Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2015

VOV.VN -Đảng ủy Khối tiếp tục xác định phương châm chỉ đạo có trong tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở.

Sáng nay (30/12), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng năm 2014 của Đảng ủy Khối. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ dự hội nghị.

 
Đồng chí Ngô Văn Dụ phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Năm 2014, Ban chấp hành Đảng bộ Khối lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận” và tiếp tục “nâng cao chất lượng chi bộ” đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng cơ sở và chất lượng đảng viên.

Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối được triển khai đồng bộ, chất lượng hiệu quả được nâng lên. Các cấp ủy đã tổ chức 158 lớp nghiệp vụ công tác Đảng cho cho gần 14.000 đảng viên và quần chúng ưu tú.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được các cấp ủy Đảng quan tâm, có nhiều đổi mới; các vụ việc đơn thư tồn đọng kéo dài được tập trung giải quyết. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến.

Năm 2015, Đảng ủy Khối tiếp tục xác định phương châm chỉ đạo có trong tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở, tăng cường phối hợp công tác với ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định: “Các cấp ủy Đảng phối hợp với ban cán sự Đảng đoàn xác định những nội dung, nhiệm vụ và vai trò cụ thể trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị; giao nhiệm vụ cho đảng viên, kiểm tra đảng viên trong việc chấp hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị và Nghị quyết TW 4 của Ban chấp Trung ương Đảng khóa XI”.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ cho rằng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là nơi có các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Vì vậy việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở Đảng bộ Khối có ý nghĩa quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các đảng bộ, chi bộ khác trong toàn quốc, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên.

Đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị, thời gian tới các cấp ủy trong Khối cần tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ đảng viên trong Khối. Đồng thời chú trọng công tác tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát. Đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng các cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 nhiệm vụ cấp bách của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
3 nhiệm vụ cấp bách của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(VOV) -Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3 nhiệm vụ cấp bách của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

3 nhiệm vụ cấp bách của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(VOV) -Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03

(VOV) -Nhiều đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của đơn vị để thực hiện Chỉ thị 03.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03

(VOV) -Nhiều đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của đơn vị để thực hiện Chỉ thị 03.