Đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nga

Sáng 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức Lễ đặt hoa tưởng niệm bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người ở thủ đô Moscow.

Tham dự Lễ tưởng niệm có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn và phu nhân, các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các Cơ quan đại diện, đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại LB Nga và những người bạn Nga, trong đó có nhiều cháu học sinh trường trung học số 34 ở Moscow.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn và các cháu học sinh trường trung học số 34 đặt hoa bên Tượng đài

Hoà trong tình cảm tôn kính khi đến đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người bạn Nga càng thêm cảm phục vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt nam, cũng như con đường cách mạng mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Anh Vechexlap Alecxandrevich bày tỏ: “Tôi rất vui khi có mặt bên Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày lễ độc lập của các bạn. Tôi chỉ mong mọi người dân luôn nhớ đến thời kỳ khi mà cả hai nước ở trong giai đoạn gian khó, nhưng đều đã vượt qua và đứng vững để phát triển”.

Chiều 1/9, Đại sứ Phạm Xuân Sơn và phu nhân tổ chức tiếp khách trọng thể chào mừng Quốc khánh 2/9. Tới dự có đại diện chính quyền Nga và Thành phố Moscow, Bộ Ngoại giao Nga, đoàn ngoại giao, Hội hữu nghị Nga-Việt, đại diện các Hiệp hội, công ty của LB Nga có quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt và đông đảo những người bạn Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên