Hội nghị Thành ủy TPHCM:Chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển KT-XH

VOV.VN -Hội nghị sẽ thảo luận về các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội thành phố năm 2015 với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9,5% đến 10%

Sáng nay (22/11), Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khai mạc hội nghị lần thứ 20 để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015; về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhận định, năm 2014, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thành phố cùng cả nước tiếp tục đương đầu với những khó khăn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đền sự phát triển chung và đời sống người dân.

Thành ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vướng mắc, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.

Nhờ đó, kinh tế thành phố ổn định và phát triển, quý sau cao hơn quý trước, dự báo cả năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 9,5%, đạt chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách đạt 245 ngàn 504 tỷ đồng, vượt dự toán.

Các chính sách an sinh xã hội của thành phố cũng tiếp tục phát huy hiệu quả: thu nhập bình quân đầu người đạt 5.131 USD- tăng so với năm 2013; 284.000 lượt lao động được giải quyết việc làm, tỷ lệ thất nghiệp còn dưới 4,7%, gần 31.500 hộ nghèo được trợ vốn, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của thành phố chỉ còn 1,35%...

Tuy nhiên, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận: tốc độ tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm và thiếu vững chắc, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn khó khăn, hàng hóa xuất khẩu có giá trị gia tăng không cao…

Trên cơ sở đó, hội nghị sẽ thảo luận về các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội thành phố năm 2015 với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9,5% đến 10%. Thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để kinh tế phát triển, tăng trưởng hợp lý, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội…

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cần đánh giá nghiêm túc để chỉ rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi cho năm 2015, năm cuối của kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm. Chú trọng làm rõ các vấn đề như: sự chuyển biến cụ thể của 4 ngành công nghiệm trọng yếu và 9 nhóm ngành dịch vụ đạt yêu cầu chưa, cơ cấu lại kinh tế có đạt được hiệu quả thúc đẩy chất lượng tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh; cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư vẫn còn sự đánh giá khác nhau khá lớn giữa doanh nghiệp- người dân- cơ quan quản lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp nước ngoài kiến nghị TPHCM cải tiến thủ tục đầu tư
Doanh nghiệp nước ngoài kiến nghị TPHCM cải tiến thủ tục đầu tư

VOV.VN -Doanh nghiệp phàn nàn vẫn có nơi thủ tục đầu tư còn rườm rà, gây sức ép cho nhà đầu tư khiến họ phải trả một khoản phí rất lớn để được phép kinh doanh…

Doanh nghiệp nước ngoài kiến nghị TPHCM cải tiến thủ tục đầu tư

Doanh nghiệp nước ngoài kiến nghị TPHCM cải tiến thủ tục đầu tư

VOV.VN -Doanh nghiệp phàn nàn vẫn có nơi thủ tục đầu tư còn rườm rà, gây sức ép cho nhà đầu tư khiến họ phải trả một khoản phí rất lớn để được phép kinh doanh…

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

VOV.VN - Đoàn công tác đã nghe báo cáo, trao đổi ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XI

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

VOV.VN - Đoàn công tác đã nghe báo cáo, trao đổi ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XI