ĐCS Việt Nam và ĐCS Nhật Bản trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ

VOV.VN - Ông Lê Hoài Trung đã chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới Chủ tịch Đảng Kazuo Shii, ban lãnh đạo và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Sáng 5/7, ông Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiến hành trao đổi trực tuyến với Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Nhật Bản Ogata Yasuo,

Ông Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới Chủ tịch Đảng Kazuo Shii, ban lãnh đạo và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản (15/7/1922 – 15/7/2022).

Ông Ogata Yasuo bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn về tình cảm của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Đảng Kazuo Shii tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao việc hai bên tổ chức trao đổi trực tuyến ngay trước dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản và cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản vào ngày 10/7/2022. 

Nhân dịp này, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình, đường lối phát triển, đối ngoại của mỗi Đảng; chia sẻ nhận định, đánh giá về tình hình thế giới, khu vực. Ông Lê Hoài Trung thông báo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong các mặt xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và kết quả tích cực trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.  

Hai bên trao đổi và đạt nhất trí về một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới như nối lại trao đổi đoàn, tiếp xúc ở cấp cao và các cấp; tăng cường hoạt động trao đổi lý luận, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thông tin kịp thời; tiếp tục triển khai các thỏa thuận mà hai bên đã nhất trí trong cuộc hội đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng vào tháng 12/2021, trong đó hỗ trợ tích cực để hợp tác giữa các tổ chức nhân dân phát triển thực chất hơn, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân giữa hai Đảng, cùng nhau phối hợp thúc đẩy quan hệ hai nước. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp trong các vấn đề quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước mong Nhật Bản sớm trở lại vị thế nhà đầu tư số một ở Việt Nam
Phó Chủ tịch nước mong Nhật Bản sớm trở lại vị thế nhà đầu tư số một ở Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Philippines, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.

Phó Chủ tịch nước mong Nhật Bản sớm trở lại vị thế nhà đầu tư số một ở Việt Nam

Phó Chủ tịch nước mong Nhật Bản sớm trở lại vị thế nhà đầu tư số một ở Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Philippines, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.

Đảng ủy tại Nhật Bản tọa đàm về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng ủy tại Nhật Bản tọa đàm về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN -Phó Bí thư Đảng ủy tại Nhật Bản, nhấn mạnh tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc.

Đảng ủy tại Nhật Bản tọa đàm về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy tại Nhật Bản tọa đàm về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN -Phó Bí thư Đảng ủy tại Nhật Bản, nhấn mạnh tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc.

Dư luận Nhật Bản tiếp tục đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Kishida Fumio 
Dư luận Nhật Bản tiếp tục đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Kishida Fumio 

VOV.VN - Hãng Phát thanh và truyền hình NHK cho biết, Thủ tướng Kishida Fumio ngoài cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, còn có buổi hội đàm với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam.

Dư luận Nhật Bản tiếp tục đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Kishida Fumio 

Dư luận Nhật Bản tiếp tục đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Kishida Fumio 

VOV.VN - Hãng Phát thanh và truyền hình NHK cho biết, Thủ tướng Kishida Fumio ngoài cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, còn có buổi hội đàm với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam.