Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

VOV.VN -Chỉ đạo đại hội, lãnh đạo trung ương đề nghị thời gian tới, Hà Tĩnh cần phát triển nhanh, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Sáng 17/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII khai mạc trọng thể tại thành phố Hà Tĩnh, với sự tham dự của 348 đảng viên đại diện cho hơn 93.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Các ông: Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ ngành và địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội.

Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội đã điểm lại những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua.

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhiệm kỳ lần thứ 17, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011- 2015 của Hà Tĩnh đạt trên 18%, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đạt trên 44 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, công nghiệp có bước phát triển đột phá với nhiều dự án trọng điểm đi vào hoạt động và 2 khu kinh tế lớn. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%.

Trong 5 năm qua, Hà Tĩnh cũng đã huy động các nguồn lực ưu tiên cho phát triển được gần 300.000 tỷ đồng.

Quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để từ đó có những giải pháp khắc phục để nhiệm kỳ tới đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng hiện đại.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tựu to lớn mà tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý, Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh cần chỉ những nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân khách quan của những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng sớm trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển lớn của cả nước, khu vực và quốc tế.

Hà Tĩnh phải xem đây là khâu đột phá lớn để chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng cần chú trọng phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, cũng như nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu Treo trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn phía Tây của tỉnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Hà Tĩnh quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với phát triển kinh tế, Hà Tĩnh cần quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Với tinh thần đoàn kết, quyết liệt, năng động, sáng tạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, xây dựng Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng văn minh, hiện đại, không ngừng nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X họp phiên bế mạc
Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X họp phiên bế mạc

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X tín nhiệm tiếp tục bầu ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X họp phiên bế mạc

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X họp phiên bế mạc

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X tín nhiệm tiếp tục bầu ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Quang Nghị dự đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI
Ông Phạm Quang Nghị dự đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI

VOV.VN - Ông Phạm Quang Nghị đề nghị Vĩnh Phúc khai thác các tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh

Ông Phạm Quang Nghị dự đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI

Ông Phạm Quang Nghị dự đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI

VOV.VN - Ông Phạm Quang Nghị đề nghị Vĩnh Phúc khai thác các tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ 5 vấn đề đối với Đảng bộ Công an Trung ương, trong đó trước hết là phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ 5 vấn đề đối với Đảng bộ Công an Trung ương, trong đó trước hết là phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Kiều bào tại Lào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII
Kiều bào tại Lào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII

VOV.VN -Cộng đồng người Việt Nam ở Lào vui mừng phấn khởi được đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII.

Kiều bào tại Lào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII

Kiều bào tại Lào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII

VOV.VN -Cộng đồng người Việt Nam ở Lào vui mừng phấn khởi được đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII.