G20 nhất trí lên án khủng bố và xung đột tại Trung Đông

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 22/11 đã cùng thống nhất lên án chủ nghĩa khủng bố và xung đột đang diễn ra tại Trung Đông. Đây là một trong những điểm chính tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Ấn Độ.

Phát biểu trong buổi họp báo tối 22/11 để thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo của khối đã thảo luận về hai điểm nóng địa chính trị hiện tại. Đó là tình hình đang leo thang tại Dải Gaza ở Trung Đông và cuộc xung đột vẫn đang diễn ra ở Ukraine.

Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh rằng Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến lần này là cuộc họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi bùng nổ xung đột giữa Israel và Hamas. Các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới bày tỏ sự lên án rõ ràng đối với chủ nghĩa khủng bố và mối quan tâm chung của họ đối với sự mất mát bi thảm về sinh mạng của dân thường.

 “Nhiều nhà lãnh đạo đã nói về vấn đề này và những gì chúng tôi nghe được thực sự là sự lên án chủ nghĩa khủng bố, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về thiệt hại sinh mạng của dân thường, kêu gọi mở rộng hỗ trợ nhân đạo kịp thời và đầy đủ, không để xung đột lan rộng và tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vấn đề Palestine”, Ngoại trưởng Ấn Độ nói.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar cho biết các thành viên G20 hoan nghênh nhận thức đạt được trong các vấn đề cấp thiết bao gồm thả con tin, tạo điều kiện để hàng cứu trợ vào Gaza và việc tạm thời dừng giao tranh. Các nhà lãnh đạo G20 bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về việc bảo đảm thực hiện các cam kết đã đạt được.

Trước đó, phát biểu kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến của G20, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định cái chết của người dân vô tội là không thể chấp nhận được. Viện trợ nhân đạo cần phải được chuyển đến một cách ‘an toàn, hiệu quả và kịp thời’ cho những người đang cần. Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng kêu gọi các bên đối thoại và sử dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết các căng thẳng địa chính trị.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra theo hình thức trực tuyến có thể coi là sự kiện khép lại năm Chủ tịch của Ấn Độ. Cuộc họp ngày 22/11 nhằm đánh giá lại tiến độ thực hiện các cam kết và hành động đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh chính thức diễn ra trong hai ngày 9 và 10/9 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Tại cuộc họp hồi tháng 9, các nhà lãnh đạo G20 đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi, thể hiện cam kết của các nhà lãnh đạo G20 trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu một cách toàn diện, quyết đoán và định hướng hành động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 với một loạt kết quả quan trọng
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 với một loạt kết quả quan trọng

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10/9 đã tuyên bố kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20, đồng thời đề xuất tổ chức phiên họp trực tuyến của khối vào tháng 11 tới, để đánh giá về các vấn đề đã được đưa ra tại hội nghị.

Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 với một loạt kết quả quan trọng

Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 với một loạt kết quả quan trọng

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10/9 đã tuyên bố kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20, đồng thời đề xuất tổ chức phiên họp trực tuyến của khối vào tháng 11 tới, để đánh giá về các vấn đề đã được đưa ra tại hội nghị.

G20 nỗ lực vượt khác biệt để tìm đồng thuận
G20 nỗ lực vượt khác biệt để tìm đồng thuận

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay bao hàm hầu hết các vấn đề nóng bỏng toàn cầu hiện nay nhưng cũng không quên tạo ra dấu ấn với các sáng kiến tăng trưởng và phát triển mới.

G20 nỗ lực vượt khác biệt để tìm đồng thuận

G20 nỗ lực vượt khác biệt để tìm đồng thuận

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay bao hàm hầu hết các vấn đề nóng bỏng toàn cầu hiện nay nhưng cũng không quên tạo ra dấu ấn với các sáng kiến tăng trưởng và phát triển mới.

Trung Quốc kêu gọi G20 giữ vững ý nguyện ban đầu, thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu
Trung Quốc kêu gọi G20 giữ vững ý nguyện ban đầu, thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Giai đoạn 1 Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tổ chức tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 9/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi các quốc gia thành viên G20 giữ vững ý nguyện ban đầu về đoàn kết và hợp tác, đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu và phát triển bền vững. 

Trung Quốc kêu gọi G20 giữ vững ý nguyện ban đầu, thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu

Trung Quốc kêu gọi G20 giữ vững ý nguyện ban đầu, thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Giai đoạn 1 Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tổ chức tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 9/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi các quốc gia thành viên G20 giữ vững ý nguyện ban đầu về đoàn kết và hợp tác, đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu và phát triển bền vững. 

Các nhà lãnh đạo G20 thông qua Tuyên bố New Delhi
Các nhà lãnh đạo G20 thông qua Tuyên bố New Delhi

VOV.VN - Trong một diễn biến mang tính lịch sử, các nhà lãnh đạo của Nhóm Các nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi hàng đầu Thế giới (G20) đã thông qua Tuyên bố New Delhi ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh đang diễn ra tại thủ đô Ấn Độ. Văn bản cuối cùng của Hội nghị đã được thông qua với 100% sự đồng thuận.

Các nhà lãnh đạo G20 thông qua Tuyên bố New Delhi

Các nhà lãnh đạo G20 thông qua Tuyên bố New Delhi

VOV.VN - Trong một diễn biến mang tính lịch sử, các nhà lãnh đạo của Nhóm Các nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi hàng đầu Thế giới (G20) đã thông qua Tuyên bố New Delhi ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh đang diễn ra tại thủ đô Ấn Độ. Văn bản cuối cùng của Hội nghị đã được thông qua với 100% sự đồng thuận.

Thủ tướng Ấn Độ dùng bảng tên nước Bharat tại thượng đỉnh G20
Thủ tướng Ấn Độ dùng bảng tên nước Bharat tại thượng đỉnh G20

VOV.VN - Tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20), Thủ tướng Ấn Độ đã để bảng tên quốc gia in từ tiếng Phạn “Bharat” tại chỗ ngồi.

Thủ tướng Ấn Độ dùng bảng tên nước Bharat tại thượng đỉnh G20

Thủ tướng Ấn Độ dùng bảng tên nước Bharat tại thượng đỉnh G20

VOV.VN - Tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20), Thủ tướng Ấn Độ đã để bảng tên quốc gia in từ tiếng Phạn “Bharat” tại chỗ ngồi.

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại New Delhi (Ấn Độ)
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại New Delhi (Ấn Độ)

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khai mạc hôm nay tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại New Delhi (Ấn Độ)

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại New Delhi (Ấn Độ)

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khai mạc hôm nay tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.