Mỹ, Hàn Quốc kích hoạt hệ thống giám sát tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc hôm qua cảnh báo sẽ tăng cường giám sát và duy trì hệ thống phòng thủ trước các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên.

Triều Tiên hôm nay (25/1) xác nhận thử tên lửa hành trình chiến lược mới, đồng thời cho biết đang mở rộng kho vũ khí nhằm ứng phó với các mối đe doạ tiềm tàng. Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên đã làm tăng nguy cơ những vụ đụng độ ngoài ý muốn.

Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA cho biết tên lửa Pulhwasal-3-31 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và vụ phóng tên lửa này không gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng. KCNA đồng thời nhấn mạnh cuộc thử nghiệm là một quá trình cập nhật liên tục và bắt buộc nhằm phát triển các hệ thống vũ khí uy lực.

Quân đội Hàn Quốc trước đó cho biết Triều Tiên hôm qua đã phóng một số tên lửa hành trình hướng ra Hoàng Hải. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình đầu tiên được biết đến của Triều Tiên kể từ tháng 9/2023.

Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Đại tá Lee Sung-jun cho biết: "Xét đến khoảng cách bay, tên lửa hành trình Triều Tiên phóng đi hôm qua có khoảng cách bay ngắn hơn so với các vụ phóng trước đó. Chúng tôi tin rằng Triều Tiên đang nâng cấp khả năng của tên lửa hành trình hiện có. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các chi tiết khác ."

Theo quân đội Hàn Quốc, nước này đang tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu tiếp theo của Triều Tiên. Trong khi đó, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cảnh báo duy trì hệ thống phòng thủ “thích hợp” trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Tên lửa hành trình của Triều Tiên không bị cấm theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên các chuyên gia tại Mỹ và Hàn Quốc tin rằng, đây là những loại vũ khí có khả năng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các quốc gia láng giềng Đông Bắc Á. Chúng được thiết kế để khó bị radar phát hiện hơn và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn lên tới 2.000 km. Kể từ năm 2021, Triều Tiên đã tiến hành ít nhất 10 vụ thử tên lửa hành trình tầm xa từ cả đất liền và trên biển. 

Đánh giá về năng lực phát triển vũ khí của Triều Tiên, chuyên gia Shin Seung-ki tại Hàn Quốc cho biết: “Từ quan điểm của Hàn Quốc và Mỹ, đã có những lo ngại về việc Triều Tiên tăng cường kho vũ khí, cũng như cải thiện khả năng triển khai nhanh chóng tên lửa. Việc nước này phóng tên lửa siêu thanh mới đây là một ví dụ vì nó có khả năng tránh bay ở độ cao thấp hơn so với tên lửa đạn đạo truyền thống. Rõ ràng, Triều Tiên đang tìm cách nâng cao khả năng ứng phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc một cách hiệu quả hơn”.

Năm 2024 được dự báo là một năm sóng gió trên bán đảo Triều Tiên khi lần đầu tiên kể từ năm 2017, Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại các cuộc tập trận bắn đạn thật tại vùng đệm trên biển giữa hai nước. Và trong tuần trước, căng thẳng đã tăng lên một cấp độ mới khi Triều Tiên tuyên bố không còn theo đuổi việc thống nhất hoà bình như một mục tiêu chính sách quan trọng. Các hình ảnh vệ tinh được AP công bố mới đây cho thấy Triều Tiên đã phá bỏ một công trình ở thủ đô Bình Nhưỡng vốn được xem là biểu tượng cho sự hòa giải với Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược mới
Triều Tiên lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược mới

VOV.VN - Tổng cục Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành vụ thử nghiệm lần đầu tiên đối với tên lửa hành trình chiến lược mới “Rocket-3-31” mà nước này đang trong quá trình nghiên cứu vào hôm qua (24/1), đồng thời nhấn mạnh vụ thử nghiệm không ảnh hưởng đến an ninh các nước láng giềng và tình hình khu vực.

Triều Tiên lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược mới

Triều Tiên lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược mới

VOV.VN - Tổng cục Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành vụ thử nghiệm lần đầu tiên đối với tên lửa hành trình chiến lược mới “Rocket-3-31” mà nước này đang trong quá trình nghiên cứu vào hôm qua (24/1), đồng thời nhấn mạnh vụ thử nghiệm không ảnh hưởng đến an ninh các nước láng giềng và tình hình khu vực.

Triều Tiên xác nhận đã thử tên lửa hành trình chiến lược mới
Triều Tiên xác nhận đã thử tên lửa hành trình chiến lược mới

VOV.VN - Hãng truyền thông nhà nước KCNA của CHDCND Triều Tiên hôm 25/1 đưa tin nước này đã thử tên lửa hành trình chiến lược mới vào ngày hôm qua.

Triều Tiên xác nhận đã thử tên lửa hành trình chiến lược mới

Triều Tiên xác nhận đã thử tên lửa hành trình chiến lược mới

VOV.VN - Hãng truyền thông nhà nước KCNA của CHDCND Triều Tiên hôm 25/1 đưa tin nước này đã thử tên lửa hành trình chiến lược mới vào ngày hôm qua.

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển
Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra phía biển Hoàng Hải vào lúc 7h sáng nay (24/1 - theo giờ địa phương).

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra phía biển Hoàng Hải vào lúc 7h sáng nay (24/1 - theo giờ địa phương).

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác
Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh
Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?
Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

VOV.VN - Sau khi UAV Triều Tiên bất ngờ xâm nhập không phận Hàn Quốc mà không hề hấn gì, Hàn Quốc có khả năng sẽ đáp trả bằng cách phóng UAV vào không phận Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

VOV.VN - Sau khi UAV Triều Tiên bất ngờ xâm nhập không phận Hàn Quốc mà không hề hấn gì, Hàn Quốc có khả năng sẽ đáp trả bằng cách phóng UAV vào không phận Triều Tiên.