Đấu tranh chống tham nhũng với tinh thần nhân văn

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chúng ta làm nhân văn, nhân ái, nhân tình. Giáo dục, ngăn ngừa là chính, song nếu phải xử lý thì nghiêm minh đúng pháp luật và phù hợp với lương tâm, tình cảm của con người.

Một trong những dấu ấn nổi bật mà người đứng đầu Đảng - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại trước khi rời xa cõi tạm, đó chính là hành động không khoan nhượng với tham nhũng. Ngọn cờ chống tham nhũng do Đảng phát động và “người cầm lái” vững vàng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt quyết tâm chính trị cao nhất cho cuộc chiến sinh tử để bảo vệ chế độ, giữ vững niềm tin trong nhân dân.

Những kẻ thoái hóa, biến chất, bất kể ai, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị đương chức, kể cả sai phạm đã xảy ra từ lâu, bất kể ngành nghề công tác hay trình độ học vấn… cứ đi ngược lại lời thề trước Đảng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, lo vun vén cho bản thân và nhóm lợi ích, làm thất thoát tiền của Nhà nước… đều bị xử lý theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Hơn 11 năm qua, kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo), nhân dân đã thấy một “diện mạo mới” trong công cuộc làm trong sạch Đảng, trong sạch đội ngũ.

Với sự chỉ đạo lớp lang, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng, từ kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử…nhiều sai phạm “lẩn khuất” từ nhiều nhiệm kỳ trước đã bị đưa ra ánh sáng.

“Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”- hình ảnh sinh động, dân dã mà người đứng đầu Đảng ví von với công cuộc chống tham nhũng đã trở thành một biểu tượng chống tham nhũng.

Chỉ tính riêng năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 600 tổ chức đảng, hơn 24.000 đảng viên (tăng 12% về số đảng viên bị kỷ luật so với năm 2022). Trong đó, thi hành kỷ luật 459 đảng viên do tham nhũng, 8.863 đảng viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong đó, lần đầu tiên có 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Cũng trong năm 2023, các cơ quan chức năng đã cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 9 cán bộ diện Trung ương quản lý. Các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác hơn 360 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến cuối năm 2023, đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Nhân văn, nhân ái nhưng vẫn đủ sức răn đe, giáo dục

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh trong các phiên họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chúng ta làm nhân văn, nhân ái, nhân tình, giáo dục, ngăn ngừa là chính, song nếu phải xử lý thì nghiêm minh đúng pháp luật và phù hợp với lương tâm, tình cảm của con người.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không phải xử nặng, không phải cách hết chức vụ mới là tốt. Vì đây là “cuộc đấu tranh nội bộ trong chính chúng ta, trong mỗi con người, cho nên phải làm kiên trì, làm bền bỉ, phương pháp đúng, nhân văn, chứ không phải cốt xử nặng. Khuyến khích ai đã trót nhúng chàm rồi thì rửa tay đi”.

Đây không chỉ là mệnh lệnh của người đứng đầu Đảng ta mà là thông điệp, là quyết tâm của Đảng, Nhà nước tỏ rõ sự không khoan nhượng với nạn tham ô, tham nhũng, với những quan chức đã thoái hóa.

Tinh thần nhân văn, nhân ái, nhân tình của Tổng Bí thư đã được cụ thể hóa trong xử lý các vụ án gần đây, điển hình là vụ Việt Á. Các cơ quan chức năng đã phân hóa và nghiêm trị những người có chức vụ, quyền hạn đã tác động, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định, đem lại lợi ích cho mình và công ty Việt Á; xử nghiêm kẻ chủ mưu, người cầm đầu, người rắp tâm vì động cơ vụ lợi, chiếm đoạt số tiền lớn.

Tuy nhiên, với những người thuộc nhóm thứ yếu, thực hiện theo mệnh lệnh, không có động cơ vụ lợi và không vụ lợi, dù có vi phạm nhưng vì việc chung, thì được xem xét.

Tương tự, chủ trương này cũng đang được áp dụng với các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Cục Đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm địa phương…

Lý giải về chủ trương này, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương từng chia sẻ, nghiêm minh không có nghĩa là xử nặng mà bảo đảm xử lý đúng bản chất của sai phạm, vi phạm; xử lý công khai, không úp mở, không giấu giếm, không có án bỏ túi.

Tất cả hoạt động từ khâu phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm đến truy tố, xét xử, thi hành án đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch; để đối tượng vi phạm nhìn nhận đúng và thấy được vi phạm của mình.

Chính vì vậy, các bị cáo như Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PVC, Nguyễn Bắc Son -  từng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hay Trần Văn Nam – cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương… khi đứng trước tòa đều nhận thức rõ sai phạm của mình, đều tâm phục khẩu phục, bày tỏ sự ăn năn, hối cải, xin lỗi Đảng, Nhà nước và xin lỗi cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư là tấm gương về sự liêm chính

Theo ông Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp giữ cương vị “Tổng Tư lệnh”- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đã cùng với tập thể Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cuộc chiến chống “giặc nội xâm” với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình.

Công cuộc làm trong sạch Đảng đã đạt được những kết quả rất lớn, không chỉ xử lý được nhiều vụ án, vụ việc tồn đọng, phức tạp mà còn xử lý được những vụ mới phát sinh như những vụ việc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19… Qua kiểm tra đã xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có một số lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Kết quả đó đã có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn rất hiệu quả, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

“Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu được nhân dân rất đồng tình ủng hộ và thông qua kết quả của cuộc đấu tranh này đã làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ ngày càng nâng cao. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện mình theo chuẩn mực đạo đức cách mạng trong tình hình mới”, ông Vũ Văn Phúc cho biết.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo công cuộc “đốt lò” trong hơn một thập kỷ qua của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng đã làm nên những chuyển biến hết sức to lớn, khiến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trở thành “một phong trào, thành xu thế không ai có thể đứng ngoài cuộc”.

Ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết, những ngày gần đây, hình ảnh về chiếc xe ô tô đã gắn bó với Tổng Bí thư từ ngày ông được giao trọng trách Chủ tịch Quốc hội, tức là gần 20 năm trước, hay hình ảnh phòng làm việc đơn sơ của Tổng Bí thư… đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau. Những hình ảnh xúc động này cho thấy một phong cách, một lối sống giản dị của Tổng Bí thư - một tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là sự không khoan nhượng, thỏa hiệp với cái xấu, với chủ nghĩa cá nhân, với vật chất, lợi ích tầm thường mà Tổng Bí thư đã theo đuổi cả cuộc đời.

“Một điều mọi người rất tâm phục Tổng Bí thư là ông chủ trương chống tham nhũng, tiêu cực thì bản thân đã là tấm gương về sự liêm chính với bàn tay “sạch”, ông là tấm gương thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư xứng đáng là người lãnh đạo có tâm, có tầm và sự trong sạch của Tổng Bí thư luôn là bài học lớn cho mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay”, ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu ấn “Ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nâng tầm vị thế Việt Nam
Dấu ấn “Ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nâng tầm vị thế Việt Nam

VOV.VN - Học giả Indonesia Mohammah Anthony bày tỏ, đường lối “Ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ giúp nâng tầm vị thế của Việt Nam, mà còn mang lại lợi ích cho các nước đối tác, tạo nên hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Dấu ấn “Ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nâng tầm vị thế Việt Nam

Dấu ấn “Ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nâng tầm vị thế Việt Nam

VOV.VN - Học giả Indonesia Mohammah Anthony bày tỏ, đường lối “Ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ giúp nâng tầm vị thế của Việt Nam, mà còn mang lại lợi ích cho các nước đối tác, tạo nên hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Những chuyến công du nước ngoài của Tổng Bí thư góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam
Những chuyến công du nước ngoài của Tổng Bí thư góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam

VOV.VN - Trên cương vị của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều chuyến công du nước ngoài, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Báo Điện tử VOV xin điểm lại một số chuyến công du nước ngoài đáng chú ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những chuyến công du nước ngoài của Tổng Bí thư góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam

Những chuyến công du nước ngoài của Tổng Bí thư góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam

VOV.VN - Trên cương vị của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều chuyến công du nước ngoài, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Báo Điện tử VOV xin điểm lại một số chuyến công du nước ngoài đáng chú ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông điệp văn hóa từ những việc làm nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thông điệp văn hóa từ những việc làm nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tự tay viết thư gửi chúc Tết cô giáo cũ, tự tay gói bánh chưng cùng gia đình dịp Tết; luôn quan tâm thăm hỏi, kính trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một thông điệp sâu sắc, truyền đi lời nhắn nhủ mọi người dân hãy giữ gìn văn hóa tốt đẹp của cha ông.

Thông điệp văn hóa từ những việc làm nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông điệp văn hóa từ những việc làm nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tự tay viết thư gửi chúc Tết cô giáo cũ, tự tay gói bánh chưng cùng gia đình dịp Tết; luôn quan tâm thăm hỏi, kính trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một thông điệp sâu sắc, truyền đi lời nhắn nhủ mọi người dân hãy giữ gìn văn hóa tốt đẹp của cha ông.