Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, Đắk Lắk phải thể hiện cho được vai trò là trung tâm của vùng Tây Nguyên có vị trí chiến lược của cả nước.

Sáng 13/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp ở Đắk Lắk, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương sát với thực tiễn để chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đảm bảo kỹ lưỡng, nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy. Đến hết ngày 6/7, Đắk Lắk đã hoàn thành đại hội 684 tổ chức cơ sở Đảng, đạt tỉ lệ 97,5%; đã có 3 Đảng bộ cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội. Các đảng bộ cấp trên cơ sở sẽ hoàn thành đại hội trước 30/8/2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục quán triệt, bám sát quan điểm chỉ đạo của trung ương để chỉ đạo hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đặc biệt giai đoạn chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở và đại hội cấp tỉnh. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng, làm sâu sắc và phong phú thêm dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ tỉnh trên cơ sở sát với tình hình thực tiễn, mang tính hành động cao hơn.

Phải thể hiện cho được vai trò Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên, vị trí chiến lược của cả nước, khi cụ thể hoá Kết luận 67 của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Quán triệt phương châm kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Về công tác nhân sự, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đắk Lắk cần chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài; đảm bảo tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu kế thừa và phát triển trong tương lai: “Công tác nhân sự đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp tỉnh phải thật sự cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ, lựa chọn được đội ngũ cán bộ tham gia cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu đặt ra, vừa phải nói được, làm được, gương mẫu trong cuộc sống để cán bộ, nhân dân tin tưởng và tín nhiệm”.

Ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý tỉnh Đắk Lắk cần giữ vững trật tự an toàn xã hội, chính trị ổn định để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng; tổ chức tốt các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên