Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW: Nhìn thẳng sự thật, không né tránh

Ông Trần Quốc Vượng yêu cầu trong đợt kiểm điểm lần này, tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cần nhìn thẳng sự thật, không né tránh.

Ngày 13/2, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, năm 2016; đề ra kế hoạch hành động năm 2017. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu trong đợt kiểm điểm lần này, tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cần nhìn thẳng sự thật, không né tránh.

Trước đây, Hậu Giang đã làm tốt công tác này, hiện nay cần làm tốt hơn, nghiêm túc hơn, thẳng thắn hơn, đầy đủ hơn. Từ đó, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm nhằm phát huy sức mạnh của toàn đảng bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. 

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị tập thể và từng cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang trong quá trình kiểm điểm phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, cầu thị, đánh giá, góp ý trên tinh thần xây dựng. Từng cá nhân cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm để chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh, việc kiểm điểm của tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang là công việc thường xuyên, nhưng lần này có kết hợp với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Việc kiểm điểm của tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang lần này được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị để chỉ ra kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng đồng chí trong Ban Thường vụ.

Quá trình kiểm điểm cần chỉ ra cho những nội dung biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và kiểm điểm chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đợt kiểm điểm lần này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhằm tập trung trí tuệ, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ trong nhìn nhận, đánh giá, góp ý cho tập thể và các cá nhân về những kết quả đạt được và những mặt hạn chế, khuyết điểm để xác định những nhiệm vụ quan trọng, từ đó thực hiện thành công nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang trong thời gian tới. 

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tiến hành kiểm điểm tập thể và từng cá nhân trong hai ngày 13-14/2./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi dụng phê bình để công kích hoặc xu nịnh cán bộ lãnh đạo
Lợi dụng phê bình để công kích hoặc xu nịnh cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Có không ít trường hợp lợi dụng phê bình để công kích, hạ bệ người mình không ưa hoặc lợi dụng phê bình để xu nịnh đối với cán bộ lãnh đạo.

Lợi dụng phê bình để công kích hoặc xu nịnh cán bộ lãnh đạo

Lợi dụng phê bình để công kích hoặc xu nịnh cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Có không ít trường hợp lợi dụng phê bình để công kích, hạ bệ người mình không ưa hoặc lợi dụng phê bình để xu nịnh đối với cán bộ lãnh đạo.

Phê bình nghiêm khắc hiệu trưởng ĐH Giao thông vận tải TP.HCM
Phê bình nghiêm khắc hiệu trưởng ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

VOV.VN - Hàng trăm học viên đang theo học cao học tại ĐH GTVT TP. HCM đang lo không được thi tốt nghiệp vì liên kết đào tạo sai quy định.

Phê bình nghiêm khắc hiệu trưởng ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Phê bình nghiêm khắc hiệu trưởng ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

VOV.VN - Hàng trăm học viên đang theo học cao học tại ĐH GTVT TP. HCM đang lo không được thi tốt nghiệp vì liên kết đào tạo sai quy định.

Bộ Chính trị chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình
Bộ Chính trị chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình

VOV.VN - Bộ Chính trị vừa có ý kiến chỉ đạo về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Bộ Chính trị chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Bộ Chính trị chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình

VOV.VN - Bộ Chính trị vừa có ý kiến chỉ đạo về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Bí thư Đinh La Thăng: "Ông nào không giải quyết việc dân thì phê bình"
Bí thư Đinh La Thăng: "Ông nào không giải quyết việc dân thì phê bình"

Theo ông Đinh La Thăng, không chỉ mỗi ĐBQH tiếp công dân mà cần phải có sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành có liên quan. 

Bí thư Đinh La Thăng: "Ông nào không giải quyết việc dân thì phê bình"

Bí thư Đinh La Thăng: "Ông nào không giải quyết việc dân thì phê bình"

Theo ông Đinh La Thăng, không chỉ mỗi ĐBQH tiếp công dân mà cần phải có sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành có liên quan. 

Ông Vũ Mão: Phê bình kém, ngại đụng chạm dẫn tới suy thoái
Ông Vũ Mão: Phê bình kém, ngại đụng chạm dẫn tới suy thoái

VOV.VN -Phê và tự phê là vấn đề cốt lõi trong xây dựng Đảng. Tuy nhiên, vì ngại đụng chạm, nể nang nên nhiều sai phạm của cán bộ, đảng viên chậm được phát hiện

Ông Vũ Mão: Phê bình kém, ngại đụng chạm dẫn tới suy thoái

Ông Vũ Mão: Phê bình kém, ngại đụng chạm dẫn tới suy thoái

VOV.VN -Phê và tự phê là vấn đề cốt lõi trong xây dựng Đảng. Tuy nhiên, vì ngại đụng chạm, nể nang nên nhiều sai phạm của cán bộ, đảng viên chậm được phát hiện

Mượn “tự phê bình và phê bình” để ca ngợi, động viên cấp nào cũng có
Mượn “tự phê bình và phê bình” để ca ngợi, động viên cấp nào cũng có

VOV.VN - Thực tế vẫn có tình trạng mượn tự phê bình và phê bình để ca ngợi, động viên. Việc này ở cấp nào cũng có  

Mượn “tự phê bình và phê bình” để ca ngợi, động viên cấp nào cũng có

Mượn “tự phê bình và phê bình” để ca ngợi, động viên cấp nào cũng có

VOV.VN - Thực tế vẫn có tình trạng mượn tự phê bình và phê bình để ca ngợi, động viên. Việc này ở cấp nào cũng có  

Phê bình trong Đảng hình thức sẽ dẫn đến sự suy thoái của cá nhân
Phê bình trong Đảng hình thức sẽ dẫn đến sự suy thoái của cá nhân

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng cho rằng, phê bình và tự phê bình còn mang tính hình thức, dẫn đến hậu quả là sự suy thoái của từng cá nhân. 

Phê bình trong Đảng hình thức sẽ dẫn đến sự suy thoái của cá nhân

Phê bình trong Đảng hình thức sẽ dẫn đến sự suy thoái của cá nhân

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng cho rằng, phê bình và tự phê bình còn mang tính hình thức, dẫn đến hậu quả là sự suy thoái của từng cá nhân.