Đại hội MTTQ Việt Nam phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn: Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (Khoá VIII) sáng nay (9/1) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Hội nghị (ảnh: Quang Vinh)

Sau gần 2 ngày làm việc, các ý kiến tập trung vào đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2018 đã đề ra, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và đất nước.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục xác định đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình, nhất là việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chất lượng, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Với việc thông qua Nghị quyết năm 2019, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, cùng với khí thế, quyết tâm đổi mới toàn diện của đất nước, nhiệm vụ của MTTQ, đòi hỏi MTTQ và các tổ chức thành viên cần nỗ lực hơn nữa, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII) đề ra, đặc biệt là những nội dung chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trong bài phát biểu tại Hội nghị: với tinh thần quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, phát huy được tinh thần khả năng tư duy đóng góp của trên 100 triệu người Việt Nam cả trong và ngoài nước, đạt được kết quả cao hơn năm 2018 góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đề ra trong năm 2019 và cả giai đoạn 2016-2021.

Đại biểu thông qua tờ trình trình bày tại Hội nghị (ảnh: Quang Vinh)
Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử 15 vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban; 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương cử ông Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Hiện Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam có 6 vị; Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam có 61 vị; Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam có  379 vị. MTTQ Việt Nam hiện 47 tổ chức thành viên.

Hội nghị cũng đã trao tặng 11 Cờ Xuất sắc Toàn diện, 18 Cờ Xuất sắc và 34 Bằng khen cho UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; trao 6 cờ xuất sắc và 19 Bằng khen cho các tổ chức thành viên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Mặt trận năm 2018. Trao Bằng khen cho 6 vị Ủy viên Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 3 Ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Sở GTVT TPHCM làm Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị
Giám đốc Sở GTVT TPHCM làm Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị

VOV.VN - Ông Bùi Xuân Cường được bổ nhiệm chức vụ thay cho ông Lê Nguyễn Minh Quang, người vừa được miễn nhiệm Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM.

Giám đốc Sở GTVT TPHCM làm Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị

Giám đốc Sở GTVT TPHCM làm Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị

VOV.VN - Ông Bùi Xuân Cường được bổ nhiệm chức vụ thay cho ông Lê Nguyễn Minh Quang, người vừa được miễn nhiệm Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X

VOV.VN -Ông Phùng Khánh Tài sinh năm 1971. Trước khi được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Tài là Chánh Văn phòng của cơ quan này

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X

VOV.VN -Ông Phùng Khánh Tài sinh năm 1971. Trước khi được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Tài là Chánh Văn phòng của cơ quan này

Đình chỉ công tác Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án
Đình chỉ công tác Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án

VOV.VN - Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa bị tố đã nhận 260 triệu đồng từ ông Hiếu để giúp ông này thoát tội “trộm cắp tài sản”.

Đình chỉ công tác Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án

Đình chỉ công tác Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án

VOV.VN - Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa bị tố đã nhận 260 triệu đồng từ ông Hiếu để giúp ông này thoát tội “trộm cắp tài sản”.

Ông Phan Việt Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Ông Phan Việt Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

VOV.VN - BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vừa bầu ông Phan Việt Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ông Phan Việt Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Phan Việt Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

VOV.VN - BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vừa bầu ông Phan Việt Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Bổ nhiệm nhân sự 7 tỉnh thành
Bổ nhiệm nhân sự 7 tỉnh thành

Thành ủy Hà Nội, UBND tỉnh Kon Tum, Bến Tre, Quảng Ninh, Nghệ An, Tiền Giang, TPHCM vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bổ nhiệm nhân sự 7 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 7 tỉnh thành

Thành ủy Hà Nội, UBND tỉnh Kon Tum, Bến Tre, Quảng Ninh, Nghệ An, Tiền Giang, TPHCM vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường

VOV.VN - Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã kinh qua nhiều vị trí công tác ở Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy...

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường

VOV.VN - Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã kinh qua nhiều vị trí công tác ở Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy...

Chân dung Giám đốc Sở 7X giữ chức Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM
Chân dung Giám đốc Sở 7X giữ chức Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM

VOV.VN -Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975 có bằng cấp chuyên môn là kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công.

Chân dung Giám đốc Sở 7X giữ chức Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM

Chân dung Giám đốc Sở 7X giữ chức Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM

VOV.VN -Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975 có bằng cấp chuyên môn là kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công.