Điện Biên bứt phá sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng

VOV.VN - Sáng 15/7, ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã khái quát tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường đối ngoại trong những năm qua; định hướng tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của một địa phương miền núi, vùng cao, song nhờ vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn, nên sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kinh tế của tỉnh Điện Biên đã phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá. Giai đoạn 1986 - 2003, sản lượng lương thực ước đạt trên 196.000 tấn, thu ngân sách trên địa bàn bàn chiếm 10% so với tổng chi ngân sách địa phương. Đây cũng là thời điểm tỉnh bước đầu tạo được nguồn bổ sung cho địa phương chi vào các mục tiêu phát triển; một số sản phẩm công nghiệp được hình thành.

Từ năm 2004 đến nay, với việc chú trọng tăng trưởng kinh tế đi đôi với chăm lo phát triển xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, Điện Biên đã có nhiều đổi thay đáng tự hào. Tốc độ tăng trưởng GRDP thuộc nhóm tỉnh đạt mức khá cao so với bình quân chung cả nước, giai đoạn 2021 – 2023 tăng 7,77%/năm; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh với việc hoàn thành nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên; Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang giai đoạn 1 được khẩn trương nghiên cứu, lựa chọn phương án đầu tư xây dựng; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới được giữ vững; Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhất là gần 20 năm từ khi Điện Biên được tách từ tỉnh Lai Châu, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 

Đặc biệt trong năm nay, tỉnh đã tổ chức thành công, chu đáo, an toàn, đạt hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ đó tiếp tục khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, để lại nhiều dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp về Điện Biên trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. 

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế phát triển riêng có, đặc biệt là tài nguyên rừng, đất rừng, khoáng sản, thủy điện. Đối với du lịch, nhất là du lịch lịch sử gắn với quần thể di tích cấp quốc gia chiến trường Điện Biên Phủ cần kết hợp với bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo lực hút riêng cho tỉnh Điện Biên. Địa phương cũng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, “tinh thần và ý chí Điện Biên”, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng mọi tiềm năng phát triển, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển tỉnh Điện Biên nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, như: đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết nâng mức dư nợ vay ngân sách địa phương của các địa phương trong vùng trung du và miền núi phía Bắc lên tối thiểu 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp; ban hành Nghị quyết nâng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án giao thông đường bộ của vùng trung du và miền núi phía Bắc theo phương thức đối tác công tư từ mức 50% lên không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án; sớm ban hành cơ chế, quy định triển khai về tín chỉ Carbon rừng trên phạm vi cả nước hoặc ưu tiên thực hiện trước đối với khu vực Tây Bắc, khu vực lưu vực đầu nguồn của 3 hệ thống sông Đà, sông Mã và sông Mê Kông; quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến Quốc lộ kết nối Điện Biên với các tỉnh lân cận để tháo gỡ nút thắt về giao thông, phát huy hiệu quả Cảng hàng không Điện Biên Phủ để phục vụ cho các  tỉnh vùng Tây Bắc...

Trước đó ngày 14/7, ông Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1; thăm, tặng quà một số hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng tại thành phố Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND tỉnh Điện Biên thông qua 11 nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Điện Biên thông qua 11 nghị quyết quan trọng

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất), HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV đã thông qua 11 nghị quyết quan trọng.

HĐND tỉnh Điện Biên thông qua 11 nghị quyết quan trọng

HĐND tỉnh Điện Biên thông qua 11 nghị quyết quan trọng

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất), HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV đã thông qua 11 nghị quyết quan trọng.

Người dân Điện Biên lưu luyến chia tay các đơn vị diễu binh, diễu hành
Người dân Điện Biên lưu luyến chia tay các đơn vị diễu binh, diễu hành

VOV.VN - Sau thành công của Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các khối diễu binh, diễu hành đã lần lượt rút quân về lại đơn vị trong sự bịn rịn, ngập tràn tình cảm của người dân, du khách tại Điện Biên.

Người dân Điện Biên lưu luyến chia tay các đơn vị diễu binh, diễu hành

Người dân Điện Biên lưu luyến chia tay các đơn vị diễu binh, diễu hành

VOV.VN - Sau thành công của Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các khối diễu binh, diễu hành đã lần lượt rút quân về lại đơn vị trong sự bịn rịn, ngập tràn tình cảm của người dân, du khách tại Điện Biên.

Xuyên tạc chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - sự tráo trở của những kẻ vô ơn
Xuyên tạc chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - sự tráo trở của những kẻ vô ơn

VOV.VN - Đảng, Nhà nước, quân và dân ta vừa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tri ân công sức và những đóng góp hy sinh của các anh hùng liệt sỹ. Thế nhưng trên Internet và một số trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết có nội dung phán xét, xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Xuyên tạc chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - sự tráo trở của những kẻ vô ơn

Xuyên tạc chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - sự tráo trở của những kẻ vô ơn

VOV.VN - Đảng, Nhà nước, quân và dân ta vừa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tri ân công sức và những đóng góp hy sinh của các anh hùng liệt sỹ. Thế nhưng trên Internet và một số trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết có nội dung phán xét, xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.