Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với xã Đăk Săk

VOV.VN -Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng có buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

Chiều nay (8/8), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông sau 3 năm.

Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo UBND xã Đăk Săk cho biết, hiện xã có 19 thôn, bon với hơn 3.600 hộ với gần 16.000 khẩu, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm 3,85%.

Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội  được đảm bảo, đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị được bố trí đầy đủ đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy tổng thu nhập toàn xã năm 2019 ước đạt 789 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm đạt 51,2 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đăk Săk Là xã có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, với diện tích cà phê lên đến gần 4.000 ha, cùng những thế mạnh về hồ tiêu, bơ. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tiếp tục hướng dẫn bà con trong việc thâm canh, tìm đầu ra cho việc tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của tỉnh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã từng bước kiện toàn. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020 đã cho thấy cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng Bộ và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước…

Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng mong muốn Đảng bộ và chính quyền Đăk Săk từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ, đảng viên giúp địa phương tiếp tục phát triển về mặt kinh tế xã hội, đưa hộ nghèo từ 3,85% xuống thấp hơn qua từng năm.

Tạo đột phá về cơ sở hạ tầng, từng bước xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó, chú trọng tăng cường kiểm tra giám sát; làm tốt công tác tổ chức cán bộ. Chuẩn bị mọi điều kiện tiến tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020 – 2025 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trần Quốc Vượng tiếp đoàn Đại biểu Đảng nhân dân cách mạng Lào
Ông Trần Quốc Vượng tiếp đoàn Đại biểu Đảng nhân dân cách mạng Lào

VOV.VN - Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Ông Trần Quốc Vượng tiếp đoàn Đại biểu Đảng nhân dân cách mạng Lào

Ông Trần Quốc Vượng tiếp đoàn Đại biểu Đảng nhân dân cách mạng Lào

VOV.VN - Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Ông Trần Quốc Vượng: Văn phòng cấp ủy cần làm tốt vai trò tham mưu
Ông Trần Quốc Vượng: Văn phòng cấp ủy cần làm tốt vai trò tham mưu

VOV.VN - Những người làm văn phòng cấp ủy trong cả nước, cần nắm chắc tình hình trong nước và thế giới; chủ động làm tốt công tác tham mưu.

Ông Trần Quốc Vượng: Văn phòng cấp ủy cần làm tốt vai trò tham mưu

Ông Trần Quốc Vượng: Văn phòng cấp ủy cần làm tốt vai trò tham mưu

VOV.VN - Những người làm văn phòng cấp ủy trong cả nước, cần nắm chắc tình hình trong nước và thế giới; chủ động làm tốt công tác tham mưu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả mà tỉnh Kon Tum đạt được sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả mà tỉnh Kon Tum đạt được sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.