Triều Tiên xác nhận đã thử tên lửa hành trình chiến lược mới

VOV.VN - Hãng truyền thông nhà nước KCNA của CHDCND Triều Tiên hôm 25/1 đưa tin nước này đã thử tên lửa hành trình chiến lược mới vào ngày hôm qua.

KCNA tiết lộ loại tên lửa mới có tên Pulhwasal-3-31 đang được phát triển và khẳng định vụ thử nghiệm không ảnh hưởng đến an ninh các nước láng giềng cũng như không liên quan đến tình hình khu vực.

Bản tin dẫn lời Cục Quản lý Tên lửa CHDCND Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm cũng là một phần trong quá trình nâng cấp hệ thống vũ khí của nước này.

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm qua cho biết, Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa hành trình về phía biển ngoài khơi bờ biển phía tây vào khoảng 7 giờ sáng ngày hôm qua (24/1) theo giờ địa phương. Bộ quốc phòng Hàn Quốc lên án vụ phóng này là hành động nghiêm trọng và là mối đe dọa đối với Hàn Quốc.

CHDCND Triều Tiên đã tiến hành vụ thử tên lửa hành trình đầu tiên có khả năng tấn công hạt nhân vào tháng 9/2021. Các vụ phóng tên lửa hành trình của nước này thường ít được quan tâm hơn tên lửa đạn đạo vì chúng không bị cấm rõ ràng bởi bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm trung cũng là mối đe dọa không kém gì tên lửa đạn đạo. Tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể được trang bị đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân được coi là gây bất ổn đặc biệt trong trường hợp xảy ra xung đột vì không rõ chúng mang theo loại đầu đạn nào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn
Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) vừa đưa tin, ngày 14/1 nước này đã phóng thử nghiệm một tên lửa siêu thanh tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn.

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) vừa đưa tin, ngày 14/1 nước này đã phóng thử nghiệm một tên lửa siêu thanh tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn.

Triều Tiên thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo tầm trung
Triều Tiên thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo tầm trung

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (15/11) cho biết, nước này đã tiến hành thành công các cuộc thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ nhiên liệu rắn, được phát triển cho một loại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) mới.

Triều Tiên thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo tầm trung

Triều Tiên thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo tầm trung

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (15/11) cho biết, nước này đã tiến hành thành công các cuộc thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ nhiên liệu rắn, được phát triển cho một loại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) mới.

Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên thử tên lửa trước thềm thượng đỉnh 3 bên
Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên thử tên lửa trước thềm thượng đỉnh 3 bên

VOV.VN - Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên chuẩn bị các hành động khiêu khích quân sự, trong đó có việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và vệ tinh do thám khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản họp thượng đỉnh.

Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên thử tên lửa trước thềm thượng đỉnh 3 bên

Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên thử tên lửa trước thềm thượng đỉnh 3 bên

VOV.VN - Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên chuẩn bị các hành động khiêu khích quân sự, trong đó có việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và vệ tinh do thám khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản họp thượng đỉnh.