Đẩy mạnh quan hệ nhiều mặt Việt Nam – Kazakhstan

(VOV) - Nguyên thủ hai nước nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên đoàn cấp cao, theo đường chính Đảng và Quốc hội, các tổ chức xã hội…

Đúng 11h (giờ địa phương) ngày 10/9, đoàn xe của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có mặt tại Dinh Tổng thống. Tổng thống Nursultan Nazarbayev nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần đầu tiên sang thăm Kazakhstan, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước long trọng kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Kazakhstan chào mừng chuyến thăm của chủ tịch nước ta.

Ngay sau lễ đón trọng thể, 2 bên đã tiến hành hội đàm. Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nursultan Nazarbayev đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; trao đổi ý kiến về các vấn đề quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Hai Nguyên thủ bày tỏ hài lòng sâu sắc trước sự phát triển năng động của quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan trong 20 năm qua, khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đó.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội mà Kazakhstan đạt được, vai trò và vị thế của Kazakhstan tại khu vực và quốc tế không ngừng được củng cố và phát triển.
Tổng thống Nazarbayev cũng đánh giá cao những thành tựu quan trọng của nhân dân Việt Nam trong công cuộc Đổi mới, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới, chuyến thăm của Chủ tịch nước sẽ mở ra chương mới trong quan hệ 2 nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp, nhất là cấp cao, kể cả theo đường chính Đảng và Quốc hội, các tổ chức xã hội… cũng như duy trì thường xuyên việc tổ chức “Những ngày văn hóa” nhằm tăng cường tin cậy chính trị, quan hệ hữu nghị truyền thống, tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư.

Nguyên thủ hai nước đã tập trung thảo luận các biện pháp nhằm đẩy mạnh trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như kinh tế - thương mại, năng lượng, sản xuất hàng tiêu dùng, giao thông – vận tải, du lịch, nông nghiệp, khai thác khoáng sản…

Hai bên khẳng định tiếp tục tích cực thực hiện đầy đủ Kế hoạch hành động chung Việt Nam – Kazakhstan giai đoạn 2011 – 2013; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Kazakhstan về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với Kazakhstan trong lĩnh vực năng lượng nói chung và dầu khí nói riêng, khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí Kazakhstan thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam. Tổng thống Nazarbayev hoan nghênh và ủng hộ những đề xuất của phía Việt Nam về hợp tác năng lượng, bao gồm cả thăm dò và khai thác dầu khí tại Kazakhstan và Việt Nam; đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi hàng hóa và phát triển đầu tư. Hai bên nhất trí cần tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Kazakhstan, thúc đẩy trao đổi các đoàn doanh nghiệp, thường xuyên cung cấp thông tin về chính sách, thị trường giữa các tổ chức doanh nghiệp của hai bên.

Hai bên hoan nghênh việc Việt Nam và Liên minh thuế quan Kazakhstan – Liên bang Nga – Bê-la-rút đang tích cực triển khai các bước đi cụ thể nhằm thiết lập khu vực thương mại tự do (FTA), bày tỏ tin tưởng FTA giữa Việt Nam và Liên minh thuế quan sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, giúp Việt Nam thực hiện “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020” cũng như giúp Kazakhstan thực hiện “Chiến lược Kazakhstan 2030”.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á và trên thế giới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò của Kazakhstan trong việc thành lập và củng cố Diễn đàn “Hội nghị phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á” (CICA). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng Tổng thống Nazarbayev nhân kỷ niệm 20 năm Diễn đàn do Tổng thống đề xướng thành lập. Tổng thống Nazarbayev đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong các cơ chế đa phương ở Châu Á, như ASEAN, ARF, EAS và tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Việt Nam, quan hệ hợp tác giữa Kazakhstan nói riêng, CICA nói chung với ASEAN sẽ được tăng cường, vì hòa bình, ổn định và phát triển. Hai bên khẳng định mọi tranh chấp tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cần được giải quyết hoà bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hiệp Quốc.

Tổng thống Nazarbayev khẳng định phía Kazakhstan sẽ sớm mở Đại sứ quán tại Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và khẳng định phía Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam hoạt động tốt .

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn Lãnh đạo và các cấp chính quyền Kazakhstan đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm ăn ổn định tại Kazakhstan và bày tỏ tin tưởng rằng, cộng đồng người Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của phía Kazakhstan, phát huy tích cực vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Hai bên tin tưởng rằng, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ góp phần quan trọng củng cố và tăng cường hợp tác song phương, đưa quan hệ đi vào chiều sâu và thực chất.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn phía Kazakhstan về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và trân trọng mời Tổng thống Kazakhstan thăm lại Việt Nam. Tổng thống Nazarbayev chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nursultan Nazarbayev đã có gặp gỡ ngắn với báo chí. Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước: "Tôi vừa có cuộc hội đàm hết sức thành công với ngài Tổng thống Nazarbayev trên tinh thần xây dựng tin cậy và hết sức hiểu biết lẫn nhau . Chúng tôi xin khẳng định sự mong muốn quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, đưa quan hệ hai nước Việt Nam và Kazakhstan lên một tầm quan hệ mới và toàn diện nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại tin cậy, tạo động lực cho sự hợp tác trên các lĩnh vực khác nhất là trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước chúng ta sẽ góp phần thắng lợi những gì đã đặt ra. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2020 của Việt Nam cũng như chiến lược Kazakhstan 2030 của các bạn với một mục tiêu hết sức to lớn."

Tổng thống Nursultan Nazarbayev cho rằng cùng với hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, Kazakhstan mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ Kazakhstan trong hợp tác quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nursultan Nazarbayev đã chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Kazakhstan trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật; Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Kazakhstan về vận chuyển hàng không qua lãnh thổ hai nước và một số Thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực ngân hàng, địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông điệp của Chủ tịch nước tại diễn đàn APEC 2012
Thông điệp của Chủ tịch nước tại diễn đàn APEC 2012

(VOV) -VOVonline giới thiệu toàn văn Thông điệp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2012.

Thông điệp của Chủ tịch nước tại diễn đàn APEC 2012

Thông điệp của Chủ tịch nước tại diễn đàn APEC 2012

(VOV) -VOVonline giới thiệu toàn văn Thông điệp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2012.

Chủ tịch nước tới Vladivostok, Liên bang Nga
Chủ tịch nước tới Vladivostok, Liên bang Nga

(VOV) -Chủ tịch nước đã tới Vladivostok, tham dự Hội Nghị APEC 2012 và tham gia một số hoạt động tại khu vực Viễn đông.

Chủ tịch nước tới Vladivostok, Liên bang Nga

Chủ tịch nước tới Vladivostok, Liên bang Nga

(VOV) -Chủ tịch nước đã tới Vladivostok, tham dự Hội Nghị APEC 2012 và tham gia một số hoạt động tại khu vực Viễn đông.

Chủ tịch nước có bài phát biểu quan trọng tại APEC
Chủ tịch nước có bài phát biểu quan trọng tại APEC

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu quan trọng về “Nước - Nguồn tài nguyên chiến lược toàn cầu mới”.

Chủ tịch nước có bài phát biểu quan trọng tại APEC

Chủ tịch nước có bài phát biểu quan trọng tại APEC

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu quan trọng về “Nước - Nguồn tài nguyên chiến lược toàn cầu mới”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt đầu thăm Kazakhstan
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt đầu thăm Kazakhstan

(VOV) - Chiều tối 9/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới sân bay thủ đô Astana, Kazakhstan.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt đầu thăm Kazakhstan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt đầu thăm Kazakhstan

(VOV) - Chiều tối 9/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới sân bay thủ đô Astana, Kazakhstan.

Chủ tịch nước gặp nguyên thủ Hàn Quốc và Philippines
Chủ tịch nước gặp nguyên thủ Hàn Quốc và Philippines

(VOV) - Bên lề Hội nghị Cấp cao APEC, Chủ tịch nước đã có các cuộc gặp gỡ song phương với Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Philippines.

Chủ tịch nước gặp nguyên thủ Hàn Quốc và Philippines

Chủ tịch nước gặp nguyên thủ Hàn Quốc và Philippines

(VOV) - Bên lề Hội nghị Cấp cao APEC, Chủ tịch nước đã có các cuộc gặp gỡ song phương với Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Philippines.