Các ngành, địa phương kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng

VOV.VN - Chiều 2/2, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khi ra đời đến nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn được Đảng, Bác Hồ chăm lo xây dựng, giáo dục rèn luyện; được các cấp, các ngành tin yêu, đùm bọc nên đã từng bước trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, giữ gìn trật tự và an ninh xã hội. Đảng uỷ Tổng cục Cảnh sát đã tập trung tham mưu cho Đảng, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi mít tinh, Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết, thời gian tới, Tổng cục tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới toàn diện các mặt công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Công an nhân dân vì nuớc quên thân, vì dân phục vụ”. 

Đồng Nai kỷ niệm Ngày thành lập Đảng

Sáng nay (2/2),  Tỉnh ủy Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015).

Tại buổi lễ, các đại biểu  đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với cả nước, trải qua 9 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào cách mạng của nhân đân Đồng Nai dưới sự lãnh đạo của Đảng lần lượt giành được những thắng lợi, góp phần cùng cả nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Trong những năm gần đây, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, nhưng Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai đã kịp thời nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, đạt được những thành quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở nhịp độ cao, đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Cũng trong sáng nay (2/2), tại Văn miếu Trấn Biên, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Lễ Tuyên dương 11 Gia đình đảng viên tiêu biểu.

Những gia đình đảng viên được tôn vinh lần này là những gia đình tiêu biểu có nhiều thế hệ Đảng viên, có nhiều năm tuổi Đảng, luôn đi đầu trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực hiện các phong trào ở địa phương. Đây còn là những gia đình nhiều năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của địa phương và được cộng đồng công nhận. Thông qua đợt tuyên dương này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai sẽ rút kinh nghiệm, tiến tới xây dựng các tiêu chí đánh giá, xây dựng gia đình đảng viên tiêu biểu để nhân rộng trong toàn Đảng bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát biểu của Tổng Bí Thư tại Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng
Phát biểu của Tổng Bí Thư tại Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí Thư tại Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng

Phát biểu của Tổng Bí Thư tại Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Người đảng viên 85 năm sắt son với Đảng
Người đảng viên 85 năm sắt son với Đảng

VOV.VN - Ông Phan Ngọc Bích (Phú Yên) là một trong số ít đảng viên năm 1930 còn sống và được nhận huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

Người đảng viên 85 năm sắt son với Đảng

Người đảng viên 85 năm sắt son với Đảng

VOV.VN - Ông Phan Ngọc Bích (Phú Yên) là một trong số ít đảng viên năm 1930 còn sống và được nhận huy hiệu 85 năm tuổi Đảng