Đại hội XIII của Đảng sẽ bế mạc sớm hơn dự kiến, vào ngày 1/2/2021

VOV.VN - Đại hội thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai, ngày 1/2/2021.

Chiều tối 30/1, Đại hội XIII của Đảng thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội. Theo đó, dự kiến Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai, ngày 1/2/2021.

Trước đó, Đại hội XIII ở phiên trù bị ngày 25/1 đã thông qua chương trình làm việc Đại hội. Theo đó, Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021. Như vậy, sau khi rút ngắn thời gian làm việc, Đại hội có thể sẽ bế mạc sớm hơn dự kiến một ngày.

Qua 5 ngày làm việc chính thức, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã tiến hành thảo luận về các văn kiện, cũng như tiến hành quy trình công tác nhân sự để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Trong ngày làm việc hôm nay (30/1), các đại biểu bỏ phiếu để bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Theo quy trình nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ủy Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng: Vinh dự và trách nhiệm lớn với đất nước
Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng: Vinh dự và trách nhiệm lớn với đất nước

VOV.VN - Việc chọn ra những cán bộ đầy đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, uy tín… để lãnh đạo đất nước phụ thuộc rất lớn vào những lựa chọn của các đại biểu tham dự. Đây là trách nhiệm cũng là niềm vinh dự lớn lao.

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng: Vinh dự và trách nhiệm lớn với đất nước

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng: Vinh dự và trách nhiệm lớn với đất nước

VOV.VN - Việc chọn ra những cán bộ đầy đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, uy tín… để lãnh đạo đất nước phụ thuộc rất lớn vào những lựa chọn của các đại biểu tham dự. Đây là trách nhiệm cũng là niềm vinh dự lớn lao.

“Trung ương thống nhất rất cao lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" trình Đại hội XIII”
“Trung ương thống nhất rất cao lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" trình Đại hội XIII”

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất rất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” để trình Đại hội XIII của Đảng.

“Trung ương thống nhất rất cao lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" trình Đại hội XIII”

“Trung ương thống nhất rất cao lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" trình Đại hội XIII”

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất rất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” để trình Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng: "Phòng chống Covid-19 quyết liệt nhưng phải lo Tết cho nhân dân"
Thủ tướng: "Phòng chống Covid-19 quyết liệt nhưng phải lo Tết cho nhân dân"

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo, phòng dịch quyết liệt, đồng bộ, nhưng các địa phương, các ngành phải đảm bảo an sinh xã hội và đặc biệt lo Tết cho người dân.

Thủ tướng: "Phòng chống Covid-19 quyết liệt nhưng phải lo Tết cho nhân dân"

Thủ tướng: "Phòng chống Covid-19 quyết liệt nhưng phải lo Tết cho nhân dân"

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo, phòng dịch quyết liệt, đồng bộ, nhưng các địa phương, các ngành phải đảm bảo an sinh xã hội và đặc biệt lo Tết cho người dân.