TPHCM phải triển khai nhanh, hiệu quả hơn 7 chương trình đột phá

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiên Nhân nhấn mạnh điều này tại Hội nghị lần thứ 17, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra từ ngày 4-6/7.

Sáng 4/7, Hội nghị lần thứ 17, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khai mạc. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá giữa năm và giữa nhiệm kỳ, bàn phương hướng 6 tháng cuối năm và nửa nhiệm kỳ còn lại. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.
Hội nghị thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo đánh giá tổng quát kinh tế thành phố, đánh giá công tác công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 2 năm qua; đánh giá tình hình thực hiện 7 chương trình đột phá, thảo luận kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018…

Trên từng lĩnh vực kết hợp kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII và các mục tiêu, giải pháp hành động của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ X, bổ sung các giải pháp lớn cho giai đoạn 2018 – 2020.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ X họp phiên thứ 17 nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 10 của TP trên cơ sở các quan điểm mục tiêu giải pháp Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Phân tích sâu sắc các kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục các hạn chế bất cập, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X của Đảng bộ Thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 17, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá X.
Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, giai đoạn qua TPHCM đã có những kết quả hết sức nổi bật. Tốc độ tăng trưởng đảm bảo, năm sau cao hơn năm trước, gấp 1,3 lần cả nước. Tốc độ tăng năng suất lao động ngày càng tăng, kinh tế phát triển theo chiều sâu. TPHCM vẫn giữ vững vai trò là trung tâm tài chính cả nước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng bình quân 50.000 doanh nghiệp/năm. Quy hoạch đô thị, chỉnh trang đô thị có tiến bộ…

Bên cạnh 7 chương trình đột phá, trong hơn 2 năm qua, TPHCM đã triển khai 3 giải pháp bổ sung; trong đó quan trọng nhất là việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thực hiện cơ chế chính sách đặc thù. Thành phố cũng thực hiện đề án đô thị thông minh và bắt đầu khởi động xây dựng Khu đô thị sáng tạo ở phía đông, làm nền tảng cho thành phố chủ động khẩn trương tham gia cách mạng 4.0.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục như tiếp tục nâng cao tính cạnh tranh và môi trường cạnh tranh. Thành phố đã có những tiến bộ về cải cách hành chính nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ xuất khẩu so với cả nước không tăng (vẫn giữ 16,8%). Tuy tăng trưởng kinh tế đạt 8,25% trong năm vừa qua nhưng rất khó để đạt được mục tiêu 8,5% trong năm nay.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị thành phố cần phải triển khai hiệu quả, nhanh hơn 7 chương trình đột phá; giải quyết những khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng, trật tự kỉ cương trong quản lý nhà nước và trách nhiệm người dân trong các vấn đề liên quan. 

Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 6/7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung Phó Chủ tịch TPHCM vừa xin thôi chức vì lý do sức khỏe
Chân dung Phó Chủ tịch TPHCM vừa xin thôi chức vì lý do sức khỏe

VOV.VN -Xác nhận thông tin này với báo chí, chiều 23/4, ông Lê Văn Khoa cho biết thời gian qua ông đã hai lần gặp vấn đề về sức khỏe.

Chân dung Phó Chủ tịch TPHCM vừa xin thôi chức vì lý do sức khỏe

Chân dung Phó Chủ tịch TPHCM vừa xin thôi chức vì lý do sức khỏe

VOV.VN -Xác nhận thông tin này với báo chí, chiều 23/4, ông Lê Văn Khoa cho biết thời gian qua ông đã hai lần gặp vấn đề về sức khỏe.

Chi tiền để cán bộ nghỉ việc: Liệu có thực sự là sáng kiến?
Chi tiền để cán bộ nghỉ việc: Liệu có thực sự là sáng kiến?

VOV.VN - Nhiều người coi đây là sáng kiến, nhưng liệu nó có loại được những cán bộ sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về?

Chi tiền để cán bộ nghỉ việc: Liệu có thực sự là sáng kiến?

Chi tiền để cán bộ nghỉ việc: Liệu có thực sự là sáng kiến?

VOV.VN - Nhiều người coi đây là sáng kiến, nhưng liệu nó có loại được những cán bộ sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về?

Bí thư Đà Nẵng: Một bộ phận cán bộ giữ mình, sợ trách nhiệm
Bí thư Đà Nẵng: Một bộ phận cán bộ giữ mình, sợ trách nhiệm

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết điều này tại Hội nghị đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Bí thư Đà Nẵng: Một bộ phận cán bộ giữ mình, sợ trách nhiệm

Bí thư Đà Nẵng: Một bộ phận cán bộ giữ mình, sợ trách nhiệm

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết điều này tại Hội nghị đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực TPHCM
Đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực TPHCM

VOV.VN -  Vi phạm của ông Tất Thành Cang liên quan việc quyết định không đúng thẩm quyền; vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản...

Đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực TPHCM

Đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực TPHCM

VOV.VN -  Vi phạm của ông Tất Thành Cang liên quan việc quyết định không đúng thẩm quyền; vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản...

Cử tri TPHCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ đứng đầu, xúi giục kích động
Cử tri TPHCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ đứng đầu, xúi giục kích động

VOV.VN - Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần phải phân loại, tìm ra những kẻ cầm đầu, xúi giục, tụ tập, bạo động như vừa qua…

Cử tri TPHCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ đứng đầu, xúi giục kích động

Cử tri TPHCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ đứng đầu, xúi giục kích động

VOV.VN - Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần phải phân loại, tìm ra những kẻ cầm đầu, xúi giục, tụ tập, bạo động như vừa qua…

Sức ỳ của công chức, viên chức Hà Nội còn lớn
Sức ỳ của công chức, viên chức Hà Nội còn lớn

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, mối quan hệ công tác trong nội bộ ở một số nơi còn chưa chặt chẽ; sức ỳ của cán bộ, công chức, viên chức còn lớn.

Sức ỳ của công chức, viên chức Hà Nội còn lớn

Sức ỳ của công chức, viên chức Hà Nội còn lớn

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, mối quan hệ công tác trong nội bộ ở một số nơi còn chưa chặt chẽ; sức ỳ của cán bộ, công chức, viên chức còn lớn.