Đắk Nông quyết liệt đột phá thành tỉnh khá của Tây Nguyên

VOV.VN - Phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên, là mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.

Chiều 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã bế mạc. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  khẳng định, đến nay, tỉnh đã thực hiện được mục tiêu quan trọng là thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển. Tỉnh Đắk Nông đã định hình rõ nét 3 trụ cột phát triển kinh tế: một là công nghiệp bô xít – nhôm và năng lượng sạch; hai là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; ba là du lịch trên cơ sở những lợi thế về khí hậu, địa hình, nhất là Công viên địa chất toàn cầu Đăk Nông.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đắk Nông bình quân hàng năm đạt 8,02%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7%. Toàn tỉnh đã có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến cuối năm nay có 2/8 đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình này. 

Tuy đạt được thành công trong việc thoát khỏi diện tỉnh nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Đắk Nông vẫn còn 7/21 chỉ tiêu không đạt. Trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội...

Đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế yếu kém, trong đó có 3 nguyên nhân chủ quan chưa khắc phục được, đó là: hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; xây dựng vận dụng cơ chế chính sách; xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó then chốt là sự hạn chế về năng lực tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện của một số cấp ủy Đảng, chính quyền.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã phát triển được 5.286 đảng viên mới; rà soát sàng lọc đưa 216 người ra khỏi Đảng. Cấp ủy các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật 25 tổ chức đảng (tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ trước), thi hành kỷ luật 984 đảng viên (tăng 231 người), trong đó 1/3 là cấp ủy viên các cấp. Điều này thể hiện rõ sự quyết tâm, quyết liệt của tỉnh Đắk Nông trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhận định, tình hình kinh tế địa phương có dấu hiệu phát triển chậm lại, những hạn chế nội tại chưa được khắc phục, dịch bệnh Covid-19 đã, đang và tiếp tục tác động đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Để Đắk Nông tiếp tục phát triển toàn diện, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ mạnh mẽ từ Trung ương, tỉnh phải nhận định lại thế mạnh và tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới, có sự đột phá, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát trong những năm tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Đồng thời Đại hội xác định tầm nhìn chiến lược, dài hạn: Đến năm 2030 xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên. Đến năm 2045 đưa Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đã nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để phát triển tỉnh Đắk Nông trong 5 năm tới.

Các đột phá chiến lược là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm nội tỉnh, kết nối các điểm du lịch và hạ tầng trung tâm đô thị. Thúc đẩy dự án Đường cao tốc Tây Nguyên - TP HCM (đoạn từ TP Gia Nghĩa - TP HCM) sớm triển khai, hoàn thành đúng tiến độ; kiến nghị Trung ương sớm xây dựng đường sắt Đắk Nông - Chơn Thành (Bình Phước); mở rộng Quốc lộ 28. Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực là trụ cột phát triển kinh tế của địa phương.

Đại hội đã đặt ra 13 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 7,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 trên 70 triệu đồng; hàng năm tỉ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên. Đến năm 2025, Đắk Nông có ít nhất 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời bảo vệ tuyệt đối diện tích rừng hiện có, nâng tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 40%.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, nhấn mạnh: "Nhận thức rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vẻ vang trước Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII nguyện đoàn kết, một lòng, đem hết sức mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng; cùng toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần quyết tâm, tích cực, năng động, sáng tạo phát huy có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tối đa thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025".

Quyết tâm tạo đột phá, Tỉnh ủy Đắk Nông đã xây dựng 23 chương trình hành động trọng tâm trình Đại hội xem xét để nhanh chóng triển khai đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII vào cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ Hà Giang bầu 51 Uỷ viên Ban Chấp hành, quyên góp ủng hộ Miền Trung
Đại hội Đảng bộ Hà Giang bầu 51 Uỷ viên Ban Chấp hành, quyên góp ủng hộ Miền Trung

VOV.VN - Ông Đặng Quốc Khánh – Bí thư Tỉnh uỷ và 50 người đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khoá XVII.

Đại hội Đảng bộ Hà Giang bầu 51 Uỷ viên Ban Chấp hành, quyên góp ủng hộ Miền Trung

Đại hội Đảng bộ Hà Giang bầu 51 Uỷ viên Ban Chấp hành, quyên góp ủng hộ Miền Trung

VOV.VN - Ông Đặng Quốc Khánh – Bí thư Tỉnh uỷ và 50 người đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khoá XVII.

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh khoá XI
Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh khoá XI

VOV.VN - Ông Ngô Chí Cường, sinh năm 1967, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính.

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh khoá XI

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh khoá XI

VOV.VN - Ông Ngô Chí Cường, sinh năm 1967, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra nhiều chỉ tiêu mang tính bứt phá 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra nhiều chỉ tiêu mang tính bứt phá 

VOV.VN - Cụ thể, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 8,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu tăng gấp đôi năm 2020 (khoảng 87 triệu đồng/năm)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra nhiều chỉ tiêu mang tính bứt phá 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra nhiều chỉ tiêu mang tính bứt phá 

VOV.VN - Cụ thể, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 8,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu tăng gấp đôi năm 2020 (khoảng 87 triệu đồng/năm)