Đảng bộ Khối Cơ quan TƯ tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

VOV.VN - Quý 1 năm 2022, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối được tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở; tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Sáng 14/4, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8, thảo luận về kết quả công tác quý 1 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của quý 2/2022. 

Quý 1 năm 2022, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng uỷ Khối Cơ quan Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Trong quý 2, Đảng uỷ Khối sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng uỷ Khối. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng… 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt cho biết đã xem xét rất kỹ tờ trình cho hội nghị, kỳ này có rất nhiều nội dung và đây là những nội dung thuộc thẩm quyền của Đảng bộ Khối. Thường trực Đảng ủy Khối đã chủ trì nhiều phiên họp khác nhau, để báo cáo Ban Thường vụ và Ban Thường vụ rà soát kỹ lưỡng trước khi đưa ra hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào các nội dung về Dự thảo báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Đảng uỷ Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan đơn vị trong tình hình hiện nay”; Dự thảo 5 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Đảng uỷ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan Trung ương”.

Về Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Đảng uỷ Khối về “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ”, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Nguyễn Minh Chung nêu rõ, qua thời gian thực hiện đã cho thấy chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ được nâng lên; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được chú trọng.

Bên cạnh công tác giáo dục lý luận chính trị được tăng cường thì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đẩy mạnh…, góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

"Ban hành Nghị quyết số 05 của Đảng uỷ Khối là một chủ trương đúng đắn, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác tư tưởng để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 có chuyển biến rõ rệt, công tác tư tưởng được gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức cán bộ" - ông Nguyễn Minh Chung cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở rộng tấn công tham nhũng và lãng phí
Mở rộng tấn công tham nhũng và lãng phí

VOV.VN - Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; khắc phục sơ hở trong đấu giá đất, chứng khoán...

Mở rộng tấn công tham nhũng và lãng phí

Mở rộng tấn công tham nhũng và lãng phí

VOV.VN - Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; khắc phục sơ hở trong đấu giá đất, chứng khoán...

Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay
Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay

VOV.VN - Ông Mấu Văn Phi cho biết: "Tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với bà con, chưa giúp cho bà con thoát nghèo, rất nhiều hộ gia đình vẫn còn nghèo".

Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay

Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay

VOV.VN - Ông Mấu Văn Phi cho biết: "Tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với bà con, chưa giúp cho bà con thoát nghèo, rất nhiều hộ gia đình vẫn còn nghèo".

Từ những lãnh đạo bị tố chuyện cưỡng bức nghĩ về đạo đức, lối sống
Từ những lãnh đạo bị tố chuyện cưỡng bức nghĩ về đạo đức, lối sống

Trưởng khoa Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cáo cưỡng hiếp, trước đó đã có lãnh đạo bị kỷ luật sau ồn ào tình ái, một lần nữa dấy lên lo ngại về đạo đức, lối sống của "một bộ phận không nhỏ" cán bộ.

Từ những lãnh đạo bị tố chuyện cưỡng bức nghĩ về đạo đức, lối sống

Từ những lãnh đạo bị tố chuyện cưỡng bức nghĩ về đạo đức, lối sống

Trưởng khoa Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cáo cưỡng hiếp, trước đó đã có lãnh đạo bị kỷ luật sau ồn ào tình ái, một lần nữa dấy lên lo ngại về đạo đức, lối sống của "một bộ phận không nhỏ" cán bộ.