Đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và thiết bị y tế

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn New Zealand đã viện trợ vaccine cho Việt Nam và đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và các thiết bị y tế.

Ngày 8/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác trong Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), phối hợp, chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2021 (8-12/11/2021) cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đều bày tỏ hài lòng về mối quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập tháng 7/2020 giữa hai nước đang ngày càng phát triển hiệu quả và sâu rộng.

Bộ trưởng Nanaia Mahuta đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong thời gian qua, vừa ứng phó với đại dịch Covid, vừa phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng New Zealand và các thành viên APEC thúc đẩy các ưu tiên hợp tác trong năm APEC New Zealand 2021. Bộ trưởng Nanaia Mahuta chia sẻ ưu tiên của New Zealand tại Tuần lề Cấp cao, sẽ được tổ chức trực tuyến từ 8-12/11 sắp tới, thông báo chương trình nghị sự và chính thức mời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 32 vào ngày 8-9/11/2021.

Trong trao đổi, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng những thành công của New Zealand trong kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Bộ trưởng cảm ơn New Zealand đã viện trợ vaccine cho Việt Nam và đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và các thiết bị y tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đánh giá cao vai trò chủ nhà APEC 2021 của New Zealand và những sáng kiến và đóng góp tích cực của New Zealand nhằm giữ đà và thúc đẩy hợp tác của APEC, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, gây không ít thách thức cho các thành viên. Bộ trưởng vui vẻ nhận lời mời tham dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 32 và khẳng định, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của Diễn đàn, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với New Zealand và các thành viên khác để xây dựng, đóng góp vào thành công chung của Tuần lễ cấp cao APEC năm nay.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong trong các cơ chế hợp tác đa phương mà hai nước cùng là thành viên, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tăng cường chia sẻ thông tin, chính sách trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh như giáo dục đào tạo, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – New Zealand./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Hoa Kỳ hỗ trợ
Tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Hoa Kỳ hỗ trợ

VOV.VN - Chiều 4/10/2021, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer/BionTech phòng COVID-19 do Chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Hoa Kỳ hỗ trợ

Tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Hoa Kỳ hỗ trợ

VOV.VN - Chiều 4/10/2021, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer/BionTech phòng COVID-19 do Chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ.

“Nhiều triển vọng khả quan cho nguồn vaccine về Việt Nam từ nay đến cuối năm”
“Nhiều triển vọng khả quan cho nguồn vaccine về Việt Nam từ nay đến cuối năm”

VOV.VN - "Triển vọng các nguồn vaccine về Việt Nam từ nay đến cuối năm là khả quan, hướng đến mục tiêu sớm bao phủ vaccine cho phần lớn dân số, tạo điều kiện cho quá trình mở cửa cho nền kinh tế”.

“Nhiều triển vọng khả quan cho nguồn vaccine về Việt Nam từ nay đến cuối năm”

“Nhiều triển vọng khả quan cho nguồn vaccine về Việt Nam từ nay đến cuối năm”

VOV.VN - "Triển vọng các nguồn vaccine về Việt Nam từ nay đến cuối năm là khả quan, hướng đến mục tiêu sớm bao phủ vaccine cho phần lớn dân số, tạo điều kiện cho quá trình mở cửa cho nền kinh tế”.

Mỹ tặng thêm cho Việt Nam gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer
Mỹ tặng thêm cho Việt Nam gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer

VOV.VN - Lô vaccine này được bàn giao thông qua cơ chế COVAX và được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy của Pfizer về Việt Nam.

Mỹ tặng thêm cho Việt Nam gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer

Mỹ tặng thêm cho Việt Nam gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer

VOV.VN - Lô vaccine này được bàn giao thông qua cơ chế COVAX và được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy của Pfizer về Việt Nam.

Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V
Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, sáng ngày 27/9 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev.

Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V

Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, sáng ngày 27/9 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev.

Thủ tướng: Công nhận “Hộ chiếu vaccine" giữa Việt Nam với các nước là đặc biệt cần thiết
Thủ tướng: Công nhận “Hộ chiếu vaccine" giữa Việt Nam với các nước là đặc biệt cần thiết

VOV.VN- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 6891/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc công nhận “Hộ chiếu vaccine”.

Thủ tướng: Công nhận “Hộ chiếu vaccine" giữa Việt Nam với các nước là đặc biệt cần thiết

Thủ tướng: Công nhận “Hộ chiếu vaccine" giữa Việt Nam với các nước là đặc biệt cần thiết

VOV.VN- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 6891/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc công nhận “Hộ chiếu vaccine”.