Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Trà Vinh cần đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện

VOV.VN -
Cần phải đưa công nghiệp vào nông nghiệp, xây dựng cơ cấu tỷ trọng giữa công nghiệp và nông nghiệp một cách hợp lý.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng và việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp, chiều 8/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương.


Nằm ở Đông Nam đồng bằng sông Cửu Long, giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu, có 65km bờ biển, Trà Vinh có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp. Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Trà Vinh đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Năm 2014, kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng, đạt hơn 11%, thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 28 triệu đồng/người, thu ngân sách đạt hơn 8000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trong 3 năm đã giảm gần một nửa, từ hơn 20% năm 2011 xuống còn gần 11% vào năm 2014. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng ngày càng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cùng với việc tăng diện tích trồng lúa và phát triển thủy sản, tỉnh Trà Vinh đã tập trung đưa khoa học và công nghệ vào quy trình sản xuất, áp dụng theo tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP; xây dựng, triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn. Nhờ vậy, chất lượng và sản lượng được nâng lên. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay Trà Vinh đã có 13 xã đạt đủ 19 tiêu chí, 24 xã đạt từ 10 đến 18 tiêu chí, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Cùng với giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; thực hiện một số cách làm hay như phân công Uỷ viên Ban Thường vụ cấp ủy tham gia sinh hoạt chi bộ; phân công cán bộ đi cơ sở, dự sinh hoạt định kỳ với chi bộ, hội đoàn thể và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm; hàng năm đưa một số chức danh là đảng viên ra tự phê bình trước dân…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã góp nhiều ý kiến vào việc phát triển Trà Vinh trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tới việc tỉnh cần tận dụng và khai thác tốt những cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông đã và đang xây dựng để thúc đẩy kinh tế- xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh; liên kết vùng….


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Trà Vinh đạt được. Đây là những kết quả ban đầu rất đáng mừng nhưng phía trước Trà Vinh còn nhiều khó khăn, thách thức vì xuất phát điểm thấp, tỉnh vẫn là một tỉnh nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long; nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh nhưng phát triển chưa tương xứng, công nghiệp còn nhỏ bé, kết cấu hạ tầng còn yếu, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt vẫn là điều đáng lo...

Tổng Bí thư đề nghị trong năm 2015, Trà Vinh phấn đấu quyết liệt đạt tới mức cao nhất những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra. Đồng thời chuẩn bị phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới và dài hơi hơn là 10 năm tới nhằm tăng trưởng kinh tế, giữ vững sự ổn định để phát triển tỉnh.

Trà Vinh cần tổng kết thực tiễn, thảo luận kỹ, nếu cần thì  tổ chức các hội thảo để xác định rõ phương hướng nhưng phải phù hợp với đặc điểm của địa phương, chủ trương, đường lối chung của Đảng, những quy hoạch đã có.

Là một tỉnh nông nghiệp đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Trà Vinh cần quan tâm đầu tư để phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, kết hợp với phát triển công nghiệp, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất. Cần phải đưa công nghiệp vào nông nghiệp, xây dựng cơ cấu tỷ trọng giữa công nghiệp và nông nghiệp một cách hợp lý gắn với quy hoạch tổng thể khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và liên kết vùng. Trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế nông nghiệp cả lúa, cả chăn nuôi, cả thủy sản. Tỉnh cũng cần chú ý khai thác, sử dụng tối đa nguồn lực đất đai, nguồn nhân lực dồi dào.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Trà Vinh cần đặc biệt quan tâm đến công tác thủy lợi, vấn đề nước mặn xâm nhập, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Tổng Bí thư nhắc nhở Trà Vinh quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc để cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cùng với việc chuẩn bị tốt Đại hội đảng bộ các cấp thì Trà Vinh đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, gắn bó với nhân dân; làm tốt công tác bố trí cán bộ./.                                                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Hiền, 99 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, có vợ và con gái là liệt sĩ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Hiền, 99 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, có vợ và con gái là liệt sĩ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định: trong toàn bộ di sản tư tưởng của Bác có một phần rất quan trọng nói về xây dựng Đảng với những lý luận hết sức sâu sắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định: trong toàn bộ di sản tư tưởng của Bác có một phần rất quan trọng nói về xây dựng Đảng với những lý luận hết sức sâu sắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư về thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, tìm hiểu tình hình thực tế triển khai các Nghị quyết của Đảng tại cơ sở.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư về thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, tìm hiểu tình hình thực tế triển khai các Nghị quyết của Đảng tại cơ sở.

Tổng Bí thư: “Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng“
Tổng Bí thư: “Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng“

VOV.VN - Năm 2015 sẽ là cơ hội lớn để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng, phát triển đất nước.  

Tổng Bí thư: “Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng“

Tổng Bí thư: “Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng“

VOV.VN - Năm 2015 sẽ là cơ hội lớn để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng, phát triển đất nước.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư rất quan tâm về nguyên nhân dẫn đến những bước phát triển nhanh và hiệu quả của huyện Tiểu Cần trong mấy năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư rất quan tâm về nguyên nhân dẫn đến những bước phát triển nhanh và hiệu quả của huyện Tiểu Cần trong mấy năm qua.