Hà Tĩnh tổ chức Đại hội điểm tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc

VOV.VN - Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh

Sáng 6/3, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Lộc lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua cả hệ thống chính trị đoàn kết thống nhất cao, vượt qua khó khăn, nỗ lực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong đó, có 8/10 chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng bình quân năm đạt 12%; bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020 ước đạt 38 triệu đồng, tăng 13,5 triệu đồng so với năm 2015. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cải thiện rõ nét. Năm 2017 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 25 quần chúng ưu tú vào Đảng; thực hiện tốt công tác phát thẻ Đảng, trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 126 đảng viên...

Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm là 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng; sản lượng lương thực đạt trên 5.500 tấn; Giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đạt 165 triệu đồng trên một ha; xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 và bền vững vào những năm tiếp theo; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,01%; chính quyền, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định: Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và quán triệt sâu sắc từ tỉnh đến chi bộ. Tỉnh đã chọn 4 đơn vị xã làm điểm sau đó tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm cơ sở.

“Từ rút kinh nghiệm, tiếp tục chọn các đại hội điểm của huyện. Từ tháng 4 trở đi đồng bộ trên địa bàn tỉnh tổ chức Đại hội cơ sở. Chúng tôi phấn đấu nửa tháng 5 xong Đại hội cơ sở. Theo quy định Chỉ thị 35, đại hội cơ sở đến 30/6 nhưng chúng tôi đi trước một tháng. Chuẩn bị cho đại hội huyện và tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội tỉnh. Với cách làm kỹ, bài bản, thận trọng, đồng thời tiếp tục phong trào thi đua, nâng cao đời sống nhân dân”, Bí thư Hà Tĩnh cho biết thêm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 người và bầu trực tiếp Bí thư. Ông Mai Xuân Minh, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Dịp này, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội điểm Đảng bộ xã Chiềng Sung (Sơn La) thành công tốt đẹp
Đại hội điểm Đảng bộ xã Chiềng Sung (Sơn La) thành công tốt đẹp

VOV.VN - Đây là Đại hội được Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La, Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn chọn làm Đại hội điểm cấp xã của tỉnh và của huyện.

Đại hội điểm Đảng bộ xã Chiềng Sung (Sơn La) thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Đảng bộ xã Chiềng Sung (Sơn La) thành công tốt đẹp

VOV.VN - Đây là Đại hội được Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La, Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn chọn làm Đại hội điểm cấp xã của tỉnh và của huyện.

Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã
Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã

VOV.VN - Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành khóa XXIII và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII.

Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã

Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã

VOV.VN - Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành khóa XXIII và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII.

Đã tiến hành gần 300 đại hội điểm cấp cơ sở trên toàn quốc
Đã tiến hành gần 300 đại hội điểm cấp cơ sở trên toàn quốc

VOV.VN - Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Đã tiến hành gần 300 đại hội điểm cấp cơ sở trên toàn quốc

Đã tiến hành gần 300 đại hội điểm cấp cơ sở trên toàn quốc

VOV.VN - Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.