Đại sứ Palestine: Việt Nam sẽ tổ chức thành công kỳ bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam Saadi Salama đã bày tỏ tin tưởng, Việt Nam sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử và những người được lựa chọn sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Ngày 23/5 tới, cử tri ở Việt Nam sẽ thực hiện quyền công dân của mình với việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sự kiện quan trọng này thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận quốc tế. Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử lần này của Việt Nam trong bối cảnh đang phải căng mình chống dịch Covid-19, Đại sứ Palestine, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam Saadi Salama bày tỏ tin tưởng, Việt Nam sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử và những người được lựa chọn sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

PV: Là người có nhiều năm sống ở Việt Nam, Đại sứ có ấn tượng gì về những kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND của Việt Nam mà ông từng được chứng kiến?

Đại sứ Saadi Salama: Là một người gắn bó với Việt Nam nhiều năm, tôi cũng có nhiều trải nghiệm và từng chứng kiến ngày bầu cử của Việt Nam. Lần đầu tiên khi tôi là lưu học sinh Palestine tại Việt Nam. Năm 1981, tôi đã từng đến thăm nông trường Sông Lô ở Tuyên Quang. Hồi ấy, tôi nhớ là Việt Nam đang tổ chức tuyển cử Quốc hội.

Tôi nhận thấy rằng cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam trở thành một ngày hội của người Việt Nam với nhiều sự kiện văn hóa. Hình ảnh của những nghệ sĩ của các vùng đó vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi.

PV: Với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra ngày 23/5/2021 tới, ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị của Việt Nam?

Đại sứ Saadi Salama: Năm nay là năm cực kỳ khó khăn đối với tất cả các nước trên thế giới và đặc biệt đối với những quốc gia  tổ chức sự kiện lớn như là cuộc tuyển cử ở Việt Nam vào ngày 23/5 sắp tới này. Việc chuẩn bị khác với mọi năm vì cần phải sẵn sàng để tổ chức một cuộc bầu cử, đồng thời phòng chống đại dịch Covid-19.

Tôi biết rằng là các cơ quan liên quan của Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đây là một cái sự kiện rất quan trọng cần phải được thực hiện để Việt Nam có một Quốc hội mới đáp ứng nhu cầu của nhân dân Việt Nam, là một cơ quan lập pháp rất cần thiết để Việt Nam tiếp tục phát triển và để Việt Nam tiếp tục con đường mà Việt Nam đã chọn nhằm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. Công tác chuẩn bị cho bầu cử năm nay dù vất vả nhưng tôi tin chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tổ chức thành công.

Thời gian qua, Việt Nam đã gửi thông điệp cho cả thế giới khi sự chỉ đạo, điều hành và nỗ lực đồng hành của nhân dân Việt Nam đã thành công rực rỡ trong việc đối phó với đại dịch. Chính vì vậy tôi rất lạc quan và tôi tin chắc chắn rằng cuộc tuyển cử lần này cũng sẽ thành công. Việt Nam sẽ có một Quốc hội mới để đáp ứng nhu cầu của đất nước.

Từ trước đến nay, tôi luôn luôn quan tâm tìm hiểu về suy nghĩ, tư duy của người Việt Nam. Người Việt Nam có một nề nếp và luôn luôn có một kỷ cương, tuân thủ luật pháp. Điều đó khiến cho tất cả mọi người nước ngoài đến Việt Nam rất ngưỡng mộ vì sự tuân thủ luật pháp. Cùng với chỉ đạo của các cơ quan có liên quan thì sẽ giúp cho cuộc bầu cử thành công rực rỡ.

Tất nhiên bầu cử trong điều kiện Covid-19 khác với bầu cử trong trạng thái bình thường. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi là Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có những chỉ đạo cụ thể để tổ chức bầu cử thành công, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

PV: Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế và cá nhân ông đã nhận được thông tin về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra ngày 23/5/2021 tới như thế nào, thưa Đại sứ?

