Đảng Cộng sản Nhật Bản nồng nhiệt chào đón chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Taro-aso, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ chính thức thăm Nhật Bản từ ngày 19- 22/4/2009.  

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong hơn 35 năm qua và nhằm thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước hướng tới mối quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời mở rộng tăng cường giao lưu hữu nghị giữa đảng cộng sản hai nước.

Nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đã phỏng vấn ông Kazuo-si-i, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết nội dung chính trong chương trình làm việc của Đảng Cộng sản Nhật Bản với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh?

Ông Kazuo-si-i: Tôi đã được gặp đồng chí Nông Đức Mạnh vào tháng 1/2007 tại thủ đô Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam. Đó là cuộc gặp đầy chân tình và xúc động. Ngày 21/4 tới, một lần nữa tôi lại được vinh dự tiếp kiến vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, tôi hồi hộp chờ đợi giây phút đó.

Nội dung của cuộc hội đàm lần này là điểm lại kết quả thực hiện hai phương châm đã thống nhất tại cuộc hội đàm trước đó. Một là cùng nhau góp sức vào sự nghiệp hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực châu Á. Hai là tăng cường mở rộng giao lưu lý luận về Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản.

Tôi vô cùng mãn nguyện, chỉ trong vòng 2 năm, hai đảng đã đạt được nhiều thành quả trong việc thực hiện hai phương châm trên. Ngoài ra, tôi cũng muốn hội kiến thêm với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về sự nghiệp bảo vệ nền hòa bình, an ninh trong khu vực.

PV: Như trên ông đã nói vào năm 2007 đã hội kiến với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Từ đó tới nay sự hợp tác giữa hai Đảng đã không ngừng phát triển. Xin ông cho biết thêm về những thành quả của hai Đảng đã đạt được trong hai năm qua?

Ông Kazuo-si-i: Hai năm qua, quan hệ giữa hai đảng đã phát triển nhiều mặt. Đầu tiên có thể kể đến các chuyến thăm liên tiếp của các vị lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đã có cơ hội được hội kiến Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Hai bên đã cùng nhau trao đổi thông tin trên nhiều lĩnh vực trong bầu không khí thân mật và thắm tình hữu nghị.

Tiếp đến, hai đảng đã tăng cường giao lưu lý luận về Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản. Có thể nói rằng đây là một thành quả rõ rệt trong sự nghiệp hợp tác và hữu nghị giữa hai đảng. Hai bên đã tiến hành hai chuyến thăm lẫn nhau, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu khoa học xã hội của Đảng Cộng sản Nhật Bản do Viện trưởng Fu-wa-tetsuzo dẫn đầu.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và ông Kazuo-si-i, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản
trong chuyến thăm Việt Nam tháng 1/2007

Hai bên đã trao đổi sâu phương pháp luận về Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản. Việt Nam đang phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Tôi cho rằng đây là một ý tưởng đúng đắn, thực tiễn và đầy sáng tạo. Chúng tôi coi đây là một bài học bổ ích.

PV: Xin ông cho biết mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản Nhật Bản và Việt Nam có tác động gì trong việc củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa hai Chính phủ, Quốc hội, nhân dân hai nước và đóng góp như thế nào vào sự nghiệp hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực?

Ông Kazuo-si-i: Về mặt chính trị, trong nhiều năm qua, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển không ngừng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp tăng cường hữu nghị giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước. Mối quan hệ tốt đẹp này hiện đang được nâng lên tầm cao mới góp phần vào sự nghiệp hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới.

Đất nước Việt Nam đã trải qua thời kỳ dài chiến tranh, hàng triệu người đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trong xu thế hiện nay, chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nhân dịp này tôi cũng xin cảm tạ Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị lãnh đạo Việt Nam đã gửi bức thông điệp hòa bình tới Hội nghị chống vũ khí hạt nhân diễn ra hàng năm ở Hiroshima.

Về mặt kinh tế, trong tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, Nhật Bản và Việt Nam cùng chia sẻ nhiều khó khăn. Qua hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy thành quả to lớn của sự nghiệp đổi mới và công cuộc xóa đói giảm nghèo trên đất nước các bạn nhằm thực hiện một xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Việt Nam cũng đạt thành công nhất định trong việc kiềm chế lạm phát. Chúng tôi thật sự vui mừng và muốn chia sẻ những thành quả đó với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, Việt Nam tiếp tục khẳng định Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản là con đường duy nhất đúng. Điều này thế hiện năm 2008 vừa qua, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng kinh tế là 6%, thành công lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng một chế độ an sinh xã hội vững chắc. Thành quả của công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội của Việt Nam không chỉ ảnh hưởng tại Nhật Bản mà còn lan tỏa nhiều nước trên thế giới.

Tôi muốn nhấn mạnh thành công lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Đó chính là nền tảng lý luận của chủ nghĩa cộng sản, đầy thông minh và sáng tạo nhất là trong thời điểm nhạy cảm về chính trị như hiện nay. Với đường lối này, Việt Nam có thể huy động được nhiều nguồn lực và tiềm năng của các nước trong mọi lĩnh vực.

Và cuối cùng tôi muốn điểm lại quan hệ lịch sử giữa hai Đảng chúng ta được bắt đầu từ năm 1966. Thời đó Tổng Bí thư Miyamoto – Kenzi dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản sang thăm Việt Nam. Đoàn đã vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Hơn 40 năm qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị đó được tôi luyện đồng thời thắt chặt tình đồng chí keo sơn giữa các vị lãnh đạo và đảng viên hai Đảng. Từ đáy lòng mình, tôi mong muốn Việt Nam sẽ thu được thành công hơn nữa trên con đường tiến lến Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản. Tôi cũng xin nguyện hiến dâng cả trái tim mình cho sự nghiệp phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh của các Đảng Cộng sản trên thế giới trong thời đại mới. Chúc chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thành công tốt đẹp.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên