Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Tỉnh ủy Bến Tre

VOV.VN - Đảng bộ tỉnh Bến Tre có 100% tổ chức, cơ sở đảng đã tiến hành đại hội; cấp huyện và tương đương có 4/13 đơn vị đã đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Ngày 20/7, ông Nguyễn Văn Bình, ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh Tế Trung ương  cùng đoàn công tác của Ban Bí thư TW Đảng đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về  việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị  Khóa XII và góp ý Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần XI, nhiệm kỳ (2020-2025). 

vov_ben_tre_scew.jpg

Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre.

Báo cáo với đoàn công tác Trung ương, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đến nay, Đảng bộ tỉnh Bến Tre  có 100% tổ chức, cơ sở đảng đã tiến hành đại hội; cấp huyện và tương đương có 4/13 đơn vị đã đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Các đơn vị  đã tổ chức đại hội rất nghiêm túc, đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng; bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ và Lãnh đạo cấp ủy đủ trình độ, năng lực, đảm bảo tính kế thừa.

Văn kiện đại hội được xây dựng chu đáo, bám sát tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đối với cấp huyện và tương đương đến cuối tháng 8 /2020, sẽ hoàn thành công tác đại hội để chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh dự kiến vào đầu tháng 10 năm nay. Hiện nay, Tỉnh ủy Bến Tre đang tổng hợp phiếu bước 5 để hoàn thành Đề án nhân sự cấp tỉnh, dự kiến BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là 49 người, Ban thường vụ gồm 15 người và Ủy Ban kiểm tra gồm 11 người.  Đối với dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần XI đã được cán bộ, đảng viên tích cực góp ý, thảo luận, phản ánh toàn diện, sâu sắc những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, nêu ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện nhiệm kỳ tới.

vov_ong_binh_1_jfmq.jpg

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm với với Tỉnh ủy Bến Tre.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bình, Ủyviên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh Tế Trung ương và đại diện các bộ, ban, ngành  Trung ương đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện chỉ thị  35 của Bộ Chính trị trong việc  tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đúng theo kế hoạch đề ra. Dù gặp khó khăn do hạn mặn, dịch covid-19 nhưng Bến Tre đã làm tốt công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở; đối với cấp huyện và tương đương tiến hành đại hội rất khẩn trương.

Đoàn công tác Trung ương  cũng góp ý vào  dự thảo Văn kiện trình  đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre  lần XI, cần phản ánh xác thực, nêu ra những mặt đạt được, những khó khăn, kiến nghị mang tính đặc thù của địa phương; trong đó cần nêu ra những giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; nêu bật tính sáng tạo, năng động, sự khát vọng, tinh thần vươn lên của quê hương Đồng khởi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Thanh Hóa
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Thanh Hóa

VOV.VN -Ông Bình cho rằng, Thanh Hóa có tiềm năng phát triển mạnh không chỉ đối với  địa phương mà còn với Bắc Trung bộ và lan tỏa ra cả nước. 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Thanh Hóa

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Thanh Hóa

VOV.VN -Ông Bình cho rằng, Thanh Hóa có tiềm năng phát triển mạnh không chỉ đối với  địa phương mà còn với Bắc Trung bộ và lan tỏa ra cả nước. 

Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình làm việc với A05, Bộ Công an
Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình làm việc với A05, Bộ Công an

VOV.VN - Chiều 16/1, ông Nguyễn Văn Bình có buổi làm việc với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an.

Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình làm việc với A05, Bộ Công an

Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình làm việc với A05, Bộ Công an

VOV.VN - Chiều 16/1, ông Nguyễn Văn Bình có buổi làm việc với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Quảng Ninh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Quảng Ninh

VOV.VN- Ông Nguyễn Văn Bình cho rằng, Quảng Ninh đã tạo nhiều tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định an sinh xã hội.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Quảng Ninh

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Quảng Ninh

VOV.VN- Ông Nguyễn Văn Bình cho rằng, Quảng Ninh đã tạo nhiều tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định an sinh xã hội.