Đại sứ Saadi Salama: Tất nhiên Việt Nam có một hệ thống truyền thông tuyên truyền rất tốt. Chúng tôi cũng là những người tham gia vào một số hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Chúng tôi cũng có những thông tin từ các cơ quan tuyên truyền của Việt Nam và đồng thời cũng theo dõi hoạt động của các vùng miền Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Là một người luôn luôn theo dõi các cơ quan truyền thông như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí khác thì tôi thấy số lượng thông tin về bầu cử rất là lớn. Điều đó giúp cho nhân dân và khuyến khích nhân dân Việt Nam cũng tham gia, mặc dù khó khăn vì Covid-19 nhưng cần phải tham gia thực hiện nghĩa vụ của mình đối với đất nước, cần phải đi bỏ phiếu chọn đại biểu đại diện, phản ánh quan điểm của người dâng cũng như xây dựng pháp luật phục vụ cho việc phát triển đất nước.

PV: Việc lựa chọn lãnh đạo thông qua những lá phiếu của người dân Việt Nam có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, thưa ông?

Đại sứ Saadi Salama: Tất nhiên tôi vừa nói dịch Covid-19 là kẻ thù của chúng ta, kẻ thù của tất cả, nhưng sự quyết tâm của Việt Nam để có một Quốc hội mới đã khiến cho Việt Nam chuẩn bị tốt cho việc tổ chức cuộc bầu cử này. Những biện pháp mà Việt Nam đã có sẽ giúp cho nhân dân Việt Nam có một môi trường, một điều kiện thuận lợi để có thể chọn cho mình những người đại diện tại Quốc hội Việt Nam. Đây là một hoạt động chính trị quan trọng đối với Việt Nam và tôi nghĩ là đa số người Việt Nam cũng rất quan tâm để tham gia.

Tôi hy vọng, những người bỏ phiếu sẽ chọn cho mình những người đại diện tâm huyết, yêu đất nước, có tinh thần trách nhiệm đối với dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của dân và Quốc hội Việt Nam có một vai trò tích cực hơn, đóng góp trong việc xây dựng đất nước Việt Nam và xây dựng tương lai cho nhân dân Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử
Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

VOV.VN - Ngày 18/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

VOV.VN - Ngày 18/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội: Linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các điểm bầu cử ở địa bàn có dịch
Chủ tịch Quốc hội: Linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các điểm bầu cử ở địa bàn có dịch

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần linh hoạt, sáng tạo tổ chức các địa điểm, khu vực bầu cử tại các địa bàn trọng trong diện đang dãn cách xã hội hoặc tập trung vào khu vực phong tỏa.

Chủ tịch Quốc hội: Linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các điểm bầu cử ở địa bàn có dịch

Chủ tịch Quốc hội: Linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các điểm bầu cử ở địa bàn có dịch

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần linh hoạt, sáng tạo tổ chức các địa điểm, khu vực bầu cử tại các địa bàn trọng trong diện đang dãn cách xã hội hoặc tập trung vào khu vực phong tỏa.

Hội nghị toàn quốc về bầu cử: Các địa phương “nóng” covid-19 nêu biện pháp ứng phó
Hội nghị toàn quốc về bầu cử: Các địa phương “nóng” covid-19 nêu biện pháp ứng phó

VOV.VN - Lãnh đạo các địa phương đang là "điểm nóng" của dịch bệnh Covid-19, như Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh đã báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị bầu cử.

Hội nghị toàn quốc về bầu cử: Các địa phương “nóng” covid-19 nêu biện pháp ứng phó

Hội nghị toàn quốc về bầu cử: Các địa phương “nóng” covid-19 nêu biện pháp ứng phó

VOV.VN - Lãnh đạo các địa phương đang là "điểm nóng" của dịch bệnh Covid-19, như Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh đã báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị bầu cử.