Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Lào

(VOV) -Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone đã tiếp Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng.

Ngày 5/12, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone.

Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone đã tiếp Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng.

Chủ tịch Chummaly Sayasone chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn Việt Nam đã giúp Lào trong nhiều năm qua.

Chủ tịch Chummaly Sayasone chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thông báo một số nét về tình hình kinh tế xã hội Lào, trong đó có những hoạt động sôi nổi chào mừng năm Đoàn kết hữu nghị  Lào -Việt Nam, Việt Nam -Lào 2012.

Chủ tịch Chummaly Sayasone tin tưởng Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước và nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển đi vào chiều sâu. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ nỗ lực cùng với Việt Nam bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triên bền vững.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam cử làm Đại sứ tại Lào trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam 2012.

Đại sứ cảm ơn sự giúp đỡ mà Lào đã dành cho Việt Nam trong thời gian qua; đánh giá cao những thành tựu Lào đã giành được trong quá trình xây dựng đất nước, chúc mừng Lào đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn, trong đó có Hội nghị ASEM 9, đã nâng vị thế của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đại sứ cũng mong rằng trong thời gian tới hai nước Việt Nam và Lào tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Việt Nam- Lào sẽ luôn bền vững mãi mãi
Quan hệ Việt Nam- Lào sẽ luôn bền vững mãi mãi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định điều này trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Lào khóa 7.

Quan hệ Việt Nam- Lào sẽ luôn bền vững mãi mãi

Quan hệ Việt Nam- Lào sẽ luôn bền vững mãi mãi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định điều này trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Lào khóa 7.

Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận
Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận

(VOV) -Lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận khai mạc sáng nay (9/10).

Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận

Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận

(VOV) -Lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận khai mạc sáng nay (9/10).

Việt Nam- Lào phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại
Việt Nam- Lào phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại

Hai bên nhất trí tích cực ủng hộ Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự tiến bộ, chất lượng và hiệu quả đối với các dự án.

Việt Nam- Lào phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại

Việt Nam- Lào phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại

Hai bên nhất trí tích cực ủng hộ Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự tiến bộ, chất lượng và hiệu quả đối với các dự án.

Dạ tiệc chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào
Dạ tiệc chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào

Đảng và nhân dân Lào, Việt Nam đều có nhận thức sâu sắc rằng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Dạ tiệc chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào

Dạ tiệc chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào

Đảng và nhân dân Lào, Việt Nam đều có nhận thức sâu sắc rằng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.