Thái Bình hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở sớm hơn kế hoạch 1 tháng

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Thái Bình đã có 561 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới, đạt hơn 80%

Ngày 18/5, Hưng Hà là đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các địa phương, đơn vị khác đang tích cực xin ý kiến các sở ngành tham gia góp ý vào báo cáo chính trị, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để báo cáo Thường vụ tỉnh ủy xét duyệt các nội dung đại hội.

Ông Phạm Đồng Thụy, Phó trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Thái Bình cho biết, Đảng bộ huyện Tiền Hải và Công an tỉnh sẽ thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. 

“Trong bối cảnh phải tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở trong tháng 5, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm chỉ thị của cấp trên, các địa phương, đơn vị đã xét chọn 10% trở lên đảng bộ cơ sở tổ chức bầu bí thư tại đại hội. Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đảng cấp dưới thực hiện nghiêm quy trình, tiêu chuẩn nhân sự. Nếu không đảm bảo các tiêu chuẩn thì phải bầu khuyết, không cho nợ các tiêu chuẩn. Thống nhất thực hiện việc này từ tỉnh đến huyện và xã”.

hung_ha_bghk.jpg

Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà, Thái Bình (Ảnh: Báo Thái Bình)

Sau Đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Hưng Hà, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai đại hội đại trà đảng bộ cấp huyện xong trong tháng 6 tới.

Theo Ban chức Tỉnh ủy Thái Bình, trong tháng 5 này, toàn tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, tức là sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đã và đang được các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc và đến nay chưa có đơn thư phản ánh, thắc mắc. 

Đến nay, tỉnh Thái Bình đã có 561 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới, đạt hơn 80%. Trong đó, 5 đảng bộ các huyện: Hưng Hà, Thái Thụy, Tiền Hải, Đông Hưng, Vũ Thư và thành phố Thái Bình đã hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở. Các địa phương, đơn vị đã chọn 10% trở lên số đảng bộ cơ sở để thí điểm bầu bí thư tại đại hội. Kết quả, chức danh bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội đều đạt số phiếu từ 90% trở lên.

Ông Hoàng Văn Sang, Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường, huyện Tiền Hải cho biết: “Đảng bộ xã Nam Cường được Huyện ủy Tiền Hải chỉ đạo bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, đã phát huy được quyền dân chủ của từng cán bộ đảng viên và đại biểu dự Đại hội. Những cán bộ được bầu chức danh bí thư cũng thấy rõ trách nhiệm lớn lao của mình, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, đề ra được chủ trương, giải pháp đáp ứng được sự tin tưởng của Đại hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp
Hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp

VOV.VN - Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo tóm tắt Báo cáo Chính trị gửi xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp.

Hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp

Hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp

VOV.VN - Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo tóm tắt Báo cáo Chính trị gửi xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị chú ý xây dựng, diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự phải sát thực tế.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị chú ý xây dựng, diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự phải sát thực tế.