Đắk Lắk xử lý trách nhiệm người đứng đầu để chậm giải ngân đầu tư công

VOV.VN - “Giao trách nhiệm cho thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm. Không vượt và đạt các chỉ tiêu thì các đồng chí phải chịu trách nhiệm trước uỷ ban, trước tỉnh uỷ” - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định.

Sáng 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định “kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị nếu để xảy ra tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công” tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 8/2022 khi đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, năm 2021 còn hơn 614 tỉ đồng trong kế hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022. Tính đến ngày 10/9 tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 mới chỉ đạt gần 12%, tương đương với số tiền hơn 73 tỉ đồng.

Về kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh Đắk Lắk phân bổ cho các dự án và Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ với số tiền hơn 3.600 tỉ đồng. Thực tế, đã phân bổ chi tiết cho các dự án trong kế hoạch năm 2022 là 3.510 tỉ đồng. Đến nay mới giải ngân được hơn 913 tỉ đồng, đạt 26% kế hoạch; thấp hơn so với vốn giải ngân chung của cả nước là hơn 34%.

Sau khi phân tích các nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ, UBND tỉnh Đăk Lăk đã yêu cầu thành lập bốn tổ công tác làm việc với các Chủ đầu tư để kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; yêu cầu người đứng đầu các sở ngành phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm giải ngân.

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu rà soát hết các chỉ tiêu, kế hoạch của 9 tháng đầu năm, tập trung xem xét các chỉ tiêu kế hoạch không đạt được để có giải pháp thực hiện trong quý IV.

"Dứt khoát phải thực hiện cho được các chỉ tiêu của Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh đề ra. Giao trách nhiệm cho thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm. Không vượt và đạt các chỉ tiêu thì các đồng chí phải chịu trách nhiệm trước uỷ ban, trước tỉnh uỷ” - ông Nghị nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên