Đại sứ Ấn Độ: Cả thế giới trân trọng những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya khẳng định, cả thế giới trân trọng những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự phát triển của Việt Nam.

Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, các nhà lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc. Thay mặt Nhà nước Ấn Độ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya khẳng định, những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của Việt Nam là vô cùng sâu sắc và được cả thế giới trân trọng. Đại sứ Sandeep Arya cũng nhấn mạnh, Ấn Độ sẽ đoàn kết, đồng lòng sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong giai đoạn này. 

PV: Đầu tiên, xin Đại sứ chia sẻ một vài suy nghĩ và ấn tượng của mình về Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng?

Đại sứ Sandeep Arya: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những suy nghĩ mang tính chiến lược và có hệ thống đối với sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam. Những điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi.

Những thành tựu của Việt Nam trên các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội, đoàn kết dân tộc đã được cả thế giới công nhận và trân trọng. Theo tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra định hướng phát triển quyết liệt và rõ ràng. Tôi tin rằng, những định hướng này sẽ tiếp tục dẫn dắt Việt Nam trên con đường phát triển ổn định và thịnh vượng trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, tôi cũng hiểu rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế thừa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đây. Có những bài phát biểu, những câu nói của Tổng Bí thư cũng được lấy cảm hứng từ bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều này thể hiện sự phát triển của một hệ tư tưởng. Cách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên hệ với những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến lược ngoại giao cây tre và sự phát triển, sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam, cùng lúc đó vừa tuỳ cơ ứng biến theo hoàn cảnh thế giới và tình hình thực tế của Việt Nam, là điều đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi. 

PV: Xin hỏi Đại sứ nhận định như thế nào về những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nền ngoại giao Việt Nam?

Đại sứ Sandeep Arya: Thế giới đang trải qua một giai đoạn rất phức tạp với nhiều biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, tôi nghĩ rằng những tri thức và định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với ngành ngoại giao Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Tầm nhìn của Tổng Bí thư đã được thể hiện rõ trong rất nhiều bài phát biểu của ông về nghệ thuật ngoại giao cây tre.

Những định hướng của Tổng Bí thư về ngoại giao cây tre rất sâu sắc, và là một bước đi rất sáng suốt cho nền ngoại giao Việt Nam. Có thể thấy Việt Nam đã nổi lên trên trường quốc tế là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng. Điều tôi rất ấn tượng đó là gốc rễ của nguyên tắc này chính là lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đó là một nguyên tắc vững chắc và không thể nhân nhượng. Tuy nhiên, cách tiếp cận và những chiến lược để đạt được mục tiêu này lại cần phải khéo léo, linh hoạt, uyển chuyển, giống như phần ngọn của cây tre.

Tất cả những định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tầm nhìn cho tương lai của Việt Nam đã để lại những ấn tượng sâu sắc, khó phai về ông đối với tôi, với tư cách là một nhà ngoại giao và là một đại sứ tại Việt Nam.

PV: Vậy những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có ý nghĩa như thế nào, thưa Đại sứ?

Đại sứ Sandeep Arya: Đối với nhân dân Ấn Độ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ chặt chẽ Ấn Độ - Việt Nam. Khoảng 10 năm trước, Tổng Bí thư đã có chuyến thăm Ấn Độ, và ông cũng đã đón tiếp rất nhiều lãnh đạo Ấn Độ tới thăm và làm việc tại Việt Nam vào năm 2016, khi hai nước nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Ấn Độ - Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ và hai bên đã trao đổi, cam kết sẽ tiếp tục củng cố sự hợp tác giữa hai nước. Đó chính là những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Và những đóng góp này vô cùng đáng quý. Các lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ luôn trân trọng những đóng góp này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ hai nước.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Bài viết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhan đề: "Thực hiện ý nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và sự kỳ vọng của Nhân dân".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Bài viết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhan đề: "Thực hiện ý nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và sự kỳ vọng của Nhân dân".

Thông điệp văn hóa từ những việc làm nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thông điệp văn hóa từ những việc làm nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tự tay viết thư gửi chúc Tết cô giáo cũ, tự tay gói bánh chưng cùng gia đình dịp Tết; luôn quan tâm thăm hỏi, kính trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một thông điệp sâu sắc, truyền đi lời nhắn nhủ mọi người dân hãy giữ gìn văn hóa tốt đẹp của cha ông.

Thông điệp văn hóa từ những việc làm nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông điệp văn hóa từ những việc làm nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tự tay viết thư gửi chúc Tết cô giáo cũ, tự tay gói bánh chưng cùng gia đình dịp Tết; luôn quan tâm thăm hỏi, kính trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một thông điệp sâu sắc, truyền đi lời nhắn nhủ mọi người dân hãy giữ gìn văn hóa tốt đẹp của cha ông.