Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra 93 ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sáng 17/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 với chủ đề “Đại đoàn kết, vượt qua thách thức, ổn định và phát triển bền vững”. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự và chỉ đạo.

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã đạt nhiều thành tựu khá ấn tượng; Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tiến hành tiết kiệm, hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng ĐBSCL. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã vận động được 579 tỷ đồng cho quỹ an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo, xây dựng gần 8.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo; vận động thành công toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, có trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; xây dựng hơn 590 khu dân cư văn hóa và gần 50 xã, phường, thị trấn văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền lợi các tầng lớp nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đặc biệt, chú trọng hiệp thương, phát huy tối đa vai trò của các tổ chức thành viên, nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt việc “nghe dân nói và nói dân nghe”.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã bầu ra 93 ủy viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Trong đó có 9 ủy viên thường trực và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII gồm 6 đồng chí. Bà Phan Thị Hồng Nhung đắc cử Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2014-2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Cần Thơ
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN -Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Cần Thơ

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN -Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm nghĩa trang liệt sĩ Cần Thơ
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm nghĩa trang liệt sĩ Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước đó đã đến thăm Thiền viện trúc lâm Phương Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm nghĩa trang liệt sĩ Cần Thơ

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm nghĩa trang liệt sĩ Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước đó đã đến thăm Thiền viện trúc lâm Phương Nam.

Thành lập Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ
Thành lập Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ

(VOV) -Ban Nội chính có nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Thành ủy

Thành lập Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ

Thành lập Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ

(VOV) -Ban Nội chính có nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Thành ủy

Ông Nguyễn Bá Thanh làm việc với Thành ủy Cần Thơ
Ông Nguyễn Bá Thanh làm việc với Thành ủy Cần Thơ

VOV.VN -Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Cần Thơ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Bá Thanh làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Ông Nguyễn Bá Thanh làm việc với Thành ủy Cần Thơ

VOV.VN -Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Cần Thơ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng.

Cần Thơ cần đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược
Cần Thơ cần đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược

VOV.VN-Cần Thơ cần gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp.

Cần Thơ cần đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược

Cần Thơ cần đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược

VOV.VN-Cần Thơ cần gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp.

Ông Lê Hùng Dũng chính thức làm Chủ tịch TP Cần Thơ
Ông Lê Hùng Dũng chính thức làm Chủ tịch TP Cần Thơ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các Quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Cần Thơ.

Ông Lê Hùng Dũng chính thức làm Chủ tịch TP Cần Thơ

Ông Lê Hùng Dũng chính thức làm Chủ tịch TP Cần Thơ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các Quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Cần Thơ.

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ
Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ

VOV.VN-Thành phố Cần Thơ cần tăng cường cải cách hành chính, tạo dân chủ, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ

VOV.VN-Thành phố Cần Thơ cần tăng cường cải cách hành chính, tạo dân chủ, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Cần Thơ quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8
Cần Thơ quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

VOV.VN-Các cán bộ lãnh đạo tỉnh còn đóng góp ý kiến vào các dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Cần Thơ quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

Cần Thơ quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

VOV.VN-Các cán bộ lãnh đạo tỉnh còn đóng góp ý kiến vào các dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ
Ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

VOV.VN - Ông Lê Hùng Dũng (SN 1957), trình độ cử nhân chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.

Ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

Ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

VOV.VN - Ông Lê Hùng Dũng (SN 1957), trình độ cử nhân chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.

Cần Thơ cần tạo đột phá phát triển công nghiệp công nghệ cao
Cần Thơ cần tạo đột phá phát triển công nghiệp công nghệ cao

VOV.VN -Thủ tướng chỉ đạo Cần Thơ nghiên cứu ứng dụng sâu, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Cần Thơ cần tạo đột phá phát triển công nghiệp công nghệ cao

Cần Thơ cần tạo đột phá phát triển công nghiệp công nghệ cao

VOV.VN -Thủ tướng chỉ đạo Cần Thơ nghiên cứu ứng dụng sâu, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Cần Thơ đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội
Cần Thơ đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội

VOV.VN - Đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với các sửa đổi, bổ sung trong Nghị quyết lần này.

Cần Thơ đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội

Cần Thơ đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội

VOV.VN - Đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với các sửa đổi, bổ sung trong Nghị quyết lần này.

Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đẩy mạnh chống tham nhũng
Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đẩy mạnh chống tham nhũng

VOV.VN -Theo báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, trong thời gian qua, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng đạt kết quả tốt.

Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đẩy mạnh chống tham nhũng

Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đẩy mạnh chống tham nhũng

VOV.VN -Theo báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, trong thời gian qua, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng đạt kết quả tốt.