Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba: Kiên trì định hướng chiến lược quan hệ Việt - Trung

VOV.VN - Phía Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Trung Quốc và Việt Nam, củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai bên, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, từ ngày 18-20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho rằng chuyến thăm thể hiện những ưu tiên đặc biệt nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt - Trung, thể hiện sự kiên trì trong định hướng chiến lược đối với mối quan hệ song phương.

PV: Thưa Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chuẩn bị thăm cấp nhà nước tới nước CHND Trung Hoa. Xin Đại sứ cho biết về ý nghĩa chuyến thăm này đối với hai Đảng, hai nước Việt - Trung?  

Đại sứ Hùng Ba: Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Lý Cường và Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh cũng sẽ lần lượt hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ngoài ra, đồng chí Tô Lâm còn có hoạt động “Theo dấu chân Bác Hồ” tại những địa điểm khi Bác Hồ hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau khi đồng chí Tô Lâm đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư và diễn ra sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Đây là những cuộc tiếp xúc quan trọng của lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời cho thấy việc phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước chúng ta được đặt ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao của mỗi nước.

Phía Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm lần này tiếp tục kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Trung Quốc và Việt Nam, củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai bên, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Hai bên cùng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa theo hướng hiện đại hóa, mang bản sắc của nước mình, đóng góp tích cực cho duy trì hòa bình, ổn định và phát triển cả khu vực và trên thế giới.

PV: Cuối năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, trong đó hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Vậy đến nay, hai nước đã đạt những kết quả đáng chú ý nào trong việc hiện thực hóa nhận thức chung quan trọng này, thưa Đại sứ?

Đại sứ Hùng Ba: Cuối năm ngoái, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Hiện tại, hai nước đang cố gắng hiện thực hóa những nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng trong chuyến thăm này cũng như các nội dung trong tuyên bố chung và các văn kiện.

Có thể nói, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược đang có sự khởi đầu rất tích cực. Các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên luôn được duy trì chặt chẽ. Đáng chú ý, hợp tác kinh tế, thương mại song phương đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo thống kê của phía Trung Quốc, 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt 145 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 2,1 tỷ USD. Trong đó, riêng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 1,22 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm hơn 90% lượng sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài.

Hiện chúng ta đang đẩy nhanh ký kết các văn bản hợp tác để thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng đông lạnh và dừa tươi của Việt Nam sang Trung Quốc.

Về du lịch, 7 tháng đầu năm nay, lượng du khách Trung Quốc sang Việt Nam đạt hơn 2,1 triệu lượt người, đứng thứ 2 trong các thị trường khách quốc tế của Việt Nam. Nói chung, hai bên đã và đang cùng nhau nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực và đều hài lòng với kết quả đã đạt được.

PV: Năm 2025 đánh dấu 75 năm Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo Đại sứ, hai bên cần làm gì để thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc?

Đại sứ Hùng Ba: Năm nay và năm sau đều là những năm quan trọng với Việt Nam và Trung Quốc. Năm nay đánh dấu tròn 100 năm Bác Hồ lần đầu tiên đến Quảng Châu, bắt đầu hoạt động cách mạng tại Trung Quốc. Trong khi năm sau đánh dấu 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Đây là những dấu mốc quan trọng mà chúng ta sẽ cùng đón mừng.

Ôn lại lịch sử giữa hai Đảng, hai nước để thấy được mối quan hệ nồng thắm vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cùng với việc kỷ niệm các dấu mốc quan trọng, hai bên tiếp tục kiên trì định hướng chiến lược của lãnh đạo hai đảng đối với quan hệ giữa hai Đảng, hai  nước; ủng hộ lẫn nhau đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của mỗi nước, cùng nhau thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, đem lại lợi ích cho người dân, đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.

PV: Xin cám ơn Đại sứ!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo 2 nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương
Lãnh đạo 2 nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ 18-20/8) có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo 2 nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương

Lãnh đạo 2 nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ 18-20/8) có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới; là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới; là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo.

Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả hơn
Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả hơn

VOV.VN - Hướng tới dấu mốc quan trọng năm 2025, dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, hai bên khẳng định nỗ lực phấn đấu thúc đẩy, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả hơn

Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả hơn

VOV.VN - Hướng tới dấu mốc quan trọng năm 2025, dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, hai bên khẳng định nỗ lực phấn đấu thúc đẩy, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.