hơn 350 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt Bắc Hồng trị giá hơn 350 tỷ đồng

VOV.VN - Cầu vượt Bắc Hồng  được khởi công từ tháng 1/2015 với tổng kinh phí thực hiện là hơn 350 tỷ đồng.

Hôm nay, khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16
Hôm nay, khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16

VOV.VN -Hôm nay, khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô

Hôm nay, khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16

Hôm nay, khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16

VOV.VN -Hôm nay, khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô

Bí thư Hà Nội: Phát triển Thủ đô cần nguồn lực và tri thức quản lý
Bí thư Hà Nội: Phát triển Thủ đô cần nguồn lực và tri thức quản lý

VOV.VN - “Phát triển Hà Nội cần nguồn lực, tri thức quản lý, đặc biệt là ý thức con người tham gia vào quá trình ấy. Tuy nhiên cả 3 yếu tố ấy chúng ta đều thiếu”

Bí thư Hà Nội: Phát triển Thủ đô cần nguồn lực và tri thức quản lý

Bí thư Hà Nội: Phát triển Thủ đô cần nguồn lực và tri thức quản lý

VOV.VN - “Phát triển Hà Nội cần nguồn lực, tri thức quản lý, đặc biệt là ý thức con người tham gia vào quá trình ấy. Tuy nhiên cả 3 yếu tố ấy chúng ta đều thiếu”

Đại hội Đảng bộ Hà Nội sẽ diễn ra từ 25/10
Đại hội Đảng bộ Hà Nội sẽ diễn ra từ 25/10

Đại hội có ý nghĩa định hướng cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Đại hội Đảng bộ Hà Nội sẽ diễn ra từ 25/10

Đại hội Đảng bộ Hà Nội sẽ diễn ra từ 25/10

Đại hội có ý nghĩa định hướng cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân