Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

VOV.VN - 1.510 đại biểu chính thức thay mặt hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng dự Đại hội.

Đúng 8h ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). 1.510 đại biểu chính thức thay mặt hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, đã về dự Đại hội.

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  (Ảnh: Ngọc Thành)

Đại hội có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đoàn Chủ tịch Đại hội có các vị Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Tô Huy Rứa, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải và Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Dự phiên khai mạc trọng thể có các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị lão thành cách mạng, các vị nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa VI trở về trước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ.

Tới dự khai mạc Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các vị Đại sứ, đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài tới đưa tin về Đại hội. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, đọc Diễn văn khai mạc Đại hội, nhấn mạnh Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, đọc Diễn văn khai mạc nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội (Ảnh: Ngọc Thành)

Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. 

Đại hội XII cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như Chủ đề Đại hội đã nêu. 

Đại hội XII của Đảng là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ- Kỷ cương - Đổi mới", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội XII của Đảng (Ảnh: Ngọc Thành)

Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội đến chúc mừng Đại hội, thể hiện tình cảm mật thiết gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

"Thời gian qua, cùng với cả nước, nhân dân Thủ đô đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các Văn kiện trình đại hội, Tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú thiết thực, lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đại hội chúng ta chân thành cảm ơn tình cảm, niềm tin, sự quan tâm của nhân dân Thủ đô, của đồng bào và chiến sỹ cả nước với Đại hội. Xin chúc Đảng bộ chính quyền nhân dân Hà Nội tiếp tục đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với danh hiệu cao quý Thủ đô Anh hùng thành phố vì hoà bình, trái tim thân yêu của cả nước", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư nêu rõ: 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước, cạnh tranh về nhiều mặt ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực, diễn biến phức tạp tại Biển Đông đã tác động bất lợi đến nước ta. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đạt được những thành tựu quan trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các văn kiện Đại hội XII của Đảng (Ảnh: Ngọc Thành)

"Nền kinh tế nước ta vượt qua nhiều khó khăn thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý từ năm 2013 dần phục hội, năm sau cao hơn năm trước. Đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba khâu đột phá chiến lược được tập trung thực hiện bước đầu đạt kết quả tích cực. Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc giữ vững, hoà bình và ổn định", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, việc đổi mới vẫn chưa đồng bộ, toàn diện, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt kế hoạch, nhiều hạn chế yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ, văn hoá, xã hội y tế chậm khắc phục...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "Dân giàu nước mạnh, dân chủ, văn minh".

"Nhìn tổng thể qua 30 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế yếu kém cần phải tập trung giải quyết khắc phục để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử”, Tổng Bí thư nói.

Các đại biểu theo dõi nội dung văn kiện trình Đại hội (Ảnh: Ngọc Thành)

Phân tích tình hình thế giới, khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ, thách thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Hoà bình, độc lập, dân tộc dân chủ hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Do đó để tận dụng phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi vượt qua khó khăn thách thức, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cần đoàn kết một lòng, quyết tâm tạo ra một sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vững bước đi lên.

"Quyết tâm tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế nhanh bền vững phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Giữ gìn hoà binh ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới."

Đánh giá về công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đạt được những kết quả đó là do Đảng ta luôn xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, đa số cán bộ Đảng viên có quan điểm lập trường tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức, vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thu hút sự tham gia của hệ thống chính trị và nhân dân vào việc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

"Trong những năm tới yêu cầu nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. các cấp uỷ, tổ chức Đảng tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải nghiêm túc tự giác và có kế hoạch, trước hết phải chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam..."

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (Ảnh: Ngọc Thành)

Tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Trong phiên khai mạc, Đại hội đã nghe điện mừng của các Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với Đại hội - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tính đến ngày hôm nay Đảng ta đã nhận được 170 bức điện mừng.

Theo chương trình, buổi chiều, các đại biểu làm việc tại Đoàn nghiên cứu, thảo luận các văn kiện Đại hội XII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các đại biểu dự Đại hội Đảng XII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu dự Đại hội Đảng XII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng nay (20/1), đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng XII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Đại hội Đảng XII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng nay (20/1), đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đặt trọn niềm tin vào Đại hội XII của Đảng
Các đại biểu đặt trọn niềm tin vào Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Các đại biểu dự Đại hội tin tưởng vào thành công của Đại hội bởi đây là Đại hội có sự chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt...

Các đại biểu đặt trọn niềm tin vào Đại hội XII của Đảng

Các đại biểu đặt trọn niềm tin vào Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Các đại biểu dự Đại hội tin tưởng vào thành công của Đại hội bởi đây là Đại hội có sự chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt...

Đồng bào Khmer kỳ vọng vào Đại hội XII của Đảng
Đồng bào Khmer kỳ vọng vào Đại hội XII của Đảng

VOV.VN -"Tôi mong Đại hội sẽ lựa chọn được lãnh đạo tốt nhất, giỏi nhất và tiếp tục có những chính sách thiết thực giúp vùng đồng bào phát triển".

Đồng bào Khmer kỳ vọng vào Đại hội XII của Đảng

Đồng bào Khmer kỳ vọng vào Đại hội XII của Đảng

VOV.VN -"Tôi mong Đại hội sẽ lựa chọn được lãnh đạo tốt nhất, giỏi nhất và tiếp tục có những chính sách thiết thực giúp vùng đồng bào phát triển".

Nguyên khí mùa Xuân
Nguyên khí mùa Xuân

VOV.VN - Xuân Bính Thân đang đến với những dự cảm tốt lành về nguyên khí quốc gia từ Đại hội Đảng XII - Đại hội đang được người dân chờ đón, đặc biệt về nội dung văn kiện và công tác nhân sự.

Nguyên khí mùa Xuân

Nguyên khí mùa Xuân

VOV.VN - Xuân Bính Thân đang đến với những dự cảm tốt lành về nguyên khí quốc gia từ Đại hội Đảng XII - Đại hội đang được người dân chờ đón, đặc biệt về nội dung văn kiện và công tác nhân sự.

Đại hội Đảng XII thông qua Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử
Đại hội Đảng XII thông qua Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử

VOV.VN - Đại hội XII của Đảng đã họp phiên trù bị thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội Đảng XII thông qua Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử

Đại hội Đảng XII thông qua Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử

VOV.VN - Đại hội XII của Đảng đã họp phiên trù bị thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.

Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng
Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội XII của Đảng.

Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng

Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội XII của Đảng.

Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được pháp luật bảo đảm
Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được pháp luật bảo đảm

VOV.VN - Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hoá bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. 

Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được pháp luật bảo đảm

Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được pháp luật bảo đảm

VOV.VN - Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hoá bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. 

Đại hội Đảng XII sẽ tiếp tục tinh thần của 30 năm đổi mới
Đại hội Đảng XII sẽ tiếp tục tinh thần của 30 năm đổi mới

VOV.VN -30 năm đổi mới, Việt Nam thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng. Đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục tinh thần đổi mới đó.

Đại hội Đảng XII sẽ tiếp tục tinh thần của 30 năm đổi mới

Đại hội Đảng XII sẽ tiếp tục tinh thần của 30 năm đổi mới

VOV.VN -30 năm đổi mới, Việt Nam thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng. Đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục tinh thần đổi mới đó.

Tạo dấu ấn và Làn sóng 2 của Đổi mới
Tạo dấu ấn và Làn sóng 2 của Đổi mới

VOV.VN - Ông Vũ Ngọc Hoàng: Các đại biểu sẽ quyết định đúng thông qua lá phiếu chọn một Ban Chấp hành Trung ương gồm những con người tốt và giỏi, những người trong sạch...

Tạo dấu ấn và Làn sóng 2 của Đổi mới

Tạo dấu ấn và Làn sóng 2 của Đổi mới

VOV.VN - Ông Vũ Ngọc Hoàng: Các đại biểu sẽ quyết định đúng thông qua lá phiếu chọn một Ban Chấp hành Trung ương gồm những con người tốt và giỏi, những người trong sạch...

“Đảng phải kiên quyết chống tham nhũng thì dân mới tin“
“Đảng phải kiên quyết chống tham nhũng thì dân mới tin“

VOV.VN - Đảng ta kì này cần phải kiên quyết chống tham nhũng, phải triệt để chống tham nhũng người dân mới tin tưởng vào Đảng.

“Đảng phải kiên quyết chống tham nhũng thì dân mới tin“

“Đảng phải kiên quyết chống tham nhũng thì dân mới tin“

VOV.VN - Đảng ta kì này cần phải kiên quyết chống tham nhũng, phải triệt để chống tham nhũng người dân mới tin tưởng vào Đảng.

“Đảng, Nhân dân không bao giờ chấp nhận cán bộ đặc quyền, đặc lợi“
“Đảng, Nhân dân không bao giờ chấp nhận cán bộ đặc quyền, đặc lợi“

VOV.VN - Người lãnh đạo không những quyết tâm mà phải có năng lực tư duy đổi mới. Làm cán bộ để đặc quyền, đặc lợi thì Đảng và Nhân dân không bao giờ chấp nhận.

“Đảng, Nhân dân không bao giờ chấp nhận cán bộ đặc quyền, đặc lợi“

“Đảng, Nhân dân không bao giờ chấp nhận cán bộ đặc quyền, đặc lợi“

VOV.VN - Người lãnh đạo không những quyết tâm mà phải có năng lực tư duy đổi mới. Làm cán bộ để đặc quyền, đặc lợi thì Đảng và Nhân dân không bao giờ chấp nhận.

Video: Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Video: Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 

Video: Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Video: Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 

Hôm nay, Đại hội XII của Đảng họp phiên trù bị bầu Đoàn Chủ tịch
Hôm nay, Đại hội XII của Đảng họp phiên trù bị bầu Đoàn Chủ tịch

VOV.VN - Theo dự kiến, sáng nay (20/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội XII của Đảng sẽ họp phiên trù bị.

Hôm nay, Đại hội XII của Đảng họp phiên trù bị bầu Đoàn Chủ tịch

Hôm nay, Đại hội XII của Đảng họp phiên trù bị bầu Đoàn Chủ tịch

VOV.VN - Theo dự kiến, sáng nay (20/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội XII của Đảng sẽ họp phiên trù bị.

Đại hội Đảng XII - Đại hội của Trí tuệ và Niềm tin
Đại hội Đảng XII - Đại hội của Trí tuệ và Niềm tin

VOV.VN - Nhân dân và đảng viên kỳ vọng, kỳ đại hội này, Đảng sẽ thật sự tạo nên dấu ấn lịch sử về đường lối chiến lược và về nhân sự. 

Đại hội Đảng XII - Đại hội của Trí tuệ và Niềm tin

Đại hội Đảng XII - Đại hội của Trí tuệ và Niềm tin

VOV.VN - Nhân dân và đảng viên kỳ vọng, kỳ đại hội này, Đảng sẽ thật sự tạo nên dấu ấn lịch sử về đường lối chiến lược và về nhân sự.