Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan kỷ niệm 70 năm ngành ngoại giao

VOV.VN - Ngoại giao Việt Nam 70 năm qua đã luôn ở tiền tuyến trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc.

Tối qua (31/8), tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 20 năm Việt Nam tham gia ASEAN.


Tham dự buổi Lễ có đại diện chính quyền Thái Lan, các quan khách Ngoại giao đoàn và Đại sứ một số nước tại Bangkok. Về phía Việt Nam có lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ thuộc Đại sứ quán; các cơ quan đại diện của Việt Nam, đại diện bà con Việt kiều và sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Đông đảo đại biểu tham dự buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đánh giá cao quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam, không chỉ trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước, mà còn thể hiện vai trò tiên phong trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành.
Khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như những đóng góp tích cực cho cộng đồng ASEAN. Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh: Ngoại giao Việt Nam 70 năm qua đã luôn ở tiền tuyến trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc. Hơn 3 thập kỷ đấu tranh giành độc lập, nỗ lực của ngành Ngoại giao đóng góp một phần không nhỏ đem lại hòa bình ở Việt Nam, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh.
Việt Kiều Thái Lan với điệu múa Thái "Quê tôi".

Trong 4 thập kỷ xây dựng, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ngành Ngoại giao Việt Nam cũng đã luôn ở tiền phương, tăng cường thúc đẩy, thiết lập quan hệ với các nước.

Tốp ca Nhà hát ca múa nhạc Quân đội với bài hát Đảng đã cho ta một mùa xuân.

Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 185 quốc gia trên thế giới, với 26 nước là đối tác chiến lược hoặc toàn diện, trong đó có các nước ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam cũng đang là thành viên có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức quốc tế.

Màn trình diễn thời trang Áo dài Việt Nam do các thiếu nữ Việt Kiều tỉnh Udon Thani gây ấn tượng mạnh.

Đặc biệt, kể từ khi đã trở thành thành viên ASEAN năm 1995, Việt Nam luôn tích cực, chủ động đóng góp cho cộng đồng ASEAN. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng ASEAN trở thành môi trường hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Quan chức Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đại sứ quán và bà con Việt Kiều

Sau phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, các quan khách tham dự được thưởng thức các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc của Việt Nam do các nghệ sỹ Nhà hát ca múa nhạc Quân đội và bà con Việt kiều biểu diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ngành Ngoại giao Việt Nam làm nên nhiều kỳ tích“
“Ngành Ngoại giao Việt Nam làm nên nhiều kỳ tích“

VOV.VN-"Nhân dân Việt Nam chứng minh rằng hòa bình là có thể và ngoại giao Việt Nam đã góp phần tạo nên những chiến thắng đó", chuyên gia Daniel Roussel nói.

“Ngành Ngoại giao Việt Nam làm nên nhiều kỳ tích“

“Ngành Ngoại giao Việt Nam làm nên nhiều kỳ tích“

VOV.VN-"Nhân dân Việt Nam chứng minh rằng hòa bình là có thể và ngoại giao Việt Nam đã góp phần tạo nên những chiến thắng đó", chuyên gia Daniel Roussel nói.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam tại Ukraine
Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam tại Ukraine

VOV.VN- Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015).

Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam tại Ukraine

Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam tại Ukraine

VOV.VN- Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015).

ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao
ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao

VOV.VN -Chiều nay (28/8), Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam.

ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao

ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao

VOV.VN -Chiều nay (28/8), Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam tại Ai Cập
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Tối qua (28/8), Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam tại Ai Cập

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Tối qua (28/8), Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam.

70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam
70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam

VOV.VN -70 năm ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, cùng với các mặt trận, quốc phòng, an ninh, KT-XH, văn hóa,  phục vụ đắc lực cho các sứ mệnh cao cả

70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam

70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam

VOV.VN -70 năm ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, cùng với các mặt trận, quốc phòng, an ninh, KT-XH, văn hóa,  phục vụ đắc lực cho các sứ mệnh cao cả

Điện mừng nhân kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao Việt Nam
Điện mừng nhân kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao Việt Nam

VOV.VN - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Ngoại trưởng Nga đã gửi điện mừng nhân kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao Việt Nam.

Điện mừng nhân kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao Việt Nam

Điện mừng nhân kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao Việt Nam

VOV.VN - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Ngoại trưởng Nga đã gửi điện mừng nhân kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao Việt Nam.