Đắk Nông tích cực chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Tại Đắk Nông, Ủy ban bầu cử tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực chuẩn bị đảm bảo đúng tiến độ, dân chủ và quy định của pháp luật.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 mà nhiều cử tri ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Đắk Nông đã hiểu hơn trách nhiệm và quyền lợi của bản thân. Cử tri H’ Plơ ở bon Sa Pa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, cho biết bà con luôn theo dõi các bước tiến hành hiệp thương và thông tin những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Cử tri H’ Plơ cho biết: “Chúng tôi mong những người được nhân dân chọn sẽ đem hết khả năng của mình để vận động đưa thôn, buôn đi lên, giúp đất nước càng ngày càng phát triển, nhân dân càng ngày càng giàu có, kinh tế ngày một ổn định”.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Đắk Nông đã được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật, tiến độ thời gian theo kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp. Toàn tỉnh đã thành lập 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 8 Ủy ban bầu cử HĐND cấp huyện, 71 Ủy ban bầu cử HĐND cấp xã. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Đắk Nông giới thiệu 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 507 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 3.244 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Hường cho biết: “Hiện nay, Ban chỉ đạo của tỉnh cũng như Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo cho các huyện, các xã theo phân cấp của mình triển khai thành lập các ban bầu cử. Tiếp sau đó xã sẽ đề nghị cho huyện xác định các khu vực bỏ phiếu và thành lập các tổ bỏ phiếu. Về việc rà soát cơ sở vật chất cũng như cấp phát kinh phí và các công tác khác thì chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo các địa phương dựa vào luật cũng như các hướng dẫn trung ương, hướng dẫn của tỉnh để tiến hành theo đúng lộ trình của cuộc bầu cử”.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. UBND cấp xã tiếp tục rà soát, bổ sung cử tri thay đổi nơi cư trú, những người tạm vắng khỏi nơi cư trú đảm bảo cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông cho biết, Hội nghị Hiệp thương ở các cấp của tỉnh tiến hành công khai, dân chủ, đúng trình tự, thời gian theo luật định và đều nhận được sự thống nhất cao của cử tri.

Ông Nguyễn Phú Nghĩ khẳng định: “Vấn đề giới thiệu đại biểu tổ chức tại cơ quan, đơn vị và lấy ý kiến cử tri nơi công tác và ý kiến ban lãnh đạo mở rộng thực hiện rất nghiêm túc. Những ứng cử đưa ra được tín nhiệm rất cao chứng tỏ trong quá trình ứng cử ban lãnh đạo đã chọn người đúng tâm, đúng tầm để đưa ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Về tiêu chuẩn đại biểu rất là cao, về trình độ chuyên môn, độ tuổi, trẻ hóa cán bộ đều đảm bảo yêu cầu và đảm bảo đại diện quyền và nguyện vọng hợp pháp của nhân dân”.

Tại buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ngày 23/3, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. MTTQ tỉnh cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng thời phải làm tốt công tác tập huấn cho thành viên Ủy ban bầu cử các cấp.

Ông Phùng Khánh Tài đề nghị tỉnh cần làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tiếp tục rà soát nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu HĐND các cấp, nhất là các vấn đề về lịch sử chính trị, gắn với những vấn đề cử tri phản ánh tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Tôi cho rằng đây là kênh rất quan trọng để có cơ sở căn cứ vào đó có những rà soát khi cần thiết.

Cần nắm chắc tình hình nhân dân nhất là những nơi có tiền các bức xúc khiếu kiện đông người, vấn đề đất đai, môi trường hay là các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Tỉnh cần phải quan tâm đặc biệt để giải quyết, tránh để các thế lực lợi dung đến những thời điểm nhạy cảm họ kích động làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử”.

Hiện công tác chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân đang tiếp tục được tỉnh Đắk Nông triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy trình, quy định và tiến độ thời gian. Mục tiêu của tỉnh là bầu một lần đủ số lượng và lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao...

200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao...

Hội đồng Bầu cử quốc gia nhận được 1.136 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Hội đồng Bầu cử quốc gia nhận được 1.136 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Hội đồng Bầu cử quốc gia nhận được 1.136 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội đồng Bầu cử quốc gia nhận được 1.136 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tại An Giang
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tại An Giang

VOV.VN - Sáng 18/3, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tại An Giang

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tại An Giang

VOV.VN - Sáng 18/3, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang.